Giải tỏa sức ép từ dòng người di cư bất hợp pháp

Ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của Chính phủ Anh. Trước sức ép ngày càng tăng, London đang quyết liệt triển khai các biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề gây nhức nhối này.
Anh siết chặt kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp. (Ảnh GETTY)
Anh siết chặt kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp. (Ảnh GETTY)

Kể từ khi nhậm chức, Chính phủ Thủ tướng Keir Starmer cam kết sẽ triệt phá các băng nhóm buôn người, coi đây là trọng tâm trong chiến lược xử lý vấn đề người di cư bất hợp pháp.

Anh đã thành lập Bộ Tư lệnh an ninh biên giới và tăng cường hợp tác với nhiều đối tác châu Âu, trong đó có Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), đồng thời ký các kế hoạch hành động chung với Ðức và Iraq nhằm triệt phá những mạng lưới tội phạm buôn người có tổ chức, đẩy nhanh quá trình hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối. Với các biện pháp mạnh tay này, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2024, Anh đã trục xuất 16.400 người di cư bất hợp pháp, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Ðể Xứ sở Sương mù không còn là “miền đất hứa” đối với người di cư bất hợp pháp, mới đây, Chính phủ Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố thắt chặt các quy định về di trú. Những người nhập cảnh bất hợp pháp sẽ bị từ chối nhập quốc tịch Anh, bất kể họ đã sống ở nước này bao lâu.

Ngoài ra, Thủ tướng Keir Starmer thông báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào tội phạm buôn người, khi cho rằng hoạt động của các băng nhóm này là mối đe dọa an ninh toàn cầu tương tự như chủ nghĩa khủng bố.

Sau khi được Quốc hội Anh thông qua, đây sẽ là cơ chế trừng phạt độc lập đầu tiên trên thế giới đối với những kẻ buôn người, trong đó có cả các cá nhân và thực thể tham gia tạo điều kiện cho những chuyến vượt biên nguy hiểm.

Quy định này được đánh giá là những bước đi cần thiết, nhất là trong bối cảnh dòng người di cư bất hợp pháp tràn vào Anh liên tục tăng cao trong thời gian qua. Cuộc khủng hoảng diễn biến phức tạp khi ngày càng nhiều người di cư bất chấp nguy hiểm vượt biển trái phép đến “miền đất hứa”.

Số liệu Chính phủ Anh vừa công bố cho thấy, năm 2024 có tới hơn 36.800 người vượt eo biển Manche để đến Anh, tăng 25% so với mức của năm trước đó. Chỉ trong 3 tuần đầu của năm 2025, đã có 1.000 người di cư vượt tuyến đường biển này vào Anh. Thực trạng gia tăng dòng người xin tị nạn đã gióng lên hồi chuông báo động và gây áp lực lớn đối với Chính phủ Thủ tướng Keir Starmer trong việc phải đưa ra biện pháp ứng phó vấn đề này.

Ðáng lo ngại, thảm kịch trên biển liên tiếp xảy ra khi những kẻ buôn người thường nhồi nhét người di cư trên những chiếc thuyền tạm bợ, thô sơ và để họ vượt biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo tổ chức tư vấn và hỗ trợ về vấn đề tị nạn Refugee Council, 2024 là năm ghi nhận nhiều người chết nhất từ trước đến nay do vượt eo biển Manche. Một người di cư thường phải chi hàng chục nghìn USD để vào Anh theo con đường bất hợp pháp.

Tuy nhiên, sau khi đặt chân đến miền đất mơ ước, họ phải sống chui lủi vì không có giấy tờ. Nhiều người bị bóc lột sức lao động và không được pháp luật Anh bảo vệ.

Ngoài ra, dòng người di cư bất hợp pháp cũng đặt ra thách thức lớn về bảo đảm ổn định, an sinh xã hội và an ninh của Anh trước các mối đe dọa cực đoan. Vấn đề nhức nhối này đôi khi châm ngòi cho làn sóng biểu tình bạo lực chống nhập cư.

Thời gian qua, các cuộc bạo loạn như vậy đã xảy ra tại xứ England và Bắc Ireland, trong đó những đám đông kêu gọi chính phủ ngăn chặn người di cư bất hợp pháp vượt biển đến Anh.

Dòng người di cư bất hợp pháp tăng cao đang đặt ra thách thức đối với Thủ tướng Keir Starmer trong bối cảnh vấn đề người xin tị nạn là mối quan tâm hàng đầu của người dân nước này. Giới phân tích cho rằng, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ Anh, sự hợp tác của các quốc gia có liên quan cũng là yếu tố quan trọng giúp London xử lý tận gốc tình trạng này.

Có thể bạn quan tâm

Du thuyền MV Hondius neo ở ngoài khơi thủ đô Praia, quốc đảo Cabo Verde, ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Virus Hanta: WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó

Ngày 9/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.

Tại lễ nhậm chức, Đại sứ Lê Quang Long chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lời mời sớm thăm Việt Nam đến tân Tổng thống Laura Fernández Delgado. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Đặc phái viên của Chủ tịch nước tham dự Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Costa Rica

Sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Costa Rica Lê Quang Long - Đặc phái viên của Chủ tịch nước tại Lễ nhậm chức của Tổng thống Costa Rica Laura Fernández Delgado và nội các nhiệm kỳ 2026-2030 góp phần củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất quan hệ Việt Nam-Costa Rica trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta

Tàu du lịch MV Hondius chở khoảng 150 hành khách được phát hiện là ổ dịch virus Hanta làm 3 người tử vong, đang gây tâm lý lo lắng cho cả châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, vốn là những nơi con tàu từng ghé qua.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran bắt giữ tàu chở dầu trên biển Oman

Hải quân Iran ngày 8/5 đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi trên vùng biển Oman với cáo buộc con tàu này đã tìm cách lợi dụng tình hình khu vực “nhằm gây tổn hại và làm gián đoạn” hoạt động xuất khẩu dầu cũng như lợi ích quốc gia của Iran.

Các đại biểu, giảng viên, sinh viên ngành quan hệ quốc tế Trường kinh tế Warsaw tham dự Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Tăng cường kết nối ASEAN-Ba Lan là cần thiết và mang ý nghĩa ngày càng thiết thực

Ba Lan và các nước ASEAN có vai trò ngày càng tích cực trong hệ thống quốc tế; chia sẻ nhiều quan tâm chung về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, mở rộng không gian hợp tác và tăng cường liên kết kinh tế. Do đó, việc tăng cường kết nối giữa Ba Lan và khu vực ASEAN là cần thiết và mang ý nghĩa ngày càng thiết thực.