Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung đồng đội nam.
Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung đồng đội nam.

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42

Tối 7/6, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024 đã bế mạc tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha Trang) với hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ và lễ bế mạc, trao giải thưởng các vận động viên.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hoà; Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng đại diện nhà đồng hành chính của giải là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, các nhà đồng tài trợ và thành viên các đoàn tham dự giải.

Phát biểu bế mạc giải, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: Trong 6 ngày diễn ra giải đấu vừa qua, gần 200 vận động viên của 17 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước đã hào hứng thi đấu, tạo nên một giải đấu hấp dẫn và kịch tính.

Đây là một trong những kỳ giải có quy mô lớn nhất về số lượng vận động viên tham dự và cũng là kỳ giải thu hút sự quan tâm của dư luận, khán giả, người hâm mộ trực tiếp đến nhà thi đấu hoặc theo dõi qua các cơ quan truyền thông báo chí, mạng xã hội.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Lễ bế mạc.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Lễ bế mạc.

Với những đổi mới về công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC năm 2024 đã góp phần nâng cao được vị thế và thương hiệu của một giải đấu bóng bàn đỉnh cao quốc gia.

Bên cạnh những vận động viên hàng đầu và xuất sắc của nền bóng bàn nước nhà, tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình, giải vô địch quốc gia năm nay cũng ghi nhận những vận động viên trẻ kế cận đang từng bước khẳng định mình và hứa hẹn sẽ có những thành công mới trong tương lai.

Với nhiệt huyết, đam mê và khao khát chiến thắng, họ đã mang lại những thách thức không nhỏ đối với các tay vợt chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Tuy không tạo nên những cuộc đổi ngôi ngoạn mục và giành thành tích cao nhất, song chính họ đã góp phần mang lại thay đổi, giúp giải đấu thêm phần sôi nổi, đua tranh quyết liệt ở từng nội dung.

Kỳ giải năm nay cũng cho thấy trình độ chuyên môn của bóng bàn Việt Nam có nhiều tiến bộ, dần bắt nhịp với những thay đổi về kỹ chiến thuật của bóng bàn quốc tế. Các vận động viên đoạt thành tích cao tại giải đã thể hiện được khả năng chuyên môn đỉnh cao cũng như tâm lý thi đấu, sức bền và tốc độ.

Đồng chí Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức giải điều hành Lễ bế mạc.

Đồng chí Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức giải điều hành Lễ bế mạc.

Cũng bởi vậy, những ngôi vô địch ở các nội dung vẫn thuộc về các đội bóng và vận động viên hàng đầu của làng bóng bàn nước ta. Người hâm mộ đã được chứng kiến những trận bán kết, chung kết đầy căng thẳng, song vô cùng hấp dẫn giữa các tay vợt đến từ các trung tâm bóng bàn mạnh trong cả nước là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương Long Hải, Công an nhân dân T&T, Quân đội...

Chính vì thế, chúng ta không quá bất ngờ khi đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh với những tay vợt dày dạn kinh nghiệm chinh chiến: Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Phan Hoàng Tường Giang lại lần thứ năm liên tiếp đoạt ngôi vô địch đồng đội nữ. Cũng không có nhiều bất ngờ khi hai đội bóng cùng thành phố là Hà Nội của Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt và Công an nhân dân T&T của Đinh Anh Hoàng, Đình Đức gặp nhau ở chung kết đồng đội nam.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.

Không chỉ vậy, nhìn vào thành tích chung ở các nội dung đôi, có thể nói, kỳ giải năm 2024 tiếp tục là của các tay vợt đến từ Thủ đô khi các vận động viên hai đội Công an nhân dân T&T (trước đây là Hà Nội T&T) và Hà Nội lại thống trị ở cả hai nội dung đôi nam và đôi nữ sau những chiến thắng trước các cặp đôi đến từ Hải Dương Long Hải và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó cũng vẫn là những gương mặt của Công an nhân dân T&T và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh như Anh Tú, Mỹ Trang và Anh Hoàng, Mai Ngọc tiến vào nội dung chung kết đôi nam nữ. Các tay vợt của những trung tâm bóng bàn mạnh nêu trên cũng gần như thống trị ở các nội dung đơn nam, đơn nữ khi góp mặt các vận động viên ở các trận bán kết và vào tới chung kết.

Các cúp danh hiệu của giải đấu.

Các cúp danh hiệu của giải đấu.

Những kết quả đó đã thể hiện sức mạnh cũng như tính cạnh tranh, phân loại trình độ vận động viên rõ ràng khi tiến sâu vào giải. Qua giải đấu, có thể thấy, để phát triển và theo kịp trình độ với các trung tâm bóng bàn mạnh, các địa phương và ngành cần có sự quan tâm đầu tư, nâng cao trình độ vận động viên, tạo điều kiện cho họ tập luyện, thi đấu, cọ xát ở các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và ngoài nước, giúp họ phát huy được khả năng, đồng thời yên tâm theo đuổi sự nghiệp lâu dài.

Đồng chí Quế Đình Nguyên biểu dương những nỗ lực của Ban Tổ chức giải của Báo Nhân Dân, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, cảm ơn sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã giúp giải đấu thành công tốt đẹp.

Vượt qua nhiều khó khăn, Ban Tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 đã nỗ lực làm hết sức mình để bảo đảm sự thành công của giải đấu, tiếp tục có những đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp hóa trong công tác tổ chức, tạo môi trường và điều kiện thi đấu tốt nhất với các hình thức động viên, khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, thu hút sự quan tâm của khán giả, người hâm mộ bóng bàn trong cả nước.

Với sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, năm nay, ban tổ chức giải tiếp tục có mức tặng thưởng cao kỷ lục trong lịch sử giải đấu dành cho 28 bộ huy chương ở bảy nội dung thi đấu cùng năm giải thưởng khác của ban tổ chức với tổng mức giá trị gần 500 triệu đồng.

Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà Đinh Văn Thiệu trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung đồng đội nữ.

Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà Đinh Văn Thiệu trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung đồng đội nữ.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức giải đã chính thức trao huy chương cho các đội và cá nhân thi đấu xuất sắc ở các nội dung. Đồng thời, cũng trao Giải vận động viên nam trẻ xuất sắc nhất dành cho tay vợt Đỗ Mạnh Lương (Công an nhân dân T&T), trong khi Giải vận động viên nữ trẻ xuất sắc nhất được trao nữ vận động viên: Nguyễn Như Quỳnh (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Khánh Hoà cùng Đoàn bóng bàn tỉnh Nghệ An được trao tặng thưởng địa phương đăng cai tổ chức giải và địa phương tích cực trong phát triển phong trào bóng bàn.

Ban Tổ chức cũng công bố kết quả bầu chọn nữ vận động viên Võ Kim Thắm (Tây Ninh) là Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 năm 2024.

Danh sách các vận động viên đoạt huy chương

Nội dung đồng đội nam:

  • Huy chương vàng: Hà Nội 1
  • Huy chương bạc: Công an nhân dân T&T
  • Huy chương đồng: Quân đội 1 và Hải Dương Long Hải 1

Nội dung đồng đội nữ:

  • Huy chương vàng: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Huy chương bạc: Công an nhân dân T&T 1
  • Huy chương đồng: Quân đội 1 và Tây Ninh

Nội dung đôi nam:

  • Huy chương vàng: Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Công an nhân dân T&T)
  • Huy chương bạc: Nguyễn Đức Tuân-Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương Long Hải)
  • Huy chương đồng: Nguyễn Anh Tú- Lê Tiến Đạt (Hà Nội) và Bùi Thế Nghĩa-Nguyễn Đăng Hiệp (Quân đội)

