Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc

Tối 28/12, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế diễn chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc” nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022).
Chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt-Hàn”.
Chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt-Hàn”.

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Yeom Ji Yeon, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan cùng đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Trải qua 3 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, là nền tảng vững chắc thúc đẩy các lĩnh vực khác giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả. Hai bên đã ký kết nhiều biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thiết thực và toàn diện.

Nhiều tiết mục văn hóa đặc sắc của hai nước được các nghệ sĩ, diễn viên trình bày ấn tượng.

Nhiều tiết mục văn hóa đặc sắc của hai nước được các nghệ sĩ, diễn viên trình bày ấn tượng.

Riêng Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận và triển khai hiệu quả 6 dự án sử dụng vốn ODA của Hàn Quốc với tổng số tiền khoảng 55 triệu USD (trong đó có 38,6 triệu USD là vốn vay) để đầu tư phát triển hạ tầng y tế, quy hoạch đô thị, phát triển du lịch và văn hóa.

Đặc biệt, đầu năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế và KOICA đã ký kết Biên bản trao đổi về dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” với nguồn vốn ODA không hoàn lại 13 triệu USD, vốn đối ứng 1,8 triệu USD.

Dự kiến, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2022-2026, với mục tiêu phát triển du lịch thành phố Huế và xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh; phát triển trung tâm du lịch văn hóa đô thị và mở rộng mạng lưới đi bộ đô thị ở Huế và nhiều chương trình, dự án hợp tác khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những năm qua, chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các đối tác Hàn Quốc đã được triển khai đồng bộ, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực một cách thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Mối quan hệ hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương Hàn Quốc cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Hàn Quốc, như: thành phố Huế với thành phố Gyeongju, quận Dongnae, thành phố Busan, thành phố Namyangju; huyện Phong Điền với huyện Uljin, tỉnh Gyeongsangbuk;... Nhiều dự án hợp tác được triển khai đa dạng trên các lĩnh vực du lịch, giáo dục, thể dục-thể thao, văn hóa-nghệ thuật… Nhiều đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ truyền thống và đương đại của Hàn Quốc tham gia tích cực vào các kỳ Festival Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định, năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc với nhiều thành tựu to lớn hơn. Chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt-Hàn” lần này sẽ góp phần thiết thực vào việc tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi, quảng bá, giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tiết mục múa Việt-Hàn (trình diễn hanbok-múa-trình diễn áo dài).

Tiết mục múa Việt-Hàn (trình diễn hanbok-múa-trình diễn áo dài).

Chương trình giao lưu gây nhiều ấn tượng với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm nét văn hóa đặc sắc của hai nước. Điển hình có các tiết mục như: trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam-Hàn Quốc: áo dài và hanbok, múa Việt - Hàn (trình diễn hanbok-múa-trình diễn áo dài), võ nhạc Vovinam, võ nhạc Taekwondo…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.