Giải pháp xanh cho nghề khai thác thủy sản

Hiện nay, tại tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ tàu cá của ngư dân đều đã chuyển sang sử dụng hệ thống đèn LED trong khai thác thủy sản. Giải pháp này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm đáng kể nhiên liệu mà còn góp phần hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon.

Dàn đèn LED được lắp đặt trên tàu BTh 99533 TS, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh HOÀNG HƯNG)
Dàn đèn LED được lắp đặt trên tàu BTh 99533 TS, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh HOÀNG HƯNG)

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề đi biển, ông Lê Minh Thép (chủ một tàu cá ở phường Phan Thiết) cho biết: Trung bình, tàu cá có chiều dài hơn 25m đánh bắt theo con nước với mỗi chuyến đi biển khoảng 20 ngày. Nếu tàu cá sử dụng đèn huỳnh quang thì tiêu thụ khoảng 7.000 lít dầu cho một chuyến hải trình, còn khi sử dụng đèn LED chỉ khoảng 5.000 lít dầu. Nếu sử dụng bóng đèn cao áp, mỗi đêm tiêu tốn khoảng 120 lít dầu, nhưng khi được lắp đèn LED, mỗi đêm sử dụng khoảng 50 lít, giảm gần 60%. Tuy giá thành cao hơn nhưng đèn LED lại có độ bền vượt trội so với đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt.

“Đèn LED được sản xuất riêng cho khai thác thủy sản cho nên thu hút cá rất tốt. Đèn LED có thể điều chỉnh góc treo (từ 45-50 độ) để thu hút cá cả ở tầng mặt và tầng nước sâu hơn, trong khi đèn cao áp chỉ tập trung thu hút cá ở tầng mặt. Vì thế, tàu sử dụng đèn LED đánh bắt cá thường cho sản lượng cao gấp 1,34 lần so với các đèn truyền thống”, ông Lê Văn Xuân, chủ một tàu cá ở phường Phan Thiết chia sẻ.

Trong những năm gần đây, việc sử dụng ánh sáng trong nghề đánh bắt, khai thác thủy sản xa bờ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng tàu thuyền lẫn quy mô công suất chiếu sáng.

Qua tìm hiểu, trong những năm gần đây, việc sử dụng ánh sáng trong nghề đánh bắt, khai thác thủy sản xa bờ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng tàu thuyền lẫn quy mô công suất chiếu sáng. Để nâng cao sản lượng đánh bắt cá sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân đã sử dụng nhiều loại bóng đèn chiếu sáng khác nhau để thu hút cá. Tuy nhiên, với công nghệ chiếu sáng ngày càng hiện đại, các nhà sản xuất liên tục đưa ra những sản phẩm mới với hiệu quả chiếu sáng cao, khiến cho các chủ tàu cá có nhiều sự lựa chọn. Những sản phẩm mới ra đời dần dần thay thế những loại đèn cũ tiêu tốn năng lượng, hiệu suất thấp và tuổi thọ không cao.

Theo đại diện Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng), để nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ, giai đoạn từ năm 2021-2023 tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sử dụng đèn LED chuyên dụng cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt ở vùng biển khơi”.

Theo đó, các cán bộ Công ty Rạng Đông cùng các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu, tìm ra tác dụng của đèn LED trong khai thác thủy sản như: Ánh sáng đèn LED có độ rọi và hiệu suất chiếu sáng đều vượt trội so với đèn cao áp, đèn huỳnh quang. Đèn LED có công suất nhỏ hơn gấp từ 2 đến 7 lần so với các loại đèn truyền thống, nhưng hiệu suất chiếu sáng lại cao gấp hơn 1,5 lần. Ánh sáng LED được thiết kế định hướng 120 độ, tập trung đến 90% vào mặt biển, giúp thu hút cá hiệu quả hơn. Trong khi đó, đèn truyền thống có góc sáng 360 độ, chỉ 25% lượng ánh sáng xuống mặt nước. Tuổi thọ của đèn LED được công bố là 25.000 giờ, tương đương hơn 10 năm sử dụng…

Ban đầu chỉ có một số tàu thực hiện thí điểm dự án, nhưng hiện nay hơn 8.300 tàu cá của tỉnh Lâm Đồng đều sử dụng đèn LED để đánh bắt thủy sản.

Ông Đặng Ngọc Anh, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Rạng Đông tại Biên Hòa (phụ trách tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Hiện nay, đèn LED đánh cá của Công ty Rạng Đông được sản xuất với chip LED hiệu suất phát sáng cao từ các thương hiệu lớn như Toshiba, Citizen, Samsung, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và độ bền cao trong môi trường biển khắc nghiệt.

Công ty Rạng Đông sử dụng phần mềm và thiết bị tiên tiến từ G7/EU như ANSYS ICEPAK, thiết bị kiểm tra tương thích điện từ, hệ thống phân tích thông số quang điện, thiết bị thử độ kín (IP66), thiết bị thử độ rung lắc và hệ thống đo lường theo tiêu chuẩn LM80. Đến nay, Công ty Rạng Đông đã sản xuất và cung cấp hơn 21 chủng loại sản phẩm đèn LED chuyên dụng trong khai thác thủy sản và bốn thiết bị bảo vệ hệ thống đèn.

