Gia tăng nhận diện thương hiệu nông sản Việt Nam

Những năm gần đây, ngày càng nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam xuất hiện trong hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ quốc tế.

Sơ chế, đóng gói cà rốt xuất khẩu tại Hợp tác xã Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN AN)
Sơ chế, đóng gói cà rốt xuất khẩu tại Hợp tác xã Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN AN)

Việc từng bước thâm nhập các kênh phân phối hiện đại tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của nông nghiệp Việt Nam, từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế trên bản đồ tiêu dùng toàn cầu.

Từ gạo A An tại Nhật Bản, thực phẩm VIFON, gạo “Cơm Việt Nam Rice” trong hệ thống đại siêu thị Carrefour ở Pháp đến các sản phẩm dừa tại thị trường Mỹ, cho thấy các doanh nghiệp đang đóng vai trò quan trọng đưa hàng hóa tiếp cận trực tiếp khách hàng quốc tế.

Dấu ấn tại thị trường cao cấp

Đầu tháng 2/2026, tại hệ thống đại siêu thị Carrefour (Pháp), lần đầu tiên thương hiệu VIFON của Tập đoàn Tân Việt chính thức hiện diện với các dòng sản phẩm thế mạnh như phở ăn liền, bún, hủ tiếu... đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của châu Âu.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho rằng, đây là kết quả của chiến lược “kiềng ba chân” vững chắc, bao gồm sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam dưới sự định hướng và hỗ trợ trực tiếp của Thương vụ; nhà nhập khẩu, phân phối uy tín tại địa bàn như T&T Foods, ACEM và các tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Pháp.

Theo đại diện Tập đoàn Tân Việt, việc các sản phẩm VIFON xuất hiện trên kệ siêu thị Carrefour là cột mốc quan trọng để tập đoàn tiếp tục xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm tiếp cận rộng khắp các hệ thống phân phối bán lẻ khác trên toàn châu Âu.

Đối với mặt hàng gạo, từ năm 2022, sản phẩm Gạo sạch A An thuộc Công ty cổ phần Lương thực A An đã trở thành thương hiệu gạo Việt Nam tiên phong xuất khẩu thành công vào Nhật Bản, sau đó liên tiếp tăng về sản lượng trong những năm tiếp theo.

Năm 2025, Gạo sạch A An được đại siêu thị Belc (Nhật Bản) chọn làm đối tác cung cấp gạo tại thị trường này. Thành công nối tiếp khi Gạo sạch A An chính thức hiện diện tại châu Âu từ tháng 5/2025, được phân phối độc quyền bởi AWTC GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức).

Sản lượng gạo mang thương hiệu A An xuất khẩu sang EU đạt khoảng 1.000 tấn trong năm 2025 và dự kiến tăng gấp đôi trong năm 2026. Không chỉ tại châu Á, châu Âu, nông sản Việt Nam cũng đang tăng cường hiện diện tại thị trường Mỹ.

Một thí dụ tiêu biểu là Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới đã có chiến lược cụ thể tiếp cận trực tiếp các nhà bán lẻ quốc tế. Thông qua chi nhánh tại Mỹ là LQC Inc., công ty và thương hiệu trực thuộc CocoGoodsCo đã giới thiệu tới khách hàng Mỹ hàng loạt sản phẩm từ dừa như: nước dừa organic, nước cốt dừa, dầu dừa tinh khiết, snack dừa, cơm dừa sấy khô...

Ông Hồ Thanh Phong, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới cho biết: Hiện các sản phẩm từ dừa của công ty đã được xuất khẩu sang hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đó tạo dựng uy tín với nhiều đối tác nhập khẩu khác, đưa các sản phẩm dừa tiếp cận sâu hơn tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng quốc tế.

Kiểm soát từ trang trại đến bàn ăn

Ông Trương Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực A An cho biết: Doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào hệ thống nhà máy chế biến với dây chuyền sấy, tách màu và đóng gói tự động, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, Halal...

Song song với đó, A An tập trung phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn và đầu tư vào khâu giống - yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng hạt gạo. Công ty đầu tư nghiên cứu, chọn tạo và liên kết phát triển các giống lúa có giá trị thương mại cao như Japonica, Đài Thơm 8, OM5451, đồng thời thử nghiệm những mô hình canh tác bền vững như lúa hữu cơ, lúa-tôm.

Từ những cánh đồng này, các dòng gạo đặc sản, gạo cao cấp được hình thành, hướng đến thị trường xuất khẩu và phân khúc tiêu dùng chất lượng cao. Không dừng lại ở hạt gạo, A An còn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm nhằm gia tăng giá trị của cây lúa.

Từ gạo cao cấp, gạo đặc sản vùng miền đến các sản phẩm khai thác từ phụ phẩm như dầu gạo, thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ và năng lượng sinh khối, chuỗi giá trị lúa gạo dần được hoàn thiện theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.

"Công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm gạo an toàn, bền vững; sở hữu ít nhất hai giống lúa chất lượng cao do công ty trực tiếp đầu tư nghiên cứu hoặc liên kết phát triển; có ít nhất 5 sản phẩm mới mỗi năm với định vị khác biệt rõ nét trên thị trường”, ông Nam nhấn mạnh.

Cùng với sản phẩm gạo, nhiều nông sản khác của Việt Nam cũng đang đi theo con đường nâng chuẩn để bước vào các kênh bán lẻ toàn cầu.

Để có chỗ đứng trong chuỗi phân phối tại Mỹ, các sản phẩm dừa của Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới đã đạt chứng nhận BRCGS, một trong những tiêu chuẩn toàn diện, khắt khe nhất về an toàn thực phẩm trên thế giới, yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ từ hệ thống quản lý rủi ro trong sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào, truy xuất nguồn gốc, điều kiện vệ sinh nhà xưởng, thiết bị cho đến quy trình đào tạo nhân sự và tuân thủ các quy định pháp lý tại thị trường nhập khẩu.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD trong năm nay.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành sẽ tập trung phát triển sản phẩm nông sản có giá trị gia tăng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu.

Trong đó, việc đưa nông sản vào hệ thống siêu thị quốc tế được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đây cũng là khuyến nghị từ các Tham tán thương mại Việt Nam tại nhiều quốc gia khi cho rằng doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận các kênh bán lẻ hiện đại, đưa hàng hóa trực tiếp đến tay người tiêu dùng sở tại nhằm xây dựng và củng cố sự nhận diện rõ ràng cho thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.