Giám sát để phát hiện sớm dịch bệnh tại cộng đồng

Ngày 9/4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Y tế cơ sở và Y tế dự phòng quý I năm 2024, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị giao ban
Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 4/4, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 424 ca mắc tay chân miệng; 39 ca mắc ho gà tại 18/30 quận, huyện, bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới ba tháng tuổi (chiếm 65%) và chưa được tiêm chủng đầy đủ (chiếm 72%); 559 ca mắc sốt xuất huyết, hầu hết bệnh nhân ghi nhận trong tháng 1/2024. Ngoài ra, một số dịch bệnh như rubella, liên cầu lợn, uốn ván… ghi nhận một số ca mắc, nhưng không có ổ dịch lớn, phức tạp.

Về hoạt động khám chữa bệnh, tổng số lượt khám, chữa bệnh trong quý 1 năm 2024 là 580.435 lượt người. Ngành y tế tiếp tục duy trì hoạt động khám phát hiện, quản lý điều trị, tư vấn dự phòng tăng huyết áp, đái tháo đường tại 30 quận, huyện, thị xã. Tổng số bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện gần 359 nghìn người, trong đó có 345.578 người được quản lý điều trị; bệnh nhân đái tháo đường được phát hiện 115.879 người, trong đó có 111.390 người được quản lý điều trị.

Đáng chú ý, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, trong đó tiếp tục duy trì 488 xã, phường, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Khám quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội)

Khám quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội)

Ngoài ra, ngành y tế Thủ đô đã triển khai tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng; hoạt động phòng chống HIV/AIDS; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích- xây dựng cộng đồng an toàn; hoạt động giám sát vệ sinh, chất lượng nước; công tác an toàn thực phẩm và dân số- kế hoạch hóa gia đình…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Các Trung tâm Y tế quận huyện, thị xã chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát đối tượng tiêm chủng; duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng phòng các bệnh nguy hiểm ở trẻ em đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng, tư vấn người dân cho con em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Tập trung nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại trạm y tế, phòng khám đa khoa nhằm thu hút người bệnh đến khám chữa bệnh và thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, triển khai có hiệu quả trạm y tế theo nguyên lý Y học gia đình, thực hiện quản lý các bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khoẻ người dân trên địa bàn.

Mặt khác, các đơn vị y tế trên địa bàn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ về dân số; các hoạt động truyền thông thường xuyên, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ thường xuyên của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.