Giải vô địch bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 43: Khẳng định vị thế sân chơi thể thao uy tín

Diễn ra từ ngày 17-26/5/2025 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43, tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC, là một trong những sự kiện thể thao trọng điểm quốc gia trong năm nay.
Trận chung kết nội dung đơn nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42, năm 2024. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Trận chung kết nội dung đơn nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42, năm 2024. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Không chỉ là dịp các tay vợt hàng đầu toàn quốc tranh tài, giải đấu còn là bệ phóng quan trọng chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 tại Thái Lan và Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1982, Giải vô địch bóng bàn quốc gia do Báo Nhân Dân khởi xướng đã trở thành sân chơi uy tín, là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ tài năng bóng bàn Việt Nam. Trong lần thứ 43 này, giải đấu tiếp tục được Báo Nhân Dân phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Tổ chức chuyên nghiệp, sẵn sàng tranh tài

Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của giải đấu năm nay, nhà báo Tạ Quang Dũng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải đấu năm nay được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm giải phóng Đà Nẵng. Chúng tôi không chỉ đặt trọng tâm vào chất lượng chuyên môn, mà còn đẩy mạnh truyền thông hiện đại, nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần thể thao và giá trị nhân văn của giải đấu tới đông đảo công chúng”.

Theo đó, bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, Ban tổ chức chú trọng triển khai truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như: YouTube, Facebook, TikTok nhằm thu hút khán giả trẻ. Đáng chú ý, một “Trung tâm tin tức trực tuyến” được thành lập với nhiệm vụ cập nhật liên tục các hoạt động, sự kiện, điểm nhấn của giải, đồng thời cung cấp nguồn thông tin chính thống cho báo chí và công chúng.

Tại thành phố Đà Nẵng, nơi đăng cai tổ chức giải, công tác chuẩn bị được tiến hành sớm và chu đáo. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Trọng Thao chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được lựa chọn là địa phương đăng cai Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43. Thành phố đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ giải đấu, từ hệ thống ánh sáng, điều hòa đến khu vực ăn ở, tập luyện. Các thiết bị thi đấu đều đạt chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ vận động viên trong điều kiện tốt nhất. Đà Nẵng kỳ vọng đây sẽ là một mùa giải sôi động, giàu cảm xúc, là món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ cả nước”.

Song song với các nội dung thi đấu chính thức, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp “Thể thao vì cộng đồng”. Trong đó, chương trình bình chọn “Hoa khôi Bóng bàn” là điểm nhấn thu hút sự quan tâm, góp phần tôn vinh hình ảnh vận động viên nữ năng động, hiện đại và bản lĩnh thi đấu.

Góp phần làm nên thành công của giải đấu năm nay là sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ, trong đó Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau tiếp tục là nhà tài trợ chính, với thương hiệu Cúp PVCFC gắn liền cùng giải trong nhiều năm qua.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 21 đoàn bóng bàn trên toàn quốc. Sự góp mặt của các đội mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Hải Dương, Công an nhân dân T&T và các đoàn địa phương đang nổi như Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long hứa hẹn tạo nên những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Ông Nguyễn Nam Hải, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhận định: “Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân là sân chơi uy tín nhất trong hệ thống thi đấu trong nước. Chúng tôi kỳ vọng đây luôn là bước đệm và bệ đỡ tốt nhất để các vận động viên chứng minh năng lực, từ đó phát triển sự nghiệp thể thao lâu dài. Với những nét đổi mới trong công tác tổ chức và truyền thông, giải năm nay sẽ mang đến trải nghiệm thi đấu trọn vẹn cho các vận động viên. Thông điệp tôi muốn gửi gắm tới các bạn là: Hãy tự tin trải nghiệm, cống hiến và cháy hết mình với đam mê”.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 21 đoàn bóng bàn trên toàn quốc. Sự góp mặt của các đội mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Hải Dương, Công an nhân dân T&T và các đoàn địa phương đang nổi như Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long hứa hẹn tạo nên những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Là một trong những đơn vị có truyền thống và lực lượng ổn định, đội bóng bàn Hải Dương tiếp tục đặt mục tiêu cao tại giải năm nay. Thành phần đội gồm nhiều tay vợt trẻ triển vọng được đào tạo bài bản, bên cạnh một số trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Ghi nhận từ thực tế tác nghiệp, không khí tập luyện ở đây đang rất khẩn trương và nghiêm túc. Các vận động viên trẻ được huấn luyện theo giáo án cá nhân, chú trọng kỹ-chiến thuật, tâm lý thi đấu và thể lực. Vận động viên Nguyễn Đức Tuân, gương mặt chủ lực của đội Hải Dương chia sẻ: “Được thi đấu tại Giải vô địch quốc gia luôn là động lực để tôi thể hiện hết khả năng. Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật. Cá nhân tôi cũng như toàn đội đặt quyết tâm rất cao, không chỉ vì thành tích, mà còn để truyền cảm hứng cho lớp trẻ tiếp bước”.

Các đơn vị có truyền thống mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Hà Nội… cũng đang gấp rút hoàn thiện lực lượng với mục tiêu cao nhất. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình chuẩn bị cho giải được triển khai nghiêm túc từ cuối năm 2024. Cùng với đó, đoàn Quân đội, với truyền thống kỷ luật và nền tảng thể lực tốt tiếp tục là ứng viên hàng đầu ở các nội dung đồng đội và đơn nam. Về phía đội tuyển Đà Nẵng, địa phương đăng cai giải đấu, thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ giải năm nay. Huấn luyện viên trưởng Đặng Xuân Chánh chia sẻ: “Giải vô địch quốc gia là giải trọng điểm trong kế hoạch huấn luyện hằng năm. Với lợi thế thi đấu trên sân nhà và sự chuẩn bị nghiêm túc, Đà Nẵng đặt mục tiêu giành huy chương ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ”.

