Tiếp nối nhịp cầu những thế hệ trí thức Việt tại Pháp

Ngày 18/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (ViNEU) tổ chức buổi gặp mặt “Dấu ấn ký ức: Tri thức Việt trên đất Pháp”, thu hút sự quan tâm của đông đảo các thế hệ chuyên gia, nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam tại nhiều quốc gia khác.
Buổi gặp mặt thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ Việt đang học tập, nghiên cứu tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
Buổi gặp mặt thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ Việt đang học tập, nghiên cứu tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Đây là dịp đặc biệt để cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người Việt trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp nói riêng và trên toàn cầu nói chung có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với thế hệ trí thức đi trước là những giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Những “cây đa, cây đề” đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan, viện nghiên cứu tại Pháp và châu Âu. Các giáo sư đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Pháp.

Sau hàng nghìn năm, lịch sử vẫn luôn chứng minh được tính đúng đắn của câu nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Vị thế ngày một lớn mạnh và vững vàng của Việt Nam trong tâm thế của một người bạn, thành viên trách nhiệm và đối tác chiến lược tiềm năng, không thể không kể đến quá trình cống hiến của các thế hệ tri thức người Việt tại nước ngoài, trong đó có Pháp.

Sự kiện là một cơ hội để các khách mời chia sẻ những hành trình đầy ý nghĩa, những trải nghiệm và bài học quý báu trong học tập, làm việc và cống hiến cho cộng đồng. Từ quá trình học hỏi và nghiên cứu, nhiều dự án khoa học có tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và phát triển khoa học kỹ thuật nước nhà đã hình thành từ những ý tưởng đơn thuần nhất.

Những câu chuyện sống động về hành trình của những thế hệ tri thức đi trước đã được chia sẻ và truyền cảm hứng sâu sắc tới người Việt trẻ. Qua Pháp từ những năm 60 của thế kỷ trước, các giáo sư luôn cảm thấy tự hào khi là người Việt Nam được sang học tập tại nước ngoài.

Giáo sư Lê Văn Cường, giáo sư danh dự tại Trung tâm Kinh tế Sorbonne (CES), Trường Kinh tế Paris, Đại học Paris 1 chia sẻ, “cộng đồng trí thức Việt khi ấy rất được coi trọng tại Pháp bởi một thái độ học tập và nghiên cứu vô cùng nghiêm túc, quyết liệt, cũng như trong tâm thế đầy tự hào dân tộc”.

Giáo sư cũng cho rằng, đổi mới sáng tạo là tất yếu và đương nhiên để xã hội loài người có thể dần phát triển từ những bước sơ khai. Cùng với đó, đổi mới sáng tạo góp phần tạo ra thế mạnh của mỗi quốc gia.

Nhận thức được xu thế này, Việt Nam luôn chú trọng về đổi mới sáng tạo thông qua việc khuyến khích những mạng lưới trao đổi giữa các tri thức, nhằm nâng cao tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Giáo sư Nguyễn Quý Đạo, nguyên Giám đốc cao cấp danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), người đã có những đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của ba chương trình “Kỹ sư tài năng Việt-Pháp” tại các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng và Đại học Đà Nẵng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao một cách có chiến lược nên được ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia.

Chủ đề “Liêm chính trong khoa học” cũng thu hút được sự thảo luận sôi nổi tại buổi gặp mặt. Giáo sư Đặng Văn Ký, nguyên Giám đốc nghiên cứu, Phòng thí nghiệm Cơ học Chất rắn, Trường Bách khoa Paris và Giáo sư Nguyễn Đức Nhuận, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển SEDET (Đại học Paris 7) đều đồng ý rằng trong nghiên cứu khoa học cần chú trọng chất lượng thay vì số lượng, tránh xu hướng viết báo khoa học chỉ để lấy thành tích hay đăng tải trên các tạp chí khoa học không uy tín.

Theo Giáo sư Vũ Ngọc Cẩn, Cố vấn cao cấp Đại học Paris 6, cộng đồng chuyên gia, trí thức, thương gia người Việt có vai trò quan trọng trong việc khẳng định vị thế người Việt Nam và “là một đại sứ cho cộng đồng và quốc gia” tại nước sở tại.

Được tổ chức song song bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, buổi gặp mặt cũng là dịp để các thế hệ tri thức trẻ Việt bày tỏ những trăn trở và dự định trong tương lai, cũng như kiếm tìm sự giải đáp và hướng dẫn từ những chuyên gia gạo cội.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.