Cùng suy ngẫm

Ngăn chặn các dịch bệnh truyền nhiễm

Thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, tại nhiều địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận hàng nghìn trường hợp mắc các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, sởi…
Tiêm vaccine là cách phòng bệnh chủ động.
Tiêm vaccine là cách phòng bệnh chủ động.

Tại Hà Nội có 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng ba lần so với cùng kỳ năm 2023), đây được coi là điểm bất thường, bởi bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm và đỉnh điểm của dịch này có thể xảy ra vào tháng 10 và 11. Ngoài bệnh sốt xuất huyết, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận hơn mười trẻ mắc bệnh ho gà, là những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ số mũi vaccine phòng bệnh.

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, bệnh dại có xu hướng gia tăng. Năm 2023, cả nước ghi nhận 82 người chết vì bệnh dại, gần 675 nghìn người phải điều trị dự phòng, trong đó, 80% trường hợp do chó cắn, 18% do mèo, còn lại do các động vật khác như khỉ, chuột, dơi. Riêng hai tháng đầu năm 2024, cả nước cũng đã ghi nhận 23 ca tử vong dại trên người, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023; xuất hiện các trường hợp mắc bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn (từ 5 đến 15 ngày), trong đó nhiều trường hợp là trẻ em dưới năm tuổi, bị chó, mèo cắn ở vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng.

Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, các dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến khó lường trong thời gian tới và tiếp tục có nguy cơ xuất hiện và lây lan các biến thể mới, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, cùng với bối cảnh toàn cầu hóa, nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao, diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là các điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các bệnh dịch đang lưu hành (sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi...) đến các bệnh dự phòng bằng vaccine (bạch hầu, ho gà, uốn ván...) và các bệnh nguy hiểm mới nổi xâm nhập từ nước ngoài.

Trong điều kiện thời tiết mưa ẩm như hiện nay và đang diễn ra nhiều lễ hội tại các địa phương thường tập trung đông người là điều kiện lý tưởng để các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát. Do vậy, để bảo đảm kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần sớm ban hành kế hoạch phòng, chống dịch năm 2024 của địa phương; bố trí đủ kinh phí và huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Mặt khác, chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ ngành y tế triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục; phòng, chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm và phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm; xử lý triệt để ổ dịch; ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu không rõ nguồn gốc...

Ngành y tế của từng địa phương tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, lưu ý theo dõi sự gia tăng các ca bệnh lây qua đường hô hấp, những trường hợp viêm phổi nặng do virus; chủ động giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm các ca bệnh ngay từ cửa khẩu, trong cộng đồng và ở cơ sở y tế. Đối với bệnh dại, ngành y tế các địa phương cần bảo đảm đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân đối với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại. Tại những vùng nguy cơ cao, trước mắt, bố trí mỗi huyện có ít nhất một điểm tiêm, ở những nơi địa bàn rộng và địa hình khó khăn xem xét bố trí thêm điểm tiêm; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm vaccine phòng dại về các kỹ năng tư vấn, xử trí các trường hợp bị động vật cắn.

Song hành với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, ngành y tế, thì sự đồng hành của người dân đóng một vai trò rất quan trọng, đó là việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà các cơ quan chuyên môn đưa ra, như chủ động tiêm vaccine để phòng bệnh, nhất là các bệnh có vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng như: Sởi, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván… Người dân cũng cần tích cực tham gia vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống để phòng các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng… và các bệnh truyền nhiễm khác.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.