Gia Lai chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, ngày 3/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, sẵn sàng với mọi tình huống mưa bão, lũ lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Một số nơi còn ngập cục bộ tại Tỉnh lộ 640, đoạn qua xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.
Một số nơi còn ngập cục bộ tại Tỉnh lộ 640, đoạn qua xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, các ngành và chính quyền địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần chuyển ngay từ trạng thái ứng phó theo dự báo thông thường sang mức ứng phó cao hơn một cấp. Toàn tỉnh phải kích hoạt đầy đủ các phương án phòng, chống bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất từ sớm, từ cơ sở; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

“Không được để xảy ra thiệt hại về người. Không để người dân quay trở lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện”, công điện nêu rõ.

Trên biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các địa phương ven biển được giao nhiệm vụ quản lý chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển tránh, trú bão an toàn. Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn và hoàn tất công tác neo đậu an toàn cho các tàu vận tải trước ngày 4/11.

Trên đất liền, Ủy ban nhân dân các xã, phường được yêu cầu theo dõi sát bản tin thời tiết, thông báo kịp thời đến người dân, kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực trũng thấp, ven sông suối và vùng có nguy cơ sạt lở cao. Các công việc như chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông thủy sản, khơi thông dòng chảy phải hoàn thành trước ngày 4/11.

ndo_br_b2.jpg
Điểm sạt lở khu vực Núi Gành, thuộc xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang được đặt trong trạng thái sẵn sàng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì chuẩn bị phương tiện, lực lượng cứu hộ-cứu nạn, đặc biệt là các phương tiện đường thủy và drone (máy bay không người lái) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển vật tư, lương thực đến vùng bị chia cắt. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, tài sản tại các khu vực sơ tán dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ làm đầu mối theo dõi mưa bão, kích hoạt kịch bản ứng phó trên phần mềm hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai, nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp; phối hợp Sở Công thương chỉ đạo vận hành các hồ thủy điện, thủy lợi đúng quy định để cắt giảm lũ, bảo đảm an toàn công trình và phòng ngập cho hạ du.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh-truyền hình tỉnh. Các bản tin dự báo, cảnh báo về bão Kalmaegi phải được phát sóng liên tục, bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin kịp thời để chủ động phòng tránh.

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo tình hình và thiệt hại (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, toàn diện từ cấp ủy, chính quyền tới từng người dân, Gia Lai đang triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với cơn bão Kalmaegi. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị là yếu tố then chốt để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.