Giáo dục thể chất và dinh dưỡng học đường: Nền tảng phát triển tầm vóc Việt

Trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, một thế hệ công dân khỏe mạnh về thể chất, tích cực về tinh thần, vững vàng về ý chí đang trở thành điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia.

Từ góc nhìn đó, giáo dục thể chấtdinh dưỡng học đường đang dần được nhìn nhận như hai trụ cột không thể tách rời trong chiến lược nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Khi học sinh được nuôi dưỡng đúng cách, vận động hợp lý và hình thành thói quen sống lành mạnh từ sớm, đó không chỉ là đầu tư cho sức khỏe hôm nay mà còn là đặt nền móng cho tương lai của dân tộc.

Khỏe mạnh để làm chủ tương lai

Xã hội vận động ngày càng nhanh, yêu cầu đối với thế hệ trẻ cũng thay đổi sâu sắc. Một người trẻ muốn phát triển toàn diện không thể chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần khả năng thích ứng, sức bền tinh thần và nền tảng thể chất đủ mạnh để theo đuổi những hoài bão dài hạn. Theo ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, người trẻ chính là lực lượng trung tâm, giữ vai trò nền tảng trong tiến trình phát triển. Vì vậy, việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở tri thức hay kỹ năng mà còn phải bắt đầu từ sức khỏe.

ong-vu-chi-thanh-hieu-truong-truong-cao-dang-fpt-polytechnic.png
Ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic.

Ông Thành cho rằng, khi có thể chất tốt, người trẻ mới đủ năng lượng, sự bền bỉ để học tập, làm việc, chinh phục công nghệ mới và theo đuổi nghề nghiệp trong tương lai. Đây cũng là điều kiện để các em giữ được tinh thần tích cực, tư duy sáng suốt và mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. “Muốn thực hiện những hoài bão lớn trong giai đoạn đất nước vươn mình, thế hệ trẻ nhất định phải khỏe mạnh”, ông Thành nhấn mạnh. Từ thực tế đó, yêu cầu tăng cường các hoạt động thể chất trong trường học, từ bậc mầm non đến đại học, đang trở thành một đòi hỏi cấp thiết. Giáo dục hiện đại không còn dừng ở mục tiêu đào tạo những học sinh giỏi kiến thức, mà phải tạo dựng được những công dân có sức khỏe, bản lĩnh và khả năng thích ứng trước biến động của thời đại.

Giáo dục thể chất và dinh dưỡng: Hai trụ cột nâng cao tầm vóc Việt

Nếu dinh dưỡng là điều kiện tiên quyết để trẻ phát triển chiều cao, trí lực và sức đề kháng, thì vận động thể chất chính là chìa khóa giúp cơ thể phát triển hài hòa, hình thành lối sống tích cực và sức bền lâu dài.

Ông Trương Minh Sang, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia cho rằng, trong nhiều năm qua, dinh dưỡng học đường đã nhận được sự quan tâm đáng kể, nhưng hoạt động thể chất trong trường học vẫn chưa được đầu tư tương xứng. “Có em phù hợp bóng đá, có em phát triển tốt ở bóng rổ, cầu lông hoặc những môn vận động khác. Vì thế, giáo dục thể chất cần được đa dạng hóa để đáp ứng năng khiếu, sở thích của từng học sinh”, ông Sang chia sẻ. Theo ông Sang, muốn nâng cao tầm vóc người Việt và xây dựng phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng, trước tiên phải bắt đầu từ trường học. Mỗi học sinh cần có ít nhất một môn thể thao yêu thích và thói quen này cần được hình thành từ nhỏ.

dwassd.png
Ông Trương Minh Sang, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò của thể dục dụng cụ như một môn nền tảng cần được tiếp cận từ bậc mầm non, tương tự cách nhiều quốc gia phát triển đang thực hiện. Khi trẻ có nền tảng vận động tốt từ sớm, khả năng tiếp cận những bộ môn thể thao khác sẽ thuận lợi hơn, đồng thời giúp hình thành thói quen sống năng động, giảm lệ thuộc vào thiết bị điện tử và trò chơi trực tuyến. Nhìn rộng hơn, dinh dưỡng học đường cũng đóng vai trò không thể thay thế trong quá trình này. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, các nghị quyết lớn của Trung ương về phát triển toàn diện thế hệ trẻ đã đặt ra yêu cầu chăm sóc thanh thiếu niên theo hướng toàn diện, từ thể lực, tầm vóc đến trí tuệ và kỹ năng sống.

Ông cho biết, sau khi các nghị quyết được ban hành, ngành y tế và dinh dưỡng đã phối hợp chặt chẽ ngành giáo dục nhằm xây dựng các tiêu chuẩn, chương trình hành động cụ thể để nâng cao tầm vóc, thể lực và sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Điều này cho thấy một tư duy phát triển mới đang được định hình: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ bằng giáo dục tri thức mà còn phải bắt đầu từ bữa ăn học đường, từ sân chơi thể thao và những giờ vận động mỗi ngày.

