Kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã long trọng tổ chức chiêu đãi tại thủ đô Seoul dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin (Pắc Gin).
Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Theo TTXVN, trong bài phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin nêu rõ: Trong 30 năm qua, hai nước đã đạt những kết quả hợp tác đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực dựa trên sự nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước. Những thành quả to lớn này là nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ song phương trong tương lai.

Bộ trưởng Park Jin đặc biệt nêu bật trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc vừa qua của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việc nâng cấp quan hệ song phương sẽ mang lại những hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước cũng như tạo đà cho việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, kỹ thuật số, sinh học...

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã chúc mừng sự kiện này qua video. Trong thông điệp gửi buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh lễ kỷ niệm năm nay vừa đánh dấu tròn 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, vừa chào mừng sự kiện trọng đại hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện mở ra giai đoạn phát triển mới sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn. Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo cấp cao hai nước nhiều lần khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trong quá trình triển khai Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc của Hàn Quốc. Việt Nam cam kết tiếp tục cùng Hàn Quốc nỗ lực để đạt được những tầm nhìn, mục tiêu của khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và hoàn thành tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.

Cũng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Việt Nam, Hàn Quốc đã thực hiện nghi thức thắp sáng quốc kỳ và biểu tượng kỷ niệm của hai nước trên Tháp Namsan ở Seoul và truyền trực tiếp hình ảnh đến hội trường cuộc chiêu đãi. Vào 19 giờ 10 phút, Tháp Namsan - ngọn tháp nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Seoul, đã được chiếu sáng với hình quốc kỳ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc và biểu tượng 30 năm hợp tác song phương.

Trong khi đó, theo mạng world.kbs.co.kr, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) công bố kết quả phân tích về sự thay đổi đầu tư, thương mại giữa hai nước giai đoạn 1992-2021.

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Việt Nam đã liên tục tăng kể từ mức 300 triệu USD năm 1992, dự kiến đạt 31,3 tỷ USD năm 2022, gần như chắc chắn sẽ vượt Mỹ (25,4 tỷ USD) để vươn lên vị trí thứ nhất. Tính tới tháng 11/2022, quy mô thương mại Hàn-Việt đạt 81,1 tỷ USD. Dự kiến, Việt Nam sẽ vượt qua Nhật Bản (78,4 tỷ USD) để trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Hàn Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với 9.203 dự án trị giá 78,5 tỷ USD tính đến năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.