Các sản phẩm này bao gồm đèn đánh cá, đèn câu mực, đèn LED chế biến thủy sản, đèn chiếu mạn, đèn thả ngầm, đèn chiếu bè và một số sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chiếu sáng dự phòng.

Chia sẻ về công nghệ chiếu sáng LED ứng dụng trong đánh bắt thủy sản, Tiến sĩ Lê Hải Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chiếu sáng Việt Nam, nguyên giảng viên Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Hiện nay, không chỉ tỉnh Lâm Đồng mà các địa phương có nghề khai thác hải sản đều sử dụng đèn LED thay thế. Nếu thay một đèn truyền thống công suất 1.000W bằng một đèn LED 300W cho trường sáng tương đương thì mỗi bộ đèn LED sẽ góp phần cắt giảm khoảng từ 2.000 đến 2.500 kWh/năm đi biển, con số này ứng với lượng dầu tiết kiệm được từ 800 đến 1.000 lít dầu diesel mỗi năm và cắt giảm được từ 2.400 đến 3.000 kg khí nhà kính CO2 mỗi năm.

Nếu một tàu cá mang 100 bóng Metal Halide công suất 1.000W được thay bằng đèn 100 bóng LED công suất 300W thì ngoài việc cắt giảm được hàng trăm tấn khí nhà kính CO2, mỗi năm chủ tàu tiết kiệm được khoảng từ 80.000 đến 100.000 lít dầu diesel ứng với số tiền tiết kiệm được vào khoảng từ 240 đến 300 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm này còn tăng lên, lượng khí thải nhà kính sẽ giảm đi rất nhiều nếu thay thế được 1 triệu bóng đèn truyền thống hiện đang dùng trên các tàu cá của cả nước.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư hệ thống đèn LED ban đầu cho mỗi tàu cá thường rất lớn và hệ thống đường dây điện trên các tàu cá thường xuyên bị hư hỏng do chập điện. Điều này đòi hỏi các nhà khoa học không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu những công nghệ chiếu sáng hiện đại góp phần tăng năng suất đánh bắt thủy sản, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế của các ngư dân. Ngoài ra, các ban, ngành, địa phương có biển cần khuyến khích, tạo cơ chế hỗ trợ các ngư dân ứng dụng các công nghệ chiếu sáng, trong đó có đèn LED trong khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp công nghệ số tìm hiểu các giải pháp về hạ tầng số và dữ liệu tại Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026.

AI định hình lại hạ tầng số quốc gia

Cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ thuật toán sang hạ tầng số. Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng tính toán đang trở thành yếu tố quyết định năng lực phát triển AI, sức cạnh tranh và khả năng tự chủ công nghệ của mỗi quốc gia.

Sản xuất AI Camera của MK Vision tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Khi chủ trương đi vào cuộc sống

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành một trong những ưu tiên của chiến lược phát triển đất nước. Hàng loạt luật, nghị định, chương trình và đề án quan trọng được ban hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho quá trình phát triển.

Vinh danh giải Nhất. (Ảnh: HNV)

Vinh danh thế hệ các nhà kiến tạo AI đưa tri thức toàn cầu giải bài toán thực tế Việt Nam 2026

Thành công của VAIC 2026 có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ sinh thái AI mở, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026.

Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái an toàn tài sản số

Chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ. Dữ liệu, nền tảng số và các hệ thống thông tin đã trở thành tài sản quan trọng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bảo đảm an toàn tài sản số không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là yếu tố cốt lõi để bảo vệ chủ quyền số, bảo đảm an ninh quốc gia, củng cố niềm tin số.

 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo tiền mã hóa. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Cần chủ động dựng “lá chắn” trước tội phạm mạng

Tội phạm trên không gian mạng đang ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và tận dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi lừa đảo. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực điều tra số, tăng cường phối hợp liên ngành và chủ động xây dựng “lá chắn an ninh mạng từ cơ sở”.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục A05, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026).

Thách thức mới về phòng, chống rửa tiền và an ninh mạng trong thị trường tài sản mã hóa

Trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng giao dịch, cũng như mức độ phổ biến, yêu cầu về phòng, chống rửa tiền và bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Cảnh báo thời tiết theo thời gian thực trên hệ thống biển báo điện tử.

Cảnh báo thời tiết theo thời gian thực trên biển báo điện tử, hỗ trợ lái xe chủ động lưu thông an toàn

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc (Cục Đường bộ Việt Nam) đã triển khai chức năng cảnh báo thời tiết theo thời gian thực trên hệ thống biển báo điện tử, giúp người lái xe chủ động nắm bắt thông tin, điều chỉnh hành trình và bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Khai mạc chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam”(Vietnam AI Inovation Challenge 2026) và phát động “Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027” (International Artificial Intelligence Olympiad-IAIO 2027). (Ảnh: HNV)

Định hình năng lực cạnh tranh, tạo bệ phóng mới cho AI Việt Nam

Chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam” bước sang năm thứ năm (2022-nay). Năm nay, thêm điểm mới, lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập, khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái AI toàn cầu.