Khi giáo dục thể chất trở thành “đòn bẩy” phát triển sức khỏe toàn diện

Trong nhiều năm, giáo dục thể chất từng bị xem như một “môn phụ”, chưa nhận được sự đầu tư tương xứng. Không ít trường học thiếu sân bãi, thiết bị tập luyện; đội ngũ giáo viên thể dục còn mỏng; thời lượng giảng dạy hạn chế.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ trường học có nhà tập hoặc sân tập thể dục thể thao còn ở mức thấp. Ở bậc tiểu học, chỉ khoảng 17% số trường có nhà tập thể dục thể thao, 15% có sân tập. Tại bậc trung học cơ sở, con số này dao động khoảng 12% đến 15%. Ở bậc trung học phổ thông, khoảng 30% trường có nhà tập và 15% có sân tập thể thao.Thực trạng ấy khiến mục tiêu nâng cao thể lực và hình thành thói quen vận động cho học sinh gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tư duy về giáo dục thể chất đã thay đổi rõ nét. Các nghị quyết, chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt giáo dục thể chất vào vị trí trung tâm trong giáo dục toàn diện.

phan-5-nenmong.jpg
Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tiếp tục khẳng định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ giáo dục thể chất trong nhà trường. (Ảnh: VFF)

Nghị quyết 71-NQ/TW xác định nhiệm vụ tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Trong khi đó, Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đưa giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng vào chương trình học phù hợp từng cấp học. Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 cùng Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tiếp tục khẳng định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ giáo dục thể chất trong nhà trường. Nhờ những định hướng này, môn thể dục dần thoát khỏi vị thế bị xem nhẹ, trở thành một nội dung quan trọng trong đánh giá năng lực và phẩm chất người học. Các trường học bắt đầu đa dạng hóa bộ môn, từ bóng đá, điền kinh, cầu lông đến yoga, võ cổ truyền, bơi lội hay thể dục nhịp điệu, phù hợp điều kiện từng địa phương.

Tại nhiều cơ sở giáo dục, giáo dục thể chất đang được triển khai theo hướng không chỉ rèn luyện cơ thể mà còn xây dựng lối sống tích cực. Ở FPT Polytechnic, thay vì chỉ dừng lại ở các tiết học giáo dục thể chất bắt buộc, nhà trường thúc đẩy nhiều hoạt động đồng hành cùng sinh viên như chạy bộ, leo núi, team building hay các chương trình rèn luyện sức bền. Đáng chú ý, nhà trường thường xuyên mời huấn luyện viên, vận động viên quốc gia đến giao lưu, truyền cảm hứng. Không ít vận động viên sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu cũng tham gia giảng dạy và huấn luyện trong trường.

Dinh dưỡng học đường: Nền tảng để phát triển tầm vóc tương lai

Nếu giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành nền tảng vận động, tăng sức bền và rèn luyện ý chí, thì dinh dưỡng học đường chính là điều kiện cốt lõi để phát triển thể lực, trí tuệ và tầm vóc của thế hệ trẻ. Một cơ thể khỏe mạnh không thể được xây dựng chỉ bằng vận động, mà cần được nuôi dưỡng từ những bữa ăn khoa học, cân bằng và phù hợp với từng độ tuổi.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với nguồn nhân lực tương lai không còn dừng lại ở tri thức hay thành tích học tập, mà phải là sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, kỹ năng thích ứng và lối sống lành mạnh. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, các nghị quyết của Trung ương về phát triển toàn diện thế hệ trẻ đã tạo nền tảng quan trọng để ngành y tế, giáo dục và dinh dưỡng phối hợp triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc và sức khỏe học đường cho trẻ em Việt Nam. “Đối với lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, các định hướng chính sách đã nhấn mạnh rất rõ yêu cầu chăm sóc thế hệ trẻ theo hướng toàn diện, từ thể lực, tầm vóc đến trí tuệ và kỹ năng sống”, ông Dương nhấn mạnh.

Từ góc độ quản lý giáo dục, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác sức khỏe học đường đang được xác định là nhiệm vụ ưu tiên, trong đó dinh dưỡng học đường kết hợp với vận động thể chất là hai trụ cột quan trọng nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển đầy đủ cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

uedss.jpg
Thông qua nhãn hàng MILO, Nestle đã chia sẻ các chương trình của Nestlé MILO hướng đến việc khuyến khích trẻ em tham gia thể thao, tăng cường vận động ngoài trời, rèn luyện tinh thần chủ động.

