Gia Lai cải thiện và nâng cao chỉ số xanh

Tỉnh Gia Lai đề ra bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần để cải thiện và tiếp tục nâng cao chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI).
Thành phố Pleiku đang được chỉnh trang để vươn tầm đô thị "Cao nguyên xanh vì sức khỏe".
Thành phố Pleiku đang được chỉnh trang để vươn tầm đô thị "Cao nguyên xanh vì sức khỏe".

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch cho từng ngành, từng lĩnh vực quản lý và tổ chức thực hiện cải thiện chỉ số thành phần được phân công nhằm tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023, Gia Lai là địa phương có chỉ số PGI thấp, đạt 20,03 điểm; xếp hạng 4 trong 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, nằm ngoài tốp 30 trong cả nước, không được xếp hạng.

Để cải thiện và tiếp tục nâng cao chỉ số PGI nhằm tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của PGI; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc duy trì, cải thiện kết quả và nâng cao thứ bậc xếp hạng PGI của tỉnh, góp phần cải thiện đầu tư kinh doanh thân thiện với môi trường, bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phân tích nguyên nhân vì sao tỉnh Gia Lai đạt chỉ số xanh cấp tỉnh thấp cho thấy, trong 46 tiêu chí của 4 chỉ số thành phần có một số tiêu chí cần được duy trì phát huy như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi mức độ ô nhiễm (xếp hạng 1/63), chất lượng môi trường tổng thể tại tỉnh là tốt hoặc rất tốt (xếp hạng 10/63)… cho thấy được lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh; tỷ lệ doanh nghiệp đón tiếp đoàn thanh, kiểm tra môi trường xếp hạng 9/63; tỷ lệ chi phí đầu tư xanh so với tổng chi phí vận hành xếp hạng 11/63; không đầu tư xanh vì thiếu quy định pháp luật ràng buộc xếp hạng 11/63… cho thấy được vai trò, sự quan tâm của các cơ quan quản lý trong công tác môi trường.

Bên cạnh đó, có nhiều tiêu chí cần được xem xét khắc phục, nỗ lực phấn đấu trong thời gian tiếp theo như thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn phiền hà (xếp hạng 61/63); việc thanh, kiểm tra môi trường được thực hiện công bằng (xếp hạng 53/63); tỷ lệ xã, phường có hoạt động thu gom rác thải hằng ngày (xếp hạng 53/63)…

Về mục tiêu cụ thể, tỉnh Gia Lai phấn đấu cải thiện số điểm của các chỉ số thành phần PGI từ 20,03 điểm lên 21,95 điểm; tăng 1,92 điểm so với năm 2023, ngang bằng với số điểm của tỉnh đang đứng ở vị trí thứ 30 năm 2023.

Cụ thể, chỉ số giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu từ 5,42 tăng lên 6,15 điểm; chỉ số bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu từ 5,86 tăng lên 6,21 điểm; chỉ số vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh Gia Lai trong thúc đẩy thực hành xanh từ 4,02 tăng lên 4,58 điểm; chỉ số chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong bảo vệ môi trường từ 4,73 tăng lên 5,01 điểm.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần của PGI; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch cho từng ngành, từng lĩnh vực quản lý và tổ chức triển khai thực hiện cải thiện chỉ số thành phần được phân công.

Trong đó, rà soát, đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PGI cấp tỉnh; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.

Chỉ số xanh cấp tỉnh PGI (Provincial Green Index) là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh, như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.

Không chỉ đánh giá những nỗ lực của chính quyền cấp tỉnh trong khuyến khích phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững theo hướng đầu tư xanh và đổi mới có chất lượng cao, mà chỉ số xanh cấp tỉnh còn thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Thái Như Hiệp cho rằng, khi tìm hiểu để hợp tác, các đối tác quốc tế rất quan tâm đến việc xây dựng doanh nghiệp xanh, bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi luôn xây dựng phương pháp canh tác và sản xuất bảo đảm bảo tồn đa dạng sinh học, giảm lượng khí thải, nước thải, phân bón, thuốc hóa học ảnh hưởng đến môi trường. Xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch không chỉ có lợi cho môi trường mà còn đem lại giá trị sức khỏe của người tiêu dùng và người lao động”, ông Hiệp khẳng định.

Thứ hạng PGI một mặt sẽ khẳng định vai trò của chính quyền tỉnh trong xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh, mặt khác sẽ tác động, dẫn dắt các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược trở thành hình mẫu về bảo vệ môi trường, đi đầu trong tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo.

Điều này rất quan trọng trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tại Gia Lai nói riêng, đang ngày càng nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai