Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong đấu giá đất ở xã Hồng Hà

Thời gian gần đây, nhiều thửa đất bãi ven sông ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) được chính quyền địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, người dân lại không được giao đất.
Khu bãi Tân Bồi (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội).
Khu bãi Tân Bồi (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội).

Trong khi đó, trên các thửa đất này, nhiều đối tượng ngang nhiên canh tác, sản xuất. Thậm chí khi được yêu cầu dời đi, những người này còn dùng hung khí đe dọa cán bộ địa phương và người được giao đất hợp pháp, gây mất an ninh trật tự.

Theo phản ánh của bạn đọc, tại bãi Tân Bồi ven sông Hồng, chính quyền địa phương đã chia thành các thửa đất để người dân đấu giá với mục đích sản xuất nông nghiệp (cụ thể là trồng cây hằng năm). Ông Nguyễn Khắc Tuyến, một trong những người trúng đấu giá đất cho biết: “Đầu năm 2023, sau khi chúng tôi đấu giá được một số thửa đất và nộp tiền đầy đủ theo quy định, đáng lẽ phải được giao đất để sản xuất. Thế nhưng, cho đến nay, sau rất nhiều lần đề nghị, chúng tôi vẫn không nhận được đất. Không rõ vì lý do gì nhưng việc chính quyền địa phương không thể bàn giao đất khiến người dân bị ảnh hưởng về tinh thần, thiệt hại lớn về kinh tế”.

Được biết, ông Tuyến là người đứng tên trúng đấu giá các khu đất số 1, 2, 4, 6, 7 thuộc bãi Tân Bồi trong phiên đấu giá ngày 21/4/2023, do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng tổ chức. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã ban hành các quyết định công nhận trúng đấu giá. Sau khi người trúng đấu giá nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, Ủy ban nhân dân huyện cũng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà cũng như các cơ quan chức năng tiến hành giao đất trên thực địa.

Tuy nhiên, trong khi Ủy ban nhân dân xã tổ chức giao đất trên thực địa, xuất hiện nhiều đối tượng cản trở, chống đối khiến việc bàn giao không thực hiện được, người trúng đấu giá cũng không dám nhận. Nguyên nhân là trên diện tích đất nêu trên còn một số lượng khá lớn cây chuối do người dân lấn chiếm trồng. Do đó, Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà đã dừng việc giao đất và báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng.

Vướng mắc đối với các khu đất đấu giá ở bãi Tân Bồi không được giải quyết dứt điểm kể từ thời điểm đó. Cho đến nay, hầu hết các khu đất đều đang bị chiếm và sử dụng trái phép. Riêng khu đất số 1 và 2, ngày 27/7/2023, Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà đã tổ chức bàn giao đất nhưng thời điểm đó vẫn còn một số tài sản, hoa màu của người dân lấn chiếm canh tác nên việc giao, nhận đất chưa được thực hiện. Đến ngày 30/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đơn phương hủy quyết định trúng đấu giá đã ban hành mà không có lý do thuyết phục.

Theo phản ánh của người dân, quyết định hủy quyết định trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; Việc chậm bàn giao mặt bằng sạch trúng đấu giá đã vi phạm quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các nghị định, thông tư liên quan. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng không giải quyết các khiếu nại của người dân liên quan đến bàn giao đất; thu hồi quyết định trúng đấu giá; bồi thường cho việc chậm bàn giao sau khi người trúng đấu giá và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Ông Nguyễn Quý Mạnh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng cho biết: Sau khi người dân trúng đấu giá thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã giao đất trên thực địa và ký hợp đồng, hoàn thiện thủ tục liên quan. Cho đến nay, vì nhiều lý do, các khu đất đều chưa bàn giao được cho người trúng đấu giá. Riêng khu 1 và 2, ngày 30/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định hủy quyết định trúng đấu giá và thu hồi việc giao đất để bàn giao diện tích nêu trên cho đơn vị thực hiện Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Quyết định này căn cứ Thông báo số 984/TB-UBND ngày 17/10/2023 thông báo Kết luận của UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua đề xuất xác nhận khu vực, công suất… khai thác cát san lấp cung cấp cho gói thầu 09TP2-XL của Dự án thành phần 2.1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo đó, khu vực này nằm trong quy hoạch mỏ cát Chu Phan đã được giao cho Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam khai thác phục vụ làm Dự án.

Ngoài ra, do hai khu đất nêu trên chưa bàn giao thực địa, chưa có quyết định giao đất cho nên việc Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định thu hồi quyết định đấu giá là đúng quy định của pháp luật. Đối với số tiền người trúng đấu giá đã nộp, sẽ thực hiện thoái thu trả lại cho người dân. Đối với diện tích không bị thu hồi (khu 4, 6, 7), UBND huyện sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà sớm hoàn thiện thủ tục để bàn giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho rằng, trước khi tổ chức đấu giá, các khu đất đều là mặt bằng sạch. Tuy nhiên, khi tổ chức bàn giao thì một số khu vực đã bị người dân từ nơi khác xâm chiếm, canh tác cho nên người trúng đấu giá không nhận. Ông Hà cho biết, do xã không đủ lực lượng, vì vậy không thể cưỡng chế được những đối tượng này và đang đề nghị huyện hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian cưỡng chế là khi nào, ông Hà cũng không thể trả lời.

Như vậy, trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến diện tích đất, người dân đã đấu giá ở khu vực bãi Tân Bồi thuộc về chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cần sớm có phương án cưỡng chế trả lại mặt bằng sạch đối với diện tích đã được đấu giá nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân, phòng chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất.

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.