Giải quyết thủ tục hải quan cho 50,3 nghìn tờ khai trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1/7/2025, ngành Hải quan chính thức vận hành hệ thống theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, ghi nhận kết quả tích cực với 50,3 nghìn tờ khai xuất nhập khẩu được tiếp nhận và xử lý thông suốt, tổng trị giá đạt 2.281,8 triệu USD.

Trong ngày đầu tiên triển khai hệ thống mới, toàn ngành ghi nhận 50,3 nghìn tờ khai hải quan được tiếp nhận. (Ảnh: CHQ)
Trong ngày đầu tiên triển khai hệ thống mới, toàn ngành ghi nhận 50,3 nghìn tờ khai hải quan được tiếp nhận. (Ảnh: CHQ)

Để việc vận hành được thuận lợi ngành hải quan đã có sự chuẩn bị bài bản, chủ động và quyết liệt trong chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin, tổ chức lại bộ máy gắn với thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trước đó, bắt đầu từ 22 giờ ngày 30/6/2025, ngành Hải quan đã tạm dừng hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện cập nhật theo mô hình tổ chức mới, chuyển từ chi cục hải quan cấp tỉnh sang chi cục hải quan khu vực.

Chỉ trong 7 giờ đồng hồ, tại Trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin của Cục Hải quan, với sự phối hợp chặt chẽ của các Chi cục Hải quan khu vực và các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, ngành Hải quan đã hoàn tất nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ gồm VNACCS/VCIS, Thông quan điện tử, Kế toán thuế, Manifest, Quản lý rủi ro, phần mềm đầu cuối dành cho doanh nghiệp…

Đến 5 giờ sáng 1/7/2025, hệ thống chính thức đưa vào vận hành theo mô hình mới, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quá trình hiện đại hóa toàn diện, thể hiện quyết tâm thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới căn bản mô hình quản lý hải quan.

Ngay sau khi hệ thống chính thức hoạt động theo mô hình mới, lô hàng đầu tiên đã được đăng ký thành công lúc 5 giờ tại Chi cục Hải quan Khu vực 4, sẵn sàng cho hành trình xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Sự kiện này khẳng định nỗ lực, cam kết và năng lực tổ chức của ngành hải quan trong việc vận hành thông suốt hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thương mại quốc tế trong bối cảnh mô hình tổ chức mới được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước.

Cục Hải quan cho biết, dù quá trình chuyển đổi hệ thống diễn ra thuận lợi, ngành Hải quan vẫn dự báo trước các khó khăn về kết nối liên thông với các bộ, ngành, Kho bạc, ngân hàng, cổng một cửa ASEAN… Do đó, Cục Hải quan đã bố trí lực lượng hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật được tăng cường tại tất cả các cấp để sẵn sàng xử lý kịp thời mọi phát sinh, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Trong ngày đầu tiên triển khai hệ thống mới, toàn ngành ghi nhận 50,3 nghìn tờ khai hải quan được tiếp nhận, gồm 25,7 nghìn tờ khai xuất khẩu và 24,6 nghìn tờ khai nhập khẩu, với tổng trị giá 2.281,8 triệu USD, trong đó trị giá xuất khẩu đạt 1.099,2 triệu USD và trị giá nhập khẩu đạt 1.182,6 triệu USD. Tổng số thu ngân sách Nhà nước đến 17 giờ ngày 1/7 là 762 tỷ đồng.

Cũng từ ngày 1/7/2025, ngành Hải quan triển khai cơ chế tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS đối với các tờ khai thuộc luồng vàng và luồng đỏ. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo đó phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, động lực chính để đưa đất nước phát triển bứt phá trong thời kỳ mới.

Việc triển khai cơ chế tự động phân công không chỉ nhằm tăng cường tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong thực hiện thủ tục hải quan, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Cơ chế mới giúp ngăn ngừa tiêu cực, nâng cao kỷ luật công vụ bằng cách loại bỏ sự can thiệp chủ quan trong phân công kiểm tra hồ sơ; tăng cường công khai, minh bạch trong xử lý thủ tục hải quan; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, buộc cán bộ nắm vững và bao quát toàn bộ lĩnh vực nghiệp vụ.

Cơ quan Hải quan cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa, xây dựng môi trường thương mại công bằng, thuận lợi và an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.