Những năm gần đây, nhờ sự đầu tư của thành phố và hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng bàn Đà Nẵng, các vận động viên trẻ như Ngô Thủy Tiên và Lê Minh Khang đã có nhiều tiến bộ, giành huy chương tại các giải trẻ toàn quốc.

Trong khi đó, đội Hà Nội tiếp tục duy trì sức mạnh với dàn vận động viên đồng đều, kết hợp giữa các gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Thị Nga cùng lớp trẻ kế cận. Việc trẻ hóa đội hình được tiến hành bài bản, hướng tới mục tiêu lâu dài là giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu các giải đấu quốc gia. Các địa phương như Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Lâm Đồng cũng mang đến nhiều tay vợt trẻ được đào tạo từ các lớp năng khiếu cấp tỉnh, cho thấy xu hướng đầu tư chiều sâu, bài bản trong phong trào bóng bàn cơ sở.

Lan tỏa tinh thần thể thao

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 là minh chứng sống động cho sự phát triển ổn định, bền vững của bóng bàn Việt Nam suốt hơn bốn thập niên qua. Không chỉ là nơi tranh tài của những tay vợt hàng đầu, giải còn là diễn đàn thể thao giàu tính nhân văn, thúc đẩy phong trào luyện tập và cổ vũ lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Trên hành trình gần nửa thế kỷ phát triển cùng thể thao Việt Nam, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân không chỉ là đấu trường đỉnh cao, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững, mang đậm dấu ấn truyền thống của bóng bàn Việt Nam.

Kỳ giải thứ 43 hứa hẹn là điểm nhấn nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2025, nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp, lực lượng vận động viên đông đảo, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương và doanh nghiệp. Giải đấu tiếp tục là cầu nối giữa thể thao với cộng đồng, giữa quá khứ hào hùng và tương lai rộng mở, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập ứng phó tình huống giả định sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ

Sáng 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 tình huống giả định “Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ”.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị)

Quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị

Ngày 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Quảng Trị.

Cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La được xây dựng tiếp giáp phía thượng lưu cầu cảng số 1 hiện nay. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị giao quyền sử dụng gần 1ha biển xây dựng cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La

Ngày 26/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho doanh nghiệp để thực hiện dự án cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La. Qua đó tối ưu hóa khả năng khai thác cảng biển tại Khu kinh tế Hòn La và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Nghệ An: Xử lý nhóm thanh niên "đi bão quá đà"

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, điều khiển xe với tốc độ cao... để ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam ở trận Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐỨC QUANG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến niềm tự hào truyền thống thành ý chí hành động

Sáng 26/8, tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành. Từ những cống hiến gần trọn đời cho cách mạng, Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống bằng hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản. (Ảnh: TTH)

Nghệ An phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU đến hết ngày 15/9/2026; huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), kiểm soát xuất-nhập bến và truy xuất nguồn gốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: H.M)

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 25/8, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm và Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức ký quy chế phối hợp với các đơn vị, địa phương về phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động trường nội trú liên cấp khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị

Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới nên sẽ có những khó khăn nhất định. Ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động đối với loại hình trường học này, hướng tới xây dựng mô hình trường nội trú chất lượng, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ người dân di dời tài sản. (Ảnh: LÊ THẠCH)

Mưa lũ ở Nghệ An đang diễn biến phức tạp

Sáng 25/8, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi Nghệ An xảy ra sạt lở, ngập lụt, giao thông bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Bí thư Chi bộ thôn Pa Hy Hồ Văn Được (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, động viên người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp, hiệu quả.

Pa Hy học tập và làm theo Bác

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về nêu gương, Chi bộ thôn Pa Hy, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị luôn đưa việc học tập, làm theo tư tưởng của Người vào thực tiễn. Sự tiên phong từ mỗi đảng viên đã giúp đồng bào Vân Kiều thay đổi phương thức sản xuất, thoát nghèo bền vững và xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An nằm bờ do chưa được đăng kiểm.

Gỡ “nút thắt” đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều phương tiện đường thủy nội địa không đăng kiểm vẫn diễn ra phổ biến. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tạo khoảng trống trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để sớm tháo gỡ.

Đoàn diễu hành mở màn Carnival Nghệ An 2026 trên đường phố Vinh.

Sắc màu Carnival Nghệ An 2026

Carnival Nghệ An 2026 là một sự kiện trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại Nghệ An trong hai ngày 18/8-19/8, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và hướng tới Quốc khánh 2/9. Đây là lần đầu một Carnival quy mô lớn được tổ chức tại Nghệ An.

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị tuyên truyền về chống khai thác IUU cho chủ tàu cá.

Quảng Trị quyết liệt chống khai thác IUU

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý từng tàu cá đến xử lý các vi phạm.

Chị Nguyễn Thị Hà (thứ hai, từ phải sang) hướng dẫn học viên khuyết tật thêu tranh.

Những mũi kim trên lá bồ đề

Sinh ra với cánh tay phải bị teo cơ, các ngón tay không giống người bình thường, chị Nguyễn Thị Hà (36 tuổi), chủ cơ sở Thêu tay Thanh Hà ở phường Thanh Thủy, thành phố Huế chọn nghề thêu tay truyền thống để mưu sinh.