Suốt 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhi liên tục đau đầu, tê yếu thoáng qua nửa người và từng có cơn mất ý thức ngắn. Khi thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện khối u não lớn nằm sát vùng chức năng quan trọng liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ.
Đây là khu vực được xem có nguy cơ rất cao trong ngoại thần kinh bởi mọi can thiệp đều tiềm ẩn khả năng gây liệt, rối loạn ngôn ngữ hoặc tổn thương thần kinh không hồi phục.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Hồng Hải, Trưởng Đơn nguyên Ngoại thần kinh nhi, Khoa Ngoại thần kinh, với những trường hợp như vậy, mục tiêu điều trị phải vừa lấy khối u vừa giữ được tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.
Vì thế, ê-kíp thực hiện quyết định lựa chọn kỹ thuật mổ sọ tỉnh, một phương pháp chuyên sâu đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.
Khác với gây mê toàn thân thông thường, mổ sọ tỉnh cho phép bác sĩ đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động của người bệnh ngay trong quá trình phẫu thuật.
Phẫu thuật viên có thể xác định chính xác ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, kịp thời điều chỉnh thao tác nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.
Tiến sĩ Hải cho biết thêm: “Việc mổ sọ tỉnh ở trẻ em khó hơn rất nhiều so với người lớn. Bệnh nhi 12 tuổi để giúp trẻ hiểu, bình tĩnh và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng”.
Ca phẫu thuật diễn ra dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ê-kíp đa chuyên khoa. Trong suốt quá trình bóc tách khối u, người bệnh liên tục được theo dõi khả năng vận động và phản xạ ngôn ngữ nhằm bảo đảm các vùng chức năng trọng yếu không bị tổn thương.
Sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện thêm dấu thần kinh khu trú mới. Hình ảnh kiểm tra cho thấy khối u đã được lấy gần như hoàn toàn, trong khi chức năng vận động và ngôn ngữ được bảo tồn.
Bác sĩ cho biết, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.
Tiến sĩ, bác sĩ Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai thành công mổ sọ tỉnh trên bệnh nhi đã khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ phẫu thuật thần kinh và phản ánh xu hướng phát triển của y học hiện đại theo hướng điều trị cá thể hóa, lấy người bệnh làm trung tâm.
Phương pháp này còn góp phần quan trọng trong bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao.
Điều đáng chú ý ở ca bệnh này còn nằm ở thực tế khá phổ biến trong cộng đồng khi nhiều dấu hiệu thần kinh ở trẻ em vẫn bị xem nhẹ. Không ít phụ huynh cho rằng đau đầu kéo dài, chóng mặt, yếu tay chân thoáng qua hay mất tập trung chỉ là biểu hiện học tập căng thẳng hoặc rối loạn thông thường.
Sự chủ quan khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình trạng bệnh khi tổn thương đã lớn, xâm lấn vùng chức năng quan trọng, làm tăng nguy cơ phẫu thuật khó và để lại di chứng nặng nề.
Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.