Nội dung đôi nữ:

  • Huy chương vàng: Trần Mai Ngọc-Nguyễn Thị Nga (Công an nhân dân T&T và Hà Nội)
  • Huy chương bạc: Mai Hoàng Mỹ Trang-Phan Hoàng Tường Giang (TP Hồ Chí Minh)
  • Huy chương đồng: Nguyễn Lê Bảo Trân- Nguyễn Như Quỳnh (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Khoa Diệu Khánh- Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP Hồ Chí Minh)

Nội dung đôi nam nữ:

  • Huy chương vàng: Nguyễn Anh Tú-Mai Hoàng Mỹ Trang (Hà Nội ghép Thành phố Hồ Chí Minh)
  • Huy chương bạc: Đinh Anh Hoàng-Trần Mai Ngọc (Công an nhân dân T&T)
  • Huy chương đồng: Lê Tiến Đạt-Bùi Ngọc Lan (Hà Nội và Hải Dương Long Hải) cùng cặp Nguyễn Đức Tuân-Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Hải Dương Long Hải và Thành phố Hồ Chí Minh)

Nội dung đơn nam:

  • Huy chương vàng: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội)
  • Huy chương bạc: Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương Long Hải)
  • Huy chương đồng: Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương Long Hải) và Nguyễn Đăng Hiệp (Quân đội)

Nội dung đơn nữ:

  • Huy chương vàng: Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh)
  • Huy chương bạc: Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP Hồ Chí Minh)
  • Huy chương đồng: Nguyễn Lê Bảo Trân (TP Hồ Chí Minh) và Phan Hoàng Tường Giang (Thành phố Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Áp lực duy trì vị thế của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bước vào Giải bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng lại không thể góp mặt trong nhóm ba đội dẫn đầu khi kết thúc giải. Thực tế này đặt ra những vấn đề về chất lượng đội hình, cơ hội thi đấu của các cầu thủ bản địa và khả năng của thế hệ kế cận.

Phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. (Ảnh: VGP)

Ngày 10/10, phát động phong trào mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10/10/2026, kết nối điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Cộng hòa Séc. (Ảnh: englandfootball)

Kane chạm mốc 125 trận, hướng tới 100 bàn cho tuyển Anh

Harry Kane tiếp tục thiết lập những cột mốc đặc biệt trong màu áo đội tuyển Anh khi có lần thứ 125 ra sân, cân bằng kỷ lục tồn tại nhiều năm của thủ môn Peter Shilton. Hai bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc cũng đưa tiền đạo 33 tuổi lên 91 bàn quốc tế, chỉ còn cách cột mốc 100 bàn đúng 9 pha lập công.

Lần cuối cùng đeo băng đội trưởng Argentina của Lionel Messi. (Ảnh: AFA)

Messi khép lại 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina

Lionel Messi ghi bàn và thực hiện hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin, khép lại hành trình 21 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hơn 85.000 khán giả có mặt tại sân Monumental ở Buenos Aires để chứng kiến trận đấu cuối cùng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Tâm thư được Cristiano Ronaldo đăng trên trang cá nhân.

Ronaldo lên tiếng về việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận hành động của mình cần chịu kỷ luật, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open. (Ảnh: Olympics)

Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng

Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Nhật Bản mở rộng (Japan Open) 2026, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Tokyo. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ khi trở lại sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận đầu bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại việc U20 Việt Nam xuống hạng

Việc đội tuyển U20 Việt Nam phải xuống hạng Development (nhóm phát triển), sau thất bại tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U20 châu Á vừa qua, khiến đội bóng nước ta sẽ phải dự các giải đấu thuộc hệ thống U20 châu lục và đợi đến năm 2031 mới có thể thăng hạng trở lại.

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam trở về nước, hướng tới Asian Cup 2027

Ngày 6/10, đội tuyển Việt Nam rời Indonesia sau khi kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Sau giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng, hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo là Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.