Gia Lai triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13

Sáng 6/11, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 13 (Kalmaegi), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành công điện khẩn, yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống bão tại xã Cát Tiến.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống bão tại xã Cát Tiến.

Theo công điện, bão số 13 đang di chuyển rất nhanh, hướng trực tiếp vào đất liền tỉnh Gia Lai với cường độ gió giật mạnh cấp 12-14. Từ trưa 6/11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa to tại khu vực ven biển; dự báo bão đổ bộ trực tiếp từ chiều tối 6/11, gây sóng cao 7-9m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn-Phù Cát-Hoài Nhơn.

Các khu vực này được cảnh báo chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12-14, triều cường, sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để.

Trên đất liền, hoàn lưu bão dự báo gây mưa rất to từ 200-400mm, có nơi hơn 600mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực như Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.

ndo_tl_d1.jpg
Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai giúp dân đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương, đơn vị phải kích hoạt mức cao nhất phương án phòng, chống bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 10 giờ sáng 6/11.

Trong đó, chính quyền địa phương phải thành lập các tổ công tác xuống từng thôn, khu phố để rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân tại các khu vực nguy hiểm như ven biển, cửa sông, vùng triều cường, nhà tạm yếu. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè hoặc quay trở lại nơi ở khi chưa an toàn.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che không an toàn. Các tàu thuyền phải được kiểm tra, neo đậu an toàn trước 9 giờ sáng 6/11, kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè và tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 5/11.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, các địa phương phải tăng cường thông tin, tuyên truyền liên tục, ít nhất một lần mỗi giờ qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, loa di động để người dân nắm bắt và thực hiện đúng hướng dẫn phòng chống bão.

Tất cả các hoạt động thi công xây dựng phải dừng lại, các chủ đầu tư, nhà thầu phải hoàn thành việc hạ thấp cần cẩu, giàn giáo, gia cố công trình trước 9 giờ sáng 6/11.

Các địa phương phía tây tỉnh như An Khê, Mang Yang, Kbang không được chủ quan, cần chuẩn bị các phương án ứng phó với gió mạnh cấp 8-9 và tổ chức sơ tán dân ở các khu vực sườn đồi, khe suối, ta-luy dương có nguy cơ sạt lở cao.

ndo_tl_d2.jpg
Sẵn sàng công tác cứu trợ khi xảy ra sự cố.

Lực lượng vũ trang, công an, quân đội phải điều động lực lượng về các xã, phường xung yếu, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt tại các vị trí trọng điểm. Công an tỉnh cần bố trí lực lượng điều tiết giao thông, chốt chặn tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng cháy, chữa cháy tại khu vực neo đậu tàu thuyền và nơi sơ tán dân.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, cơ quan, địa phương được huy động để chằng chống, gia cố trụ sở làm việc, nhất là tại các công trình trọng điểm như bệnh viện, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước, hoàn thành trước 10 giờ sáng 6/11.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, lơ là, chậm trễ trong công tác phòng chống bão.

Cùng với công điện, tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra, đồng thời báo cáo thường xuyên về tình hình thiệt hại cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, chỉ đạo kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.