Ngành y tế Đồng Nai cần rà soát, chấn chỉnh những hạn ch

Tại buổi họp giao ban về kinh tế -xã hội 4 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, cùng với những kết quả đạt được cần biểu dương, khen thưởng, thì gần đây ngành y tế cũng nổi lên một số vụ việc gây rúng động dư luận, như bác sĩ giết người ngay trong bệnh viện. Do đó, ngành cần rà soát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.
Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói về các vụ việc liên quan đến ngành y tế thời gian gần đây.
Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói về các vụ việc liên quan đến ngành y tế thời gian gần đây.

Báo cáo vụ ngộ độc tập thể gây hoang hoang trong dư luận tại địa phương những ngày gần đây, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung cho biết, đến sáng 4/5, số lượng bệnh nhân nhập viện hơn 500 ca. Tuy nhiên, hầu hết đều nhẹ, một số đã xuất viện. Việc tổ chức cấp cứu, khám, chẩn đoán điều trị cho các bệnh nhân đến nay được bảo đảm.

Đối với xét nghiệm mẫu máu đối với 3 bệnh nhi ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mì thịt cho kết quả bị nhiễm khuẩn E.Coli. Dự kiến, ngày 5/5, sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. Sau đó, ngành chuyên môn sẽ đối chiếu kết quả xét nghiệm mẫu máu và mẫu thức ăn.

Liên quan đến việc điều tra của Cơ quan Công an, tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chỉ đạo Công an thành phố Long Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế và các cơ quan chức năng tiến hành truy vết thực phẩm, làm việc với các tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn thực phẩm cho tiệm bánh mì.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu chấn chỉnh những hạn chế gần đây của ngành y tế.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu chấn chỉnh những hạn chế gần đây của ngành y tế.

Liên quan đến những vụ việc gần đây của ngành y tế, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, ngành y tế có nhiều nỗ lực cần biểu dương, khen thưởng đột xuất, như vụ bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã kịp thời cứu bệnh nhân nặng qua cơn quy kịch trong vụ nổ lò hơi Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh.

Tuy nhiên, gần đây cũng xảy ra một số vụ việc ảnh hưởng đến uy tín cần rà soát, chấn chỉnh những hạn chế liên quan đến quy trình người thân của nhân viên y tế ra vào bệnh viện trong vụ bác sĩ giết người xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; trách nhiệm trong kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố để xảy ra ngộ độc tập thể.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, vụ việc bác sĩ giết người tại bệnh viện gây lo lắng trong dư luận.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, vụ việc bác sĩ giết người tại bệnh viện gây lo lắng trong dư luận.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo cũng nhấn mạnh, sự việc bác sĩ giết người xảy ra vừa qua gây lo lắng trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế. Do đó, cần chấn chỉnh, góp phần thực hiện chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tốt hơn.

*Liên quan đến việc điều trị cho các bệnh nhi bị ngộ độc nặng, ngày 4/5, Đoàn gồm giám đốc, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc và trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai hội chẩn cùng các bác sĩ tại đây tìm giải pháp tốt nhất điều trị cho 2 bệnh nhi bị ngộ độc nặng sau ăn bánh mì thịt.

Một bệnh nhi trong vụ ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Một bệnh nhi trong vụ ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đang điều trị cho 13 bệnh nhi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Trong đó, có 2 bệnh nhi tiên lượng rất nặng, phải thở máy kết hợp lọc máu. Ngoài ra, có 4 bệnh nhi khác tiên lượng cũng khá nặng. Hiện, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện đang tập trung tối đa, tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.