Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai: Cần sự phối hợp liên ngành để hạn chế ngộ độc thực phẩm

Phải nói rằng ngộ độc thực phẩm không bao giờ hết được. Tuy nhiên, để hạn chế hết mức ngộ độc thực phẩm không xảy ra thì cần sự phối hợp nhịp nhàng liên ngành, trong đó chủ lực là y tế, công thương, nông nghiệp.
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung trả lời phóng viên Báo Nhân Dân vào ngày 20/5.
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung trả lời phóng viên Báo Nhân Dân vào ngày 20/5.

Chỉ trong vòng 15 ngày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hơn 650 người nhập viện điều trị, gây hoang mang trong dư luận, khiến Thủ tướng Chính phủ phải có văn bản hỏa tốc chỉ đạo. Vậy, ngành y tế Đồng Nai nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm trong quản lý Nhà nước khi để xảy ra các vụ việc trên và liệu ngộ độc thực phẩm tập thể có tái diễn hay không trên địa bàn? Đó là những nội dung chung quanh cuộc phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân với ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Xảy ra ngộ độc thực phẩm là trách nhiệm chung!

Phóng viên: Ông nhìn nhận như thế nào khi liên tục trên địa bàn xảy ra các vụ ngộ độc tập thể khiến hàng trăm người nhập viện, gây hoang mang trong một bộ phận người dân?

Ông Lê Quang Trung: Có thể nói nguy cơ ngộ độc thực phẩm tỉnh Đồng Nai luôn luôn ở mức cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng, bởi có nhiều khu công nghiệp, dân số đông. Trong khi đó, hệ thống cung cấp thức ăn rất lớn, đa dạng, lên đến hàng chục nghìn cơ sở.

Đối với 2 vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở thành phố Long Khánh liên quan cơ sở bánh mì B. và vụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dechang Việt Nam, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom nguyên nhân đã được xác định có nhiều lý do, trong đó, người cung cấp và nguồn gốc thực phẩm.

Phóng viên: Bản thân ngành y tế đánh giá mình đã làm hết trách nhiệm hay chưa sau khi liên tiếp các vụ ngộ độc xảy ra, thưa ông?

Ông Lê Quang Trung: Nếu nói về trách nhiệm, chúng ta phải hiểu rằng ngộ độc thực phẩm không riêng của ngành y tế mà đó là liên ngành, rất nhiều lĩnh vực đi cùng, đó là trách nhiệm các ngành, như: Nông nghiệp, công thương, cấp quản lý từ địa phương đến trung ương đều có phân cấp của luật.

Đối với Đồng Nai có quyết định 31 phân cấp quản lý về thực phẩm tới từng cấp xã, huyện, tỉnh. Vì vậy, chúng ta phân rõ trách nhiệm, riêng với y tế chủ yếu là điều tra dịch tễ, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, còn các ngành khác như công thương, nông nghiệp là truy nguồn gốc.

Không phải tự nhiên mà chúng ta thành lập một Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, vì lĩnh vực này là trách nhiệm chung. Nếu không phát huy hiệu quả của Ban Chỉ đạo, hệ thống chính trị trong vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thì chắc chắn sẽ xảy ra các vụ ngộ độc tiếp theo.

Vụ ngộ độc tập thể liên quan tiệm bánh mì B. ở thành phố Long Khánh khiến hơn 550 người nhập viện.

Vụ ngộ độc tập thể liên quan tiệm bánh mì B. ở thành phố Long Khánh khiến hơn 550 người nhập viện.

Sức khỏe mong manh khi thực phẩm bẩn bủa vây

Phóng viên: Với 31 khu công nghiệp đang hoạt động, Đồng Nai được xem là “thủ phủ” công nghiệp của cả nước, rất nhiều bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp dịch vụ thức ăn nguy cơ ngộ độc thực phẩm được đánh giá rất cao? Vậy, đâu là giải pháp được tỉnh thực hiện để hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra?

Ông Lê Quang Trung: Phải nói rằng ngộ độc thực phẩm không bao giờ hết được. Tuy nhiên, để hạn chế hết mức ngộ độc thực phẩm không xảy ra thì cần sự phối hợp nhịp nhàng liên ngành, trong đó chủ lực là y tế, công thương, nông nghiệp.

Trong thời gian tới, chắc chắn phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm có thể tiếp tục xảy ra.

Hiện các loại văn bản chỉ đạo về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gần như không thiếu cái nào. Thế nhưng để phát huy hiệu quả có lẽ chúng ta phải thay đổi cách làm. Trước tiên, về chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phải quyết liệt hơn trong hệ thống chính trị, từ cấp xã, huyện, tỉnh.

Chúng ta phải thay đổi công tác tuyên truyền để những người tham gia chuỗi cung cấp thực phẩm biết rõ được cần làm gì. Đơn cử, như vụ tiệm bánh mì bà B. ở thành phố Long Khánh, chủ cơ sở nói rằng không biết phải đi đăng ký giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ.

Do vậy, trách nhiệm của cấp chính quyền là làm sao cho họ biết, như mời lên tuyên truyền, phát tờ rơi và đi tới tận cơ sở. Qua đó, khẳng định được rằng các chủ cơ sở đã biết những chuyện như vậy và đương nhiên phải có trách nhiệm thực hiện.

Khoảng 100 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dechang Việt Nam nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn chiều.

Khoảng 100 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dechang Việt Nam nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn chiều.

Phóng viên: Với số lượng bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thức phẩm, cơ sở thức ăn đường phố rất lớn nên việc kiểm tra, giám sát tất cả của lực lượng chức năng gần như không thể làm được. Vậy, ông có thể cho biết giải pháp nào?

Ông Lê Quang Trung: Chúng ta cũng cần thẳng thắn đánh giá hệ thống chính quyền trong thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trách nhiệm quản lý Nhà nước phải biết trên địa bàn có bao nhiêu cơ sở và những cơ sở nào có nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm thì cử lực lượng liên quan giám sát.

Đương nhiên với nguồn lực có hạn từ 5-7 người trong đơn vị quản lý cấp huyện và chưa tới 20 người của Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh thì không thể đi kiểm tra, giám sát được tất cả các cơ sở. Do vậy, chọn cơ sở trọng điểm, nguy cơ có thể xảy ra ngộ độc, còn nếu kêu gọi chung chung, gửi văn bản đến, gửi văn bản đi thì chắc không đạt hiệu quả cao.

Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.