Ngày 15/3, tại Nhà thi đấu Docteur Bourneville-Kellermann, thủ đô Paris, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã long trọng tổ chức Giải cầu lông sinh viên Việt Nam tại Pháp lần thứ hai.
Với con số kỷ lục 83 vận động viên đăng ký tham gia tranh tài trong các nội dung đơn và đôi, sự kiện là bước tiến mới về quy mô và tính chuyên nghiệp của phong trào thể thao trong cộng đồng du học sinh.
Giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao cộng đồng, mà còn trở thành nhịp cầu giao lưu, kết nối và tăng cường sự đoàn kết giữa những người con xa xứ, cũng như khẳng định hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, anh Đặng Trung Anh, Trưởng Ban tổ chức cho biết, việc áp dụng nghiêm Luật thi đấu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) và sự điều hành trực tiếp của đội ngũ trọng tài uy tín trong các trận chung kết thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và tính chuyên nghiệp của giải đấu. Từ đó, các tay vợt cũng yên tâm cống hiến cho khán giả những màn so tài kịch tính.
Sau những giờ thi đấu quyết liệt và đẹp mắt, những tấm huy chương đã tìm thấy chủ nhân. Ở nội dung Đơn nam hạng A (hạng Nâng cao), huy chương vàng đã thuộc về vận động viên Vũ Tuấn Hưng. Trong khi đó, Nguyễn Công Tuấn xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại hạng B (hạng Phong trào).
Ở các nội dung đồng đội, cặp đôi Phạm Trọng Thủy-Hạ Viết Huy đã giành ngôi vô địch ở nội dung Đôi nam hạng A. Anthony Nguyễn-Nguyễn Đức Anh giành huy chương vàng ở Đôi nam hạng B.
Giải Nhất của nội dung Đơn nữ đã được trao cho tay vợt Nguyễn Ngọc Phương Linh. Cặp vận động viên Nguyễn Thị Thùy Giang-Caroline Nong đã chinh phục thành công danh hiệu Quán quân nội dung Đôi nữ.
Thành công của giải đấu cùng những tấm huy chương là một dấu mốc đáng nhớ trong phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp. Sự kiện góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh để giới trẻ Việt tại Pháp tập luyện thể dục, thể thao, giải tỏa căng thẳng, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, vững mạnh và luôn hướng về cội nguồn.
Giải cầu lông sinh viên Việt Nam tại Pháp lần thứ hai còn thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào và con em các gia đình cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Ông Daniel Hồng Tuấn (59 tuổi) chia sẻ đã có 40 năm gắn bó với các hoạt động hội đoàn, nhất là Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF). Tham gia giải đấu theo lời mời của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), ông đánh giá cao sự năng động và tinh thần đoàn kết của thế hệ trẻ hiện nay.
Là kiều bào xa quê từ nhỏ, ông Daniel bày tỏ mong muốn hội có thể mở rộng hơn nữa để kết nối không chỉ các thanh niên và du học sinh, ngay cả những người Việt đã định cư lâu năm và con em kiều bào thế hệ thứ ba, thứ tư sinh ra tại Pháp.
Tới cổ vũ cho các thành viên của Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), bà Hồng Ánh-vợ ông Daniel, khẳng định giải đấu như một nhịp cầu kết nối, giúp cho những người trẻ sinh ra tại Pháp vốn chưa hiểu rõ về nguồn cội có thể trao đổi và khám phá với những người bạn đồng trang lứa đến từ Việt Nam. Sự gắn kết ấy góp phần tạo nên một sự hiểu biết lẫn nhau và hội nhập tích cực trong cộng đồng.
Mùa thứ hai của Giải cầu lông sinh viên Việt Nam tại Pháp đã khép lại với nhiều thành công và dư âm đẹp, khẳng định một hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu tinh thần thượng võ trong mắt bạn bè quốc tế.