Gia Lai huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ dân

Trước diễn biến phức tạp và cường độ mạnh của bão Kalmaegi, chiều 5/11, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị khẩn cấp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhằm triển khai các phương án ứng phó.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Toàn tỉnh đã huy động hơn 6.800 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, phối hợp cùng gần 9.000 cán bộ các đoàn thể và lực lượng hiệp đồng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Công an để tổ chức các phương án ứng trực, hỗ trợ nhân dân.

Đáng chú ý, hơn 70 phương tiện cơ giới, bao gồm xe thiết giáp, xuồng cứu hộ, đã được bố trí tại các điểm xung yếu để sẵn sàng xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Trên địa bàn các xã ven biển thuộc khu vực tỉnh Bình Định cũ (trước khi chia tách địa giới hành chính), hơn 5.700 tàu thuyền với trên 40.000 lao động đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn, tránh bão.

Đến sáng ngày 5/11, các địa phương phía đông tỉnh Gia Lai đã hoàn tất việc sơ tán gần 1.000 người dân tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp hơn 36.000 hộ dân nếu tình huống xấu xảy ra.

Chính quyền địa phương cũng đã xây dựng phương án hỗ trợ đời sống cho người dân phải di dời, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày khi di dời xen kẽ, 20.000 đồng/người/ngày cho các hộ dân tiếp nhận, đồng thời bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống cho người dân tại các điểm tập trung.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Lo lắng nhất là hiện nay cơn bão quá lớn, địa phương chưa lường hết được diễn biến phức tạp. Theo dự báo, tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực Bình Định cũ, vì vậy chúng tôi rất cần lực lượng và phương tiện của Quân khu 5 ứng trực tại chỗ. Đặc biệt, cần đưa lực lượng xuống các sở chỉ huy tiền phương ngay từ bây giờ, phối hợp cùng chính quyền giúp dân di dời, chằng chống nhà cửa và bảo vệ tài sản”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Quân khu 5 bố trí xe lội nước tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra do mưa lớn, ngập sâu và sạt lở đất.

ndo_br_b4.jpg
Trung tướng Lê Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó bão của tỉnh Gia Lai, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác tuyên truyền, động viên nhân dân chủ động phòng tránh bão.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu: “Toàn bộ lực lượng vũ trang kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phải xuống sát cơ sở, bám từng nhà dân, từng khu vực nguy hiểm để chủ động ứng phó”.

Tư lệnh Quân khu 5 cũng yêu cầu các lực lượng biên phòng không được chủ quan trong việc quản lý khu vực neo đậu tàu thuyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. “Về phương tiện, chúng tôi sẵn sàng chi viện xe lội nước, trực thăng khi cần thiết. Quân đội sẽ hỗ trợ tối đa để cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ dân, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra”, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh.

Việc tổ chức họp khẩn và triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 13 tại Gia Lai thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cơ chế phối hợp quân-dân trong công tác phòng chống thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.