Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao

Giao lưu kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại thị trấn Từ Sơn (Bắc Ninh), từ ngày 11 đến 13-10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp Viện Ðào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE); Câu lạc bộ Các nhà công thương; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và hội thảo kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) với chủ đề “Hành trình doanh nhân Việt Nam - Vì sự nghiệp ích quốc lợi dân”.

Các đại biểu dự Chương trình “Hành trình doanh nhân Việt Nam - Vì sự nghiệp ích quốc, lợi dân”.
Các đại biểu dự Chương trình “Hành trình doanh nhân Việt Nam - Vì sự nghiệp ích quốc, lợi dân”.

Chương trình có nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của giới công thương nước nhà luôn gắn cùng lịch sử dân tộc và sự phát triển của đất nước, cổ vũ tinh thần “Hội tụ- Làm giàu- Kiến quốc”. Ðại diện Câu lạc bộ Các nhà công thương Việt Nam, các doanh nhân tiêu biểu đã đến dâng hương làm lễ báo công tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tham dự Diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 với nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam”.

Giá trị lịch sử và bài học từ những cải cách hành chính thời nhà Nguyễn

Ngày 12-10, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại”. Với gần 20 tham luận, hội thảo tập trung bàn về những thành tựu cải cách hành chính nổi bật của triều Nguyễn, như: cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, quan chế, chế độ văn thư hành chính…; đi sâu phân tích Luật “Hồi tị”, một chính sách ưu việt dưới thời phong kiến và triều Nguyễn trong kiểm soát quyền lực nhà nước, hạn chế tham nhũng, tránh việc lợi dụng mối quan hệ cá nhân để tư lợi;… Hội thảo cũng nêu lên thực trạng, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp về cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy chính quyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ở các địa phương nước ta thời gian qua.

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc năm 2018

Từ ngày 13 đến 15-10, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ ba năm 2018 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức. Liên hoan là cơ hội để các nghệ sĩ ảo thuật cả nước giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn và là dịp để các nhà quản lý, đơn vị đào tạo nghệ thuật đánh giá thực trạng ảo thuật hiện nay, để từ đó có những biện pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Liên hoan giới thiệu tới công chúng 39 tiết mục ảo thuật đặc sắc của hai đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị, nhóm, nghệ sĩ xã hội hóa. Theo Ban tổ chức, liên hoan năm nay có số lượng tiết mục dự thi nhiều hơn hẳn hai liên hoan trước. Bên cạnh tính kỹ thuật và nghệ thuật, dấu ấn về văn hóa dân tộc, tính bản sắc trong tiết mục sẽ là tiêu chí để ban giám khảo ưu tiên cộng điểm.

Chương trình “Sống cùng bóng đá - AFF Suzuki Cup 2018”

Liên danh Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Công ty cổ phần Ðầu tư Truyền thông xanh (Green Communications) vừa công bố chương trình “Sống cùng bóng đá - AFF Suzuki Cup 2018”. Chương trình sẽ phản ánh không khí bóng đá thông qua những câu chuyện, lời kể của người hâm mộ về tình yêu của họ với bóng đá, với đội tuyển Việt Nam; trình chiếu bóng đá tập thể tại tám tỉnh, thành phố trong cả nước và các hoạt động chung tay hỗ trợ các vận động viên thành tích cao gặp tai nạn khi thi đấu, gặp khó khăn trong cuộc sống… Giải bóng đá vô địch Ðông - Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018 sẽ khai mạc ngày 8-11. Hiện tại, Ðài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có bản quyền truyền hình. Giải đấu được phát trên kênh VTV 6, VTV Cab cùng các kênh VTC3, VOV và nhiều kênh của các đơn vị truyền hình khác trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.