Đáng chú ý, trong quá trình thúc đẩy phát triển toàn diện thế hệ trẻ, mô hình hợp tác đa bên với sự tham gia của doanh nghiệp đang được nhìn nhận là nguồn lực bổ trợ quan trọng.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Phó Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, phụ trách ngành hàng Milo và sữa, cho biết thông qua nhãn hàng MILO, Nestle đã chia sẻ các chương trình của Nestlé MILO hướng đến việc khuyến khích trẻ em tham gia thể thao, tăng cường vận động ngoài trời, rèn luyện tinh thần chủ động, dám trải nghiệm và vượt qua thử thách. Qua đó, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Theo đại diện Nestle Việt Nam, việc đầu tư sớm vào kỹ năng con người gắn với sức khỏe và thể chất sẽ mang lại lợi ích kinh tế, xã hội lâu dài cho quốc gia. “Thông qua thể thao, trẻ em không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn sẵn sàng hơn cho cuộc sống”, bà nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó có thể thấy, phát triển dinh dưỡng học đường không còn là câu chuyện của riêng bữa ăn bán trú hay khẩu phần dinh dưỡng trong trường học, mà cần được đặt trong một chiến lược tổng thể nhằm xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em. Khi nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng chung tay, một thế hệ trẻ khỏe mạnh, giàu năng lượng sống, có khả năng thích ứng và tinh thần bền bỉ sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hoàng Minh Hiếu (giữa ảnh), học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở Trưng Vương đạt điểm tuyệt đối (D-Distinction) kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC 8. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học sinh Hà Nội đạt điểm tuyệt đối Cuộc thi Toán học AMC

Tham dự kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (American Mathematics Competitions) năm 2025-2026 (AMC 8) học sinh Trường trung học cơ sở Trưng Vương (phường Cửa Nam, Hà Nội) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó, Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 6 đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối (D-Distinction).

Trần Nguyên Chương thứ 3 (từ trái sang).

Khi vận động viên chuyên nghiệp bước lên bục vinh quang tri thức

Ngày 19/5/2026, Vòng chung khảo Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam tổ chức đã chính thức khép lại tại trường Trung học phổ thông Marie Curie.

Quang cảnh hội nghị.

Quân khu 5 soát xét, hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

Sáng 19/5, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì Hội nghị nghe các cơ quan báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ và tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực hành trong phòng thí nghiệm.

Mở rộng cơ hội, thu hút nhân tài khoa học và công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách học bổng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho sinh viên có năng lực...

Toàn cảnh dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học vùng biên

Cùng với cả nước, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực xây dựng sáu trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (giai đoạn 1) ở các xã vùng biên để đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2026-2027. Ở giai đoạn 2, địa phương đang khảo sát, lên phương án giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn kinh phí xây mới, cải tạo 11 trường...

Sinh viên Trường đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) trao đổi bằng tiếng Anh với giảng viên người nước ngoài. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Định hướng quan trọng nhằm tăng chất lượng nguồn nhân lực

Thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71) trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, việc nâng cao năng lực tiếng Anh trong giáo dục đại học đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nguồn nhân lực Việt Nam.

Tại Ngày hội STEM và Robotic 2026, các em học sinh có cơ hội trải nghiệm khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Khơi dậy đam mê khoa học từ những sân chơi sáng tạo

Ngày hội STEM và Robotic 2026 với chủ đề “Sáng tạo số vì tương lai bền vững” không đơn thuần là hoạt động trải nghiệm khoa học, mà đã trở thành không gian sáng tạo, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ngày hội Thể thao-Dinh dưỡng năm 2026.

Sôi nổi những hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe học đường

Tiếng còi khai cuộc đanh thép, tiếng hò reo vang dội cùng những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, phụ huynh và học sinh... Tất cả đã tạo nên một bầu không khí bùng nổ tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội) trong Ngày hội Thể thao-Dinh dưỡng năm 2026 thuộc dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đề xuất mở rộng diện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, thu hút người có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp với môn học có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông

Từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Quốc gia Hà Nội suy nghĩ về đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên phát triển mới

Từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Quốc gia Hà Nội suy nghĩ về đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên phát triển mới

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển đất nước: giáo dục Việt Nam phải đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường đại học giải đáp mọi thắc mắc của học sinh.

Tuyển sinh đại học 2026: Không chạy theo trào lưu, ưu tiên sự phù hợp

Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 17/5 tại Hà Nội, khu vực tư vấn tuyển sinh đại học đã thu hút khá đông học sinh tham gia. Tại đây, mọi thắc mắc của học sinh đều được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường đại học giải đáp trực tiếp.

Với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong bối cảnh thế giới biến đổi đa cực”, chương trình đặt ra câu hỏi thiết thực về cách thế hệ trẻ vận dụng di sản tư tưởng của Người trước những biến động của thời cuộc.

Sinh viên Ngoại giao: Bồi đắp bản lĩnh chính trị bằng tư duy sáng tạo kỷ nguyên số

Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang chuyển dịch mạnh mẽ, việc trang bị nền tảng lý luận và bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ mang tính chiến lược. Giáo dục tư tưởng hiện nay không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đang được sinh viên tiếp cận qua lăng kính đổi mới, đa nền tảng và bám sát thực tiễn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao Quyết định thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia cho đại diện đơn vị đăng cai tổ chức Kỳ thi.

Lần đầu tiên diễn ra Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia tại Nhật Bản

Ngày 17/5, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, đã diễn ra lễ công bố và thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đưa tiếng Việt ra thế giới.