Gia Lai nâng tầm chăm sóc sức khỏe cho du khách

Tỉnh Gia Lai (mới) đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch bền vững, thân thiện và nhân văn. Trong bước đi chiến lược mới, ngành y tế và du lịch của tỉnh đã chính thức bắt tay hợp tác nhằm nâng cao năng lực ứng phó y tế tại các cơ sở lưu trú, tạo nền tảng cho một môi trường du lịch an toàn và đáng tin cậy.

Bác sĩ hướng dẫn các bước sơ cấp cứu tại Bệnh viện Bình Định.
Bác sĩ hướng dẫn các bước sơ cấp cứu tại Bệnh viện Bình Định.

Y tế đồng hành cùng du lịch

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai (mới) sở hữu cả hệ sinh thái rừng nguyên sinh và bờ biển dài, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khám phá và chăm sóc sức khỏe. Mỗi năm, địa phương đón hàng triệu lượt khách, trong đó có khoảng 20.000 khách quốc tế, chủ yếu từ Pháp và châu Âu.

Tuy nhiên, các tình huống khẩn cấp về sức khỏe vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt tại các resort ven biển. Việc hợp tác giữa ngành y tế và du lịch không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tử vong mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong phân khúc du lịch cao cấp.

Để nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn cho du khách, Bệnh viện Bình Định, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, Hiệp hội Du lịch Bình Định và Cảng hàng không Phù Cát đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối giữa y tế và du lịch, hai lĩnh vực tưởng chừng độc lập nhưng lại có vai trò bổ trợ thiết yếu trong phát triển du lịch chất lượng cao.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ triển khai đào tạo dài hạn kỹ năng sơ cấp cứu cho nhân viên khách sạn, resort và cơ sở du lịch; hỗ trợ y tế từ xa và cấp cứu sau sơ cấp cứu tại các điểm lưu trú ven biển; tổ chức tập huấn định kỳ cho cán bộ y tế và nhân viên ngành du lịch về xử lý tình huống khẩn cấp như: đuối nước, đột quỵ, ngừng tuần hoàn.

Tại lễ ký kết, danh hiệu “Delphinus” - chỉ dẫn cho điểm đến du lịch an toàn đã chính thức ra mắt và được đăng ký bản quyền. Danh hiệu này sẽ được trao cho các khách sạn, resort đáp ứng tiêu chí về năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, quy trình sơ cấp cứu và đào tạo nhân lực.

img-5557-3873.jpg
Sơ cấp cứu đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Công, người sáng lập Tổ chức Wellbeing, chia sẻ: Ngừng tim thường không báo trước. Nó có thể đến từ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, điện giật, hóc dị vật hoặc đơn giản là một cú va chạm mạnh.

Nhưng điều đáng buồn là 96,2% nạn nhân ngừng tim ngoài bệnh viện ở Việt Nam tử vong, chỉ 8,7% được thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) và gần như không ai được sử dụng máy khử rung tim tự động (AED).

Trong khi đó, ở Singapore, tỷ lệ cấp cứu thành công là gần 60%. Ở Anh, con số đó là 70%. Còn ở ta? Chúng ta vẫn đang loay hoay với câu hỏi: Ai sẽ cứu khi thấy có người gặp nguy?

Tại Hà Nội, nơi có tới 19 điểm cấp cứu nhưng thời gian trung bình vẫn khoảng 22 phút xe cứu thương mới tới kịp. Có điều, não bộ con người chỉ có thể chịu đựng thiếu oxy trong 4-6 phút. Sau đó, tổn thương là không thể đảo ngược.

“Vì thế, an toàn không chỉ là tiêu chí bắt buộc, mà còn là cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa năng lực ứng cứu sẽ giúp các cơ sở lưu trú tạo nên môi trường đáng tin cậy hơn cho du khách quốc tế”, bác sĩ Nguyễn Văn Công chia sẻ.

Xây dựng điểm đến an toàn, chuyên nghiệp

Ông Lê Thanh Sang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định cho biết, việc phổ biến và nâng cao các kỹ năng về ứng phó xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của du khách cho nhân viên ngành du lịch là rất hữu ích, cần thiết và là nhân tố quan trọng trong việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh và thu hút khách.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khi có thêm chứng chỉ chứng nhận của chương trình này sẽ tạo thêm uy tín rất tốt cho việc cạnh tranh và thu hút khách, góp phần giữ vững và nâng cao thương hiệu du lịch Quy Nhơn là điểm đến du lịch bền vững, an toàn và thân thiện.

“Du lịch không chỉ là ngành kinh tế không khói, mà còn là cầu nối văn hóa, là nơi con người được chăm sóc toàn diện cả về trải nghiệm lẫn sức khỏe. Việc hợp tác y tế-du lịch là bước đi tất yếu để xây dựng thương hiệu Gia Lai mới an toàn, chuyên nghiệp và bền vững”, ông Sang nhấn mạnh.

z6790618458897-2584fc4569ac1253d5cba6e0d9684a86-4994.jpg
Tỉnh Gia Lai đang xây dựng điểm đến du lịch an toàn, chuyên nghiệp.

Hiện nay, Bệnh viện Bình Định đang kêu gọi các đơn vị như: Cảng hàng không Phù Cát, các khách sạn, khu du lịch… hãy trang bị AED. Không phải để trang trí, mà để cứu người.

Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ mở các lớp huấn luyện CPR và AED miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí. Các bác sĩ sẽ đến khách sạn, sân bay, trường học để đào tạo. Mô hình huấn luyện sẽ được triển khai rộng khắp để CPR không còn là kỹ năng của riêng ngành y, mà là kỹ năng sống của mọi người.

Ông Đỗ Văn Tứ, Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Bình Định chia sẻ, sự hợp tác này sẽ mang đến những chương trình chăm sóc sức khỏe mới mẻ, thiết thực cho các doanh nghiệp và thành viên trong ngành du lịch.

"Chúng tôi sẽ triển khai các lớp tập huấn sơ cấp cứu, hỗ trợ phương án cấp cứu tại khách sạn, sân bay và các điểm du lịch, đặc biệt là đối với du khách nước ngoài. Đồng thời, bệnh viện sẽ cung cấp xe cấp cứu, cán bộ y tế và các chương trình khám, tư vấn sức khỏe định kỳ cho nhân viên các doanh nghiệp và cảng hàng không. Với quy trình cấp cứu theo chuẩn quốc tế và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết đồng hành cùng ngành du lịch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao trải nghiệm an toàn cho du khách”, ông Đỗ Văn Tứ cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.