20 năm đoàn kết và bản lĩnh của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp

Với phương châm “Đoàn kết-Bản lĩnh-Trí tuệ-Cống hiến”, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã luôn duy trì tốt vai trò lá cờ đầu cho các phong trào của người trẻ khi sinh sống, học tập, làm việc tại nước sở tại và có những đóng góp thiết thực hướng về quê hương.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng chung vui mừng kỷ niệm 20 năm thành lập UEVF. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng chung vui mừng kỷ niệm 20 năm thành lập UEVF. (Ảnh: MINH DUY)

Tối 9/11, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở Paris, UEVF tổ chức đêm gala kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân; Đại sứ, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng đông đảo bà con kiều bào, thành viên và cựu thành viên của UEVF trong hai thập kỷ qua.

Từ nhóm nhỏ sinh hoạt tại thủ đô Paris và một số vùng lân cận với những công tác ban đầu còn đơn sơ, đến nay các thế hệ sinh viên xa quê theo học tại nhiều địa phương trên toàn nước Pháp đã trở thành một tập thể gắn kết.

Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch UEVF, khẳng định các thành viên của của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp gắn bó với nhau bằng tình cảm, niềm tin và tình đoàn kết. (Ảnh: MINH DUY)

Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch UEVF, khẳng định các thành viên của của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp gắn bó với nhau bằng tình cảm, niềm tin và tình đoàn kết. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) cho biết: Chặng đường 20 năm với nhiều hoạt động ý nghĩa, dấu ấn quan trọng và kỷ niệm khó quên là một việc không hề dễ dàng. Bởi UEVF là một tổ chức phi lợi nhuận của thanh niên và sinh viên, không thu hội phí, hoạt động trên tinh thần tự nguyện và mọi nguồn lực đều phải tự cung, tự cấp. Mỗi hoạt động của hội đều được đóng góp từ từng thành viên đầy trách nhiệm, sống yêu thương và có lý tưởng cống hiến.

Gửi lời chúc mừng trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập UEVF, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, trong đó có thanh niên, sinh viên, doanh nhân, trí thức trẻ đã và đang có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bồi đắp mối quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

Đêm gala kỷ niệm thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, cộng đồng bà con kiều bào, đại diện các hội đoàn người Việt và thành viên UEVF qua các thời kỳ. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đêm gala kỷ niệm thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, cộng đồng bà con kiều bào, đại diện các hội đoàn người Việt và thành viên UEVF qua các thời kỳ. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định vị thế của UEVF là một trong những hội đoàn lớn mạnh hàng đầu của cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, có cơ cấu chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và chất lượng, kết nối mạnh mẽ các bạn trẻ Việt Nam tại Pháp và với các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới.

“Đặc biệt, đêm gala không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn là một sự kiện nổi bật trong bối cảnh Việt Nam và Pháp vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp trong việc củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quảng bá và phát huy hình ảnh Việt Nam tại nước sở tại, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ thêm.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh vai trò của tầng lớp thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh vai trò của tầng lớp thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhận định: Bối cảnh thế giới hiện này đang diễn ra với nhiều biến động nhanh chóng, đi kèm với những thời cơ và cả thách thức đối với Việt Nam.

Hoạt động dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 3-7/10 vừa qua, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, khẳng định rõ Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, với những chuyển mình vươn lên tầm cao mới.

Do đó, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ sự tin tưởng rằng sẽ có thêm những đóng góp, cống hiến của những người con Việt Nam yêu nước, trong đó có tầng lớp thanh niên, sinh viên, tri thức và doanh nhân trẻ tại nước ngoài.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Niềm tin sáng tạo, tầm nhìn chiến lược và nỗ lực hành động trong toàn thể cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước góp phần khẳng định một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường. Thế hệ trẻ Việt Nam tại Pháp cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tận dụng những cơ hội lớn do quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Pháp mang lại, nhằm phấn đấu hoàn thiện bản thân, phát triển sự nghiệp và đóng góp cho hai đất nước Việt Nam và Pháp.

Bàn tròn chia sẻ của các thế hệ kiều bào lớn tuổi gửi tới các bạn trẻ UEVF. (Ảnh: MINH DUY)

Bàn tròn chia sẻ của các thế hệ kiều bào lớn tuổi gửi tới các bạn trẻ UEVF. (Ảnh: MINH DUY)

Nhân dịp này, thế hệ trẻ được lắng nghe thêm những chia sẻ từ các bác, cô chú và anh chị lớn tuổi trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, vốn xưa kia cũng từng là những người thanh viên, sinh viên trẻ tuổi rời xa quê nhà để theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu và làm việc tại Pháp.

Lời tâm tình của thế hệ đi trước về những năm tháng tuổi trẻ hết mình vì học tập, vì công việc, nhưng vẫn luôn đồng hành theo từng dấu mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc, như một lời khích lệ đối với thế hệ trẻ ngày nay hãy luôn sống trọn cùng lý tưởng “đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và cống hiến”.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn trẻ thành viên UEVF đầy năng động biểu diễn trong đêm gala. (Ảnh: MINH DUY)
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn trẻ thành viên UEVF đầy năng động biểu diễn trong đêm gala. (Ảnh: MINH DUY)

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, bà con kiều bào, thanh niên, sinh viên được thưởng thức chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với những ca khúc tràn đầy khí thế hào hùng và cảm xúc được biểu diễn bởi chính các bạn trẻ đầy nhiệt huyết và năng động.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.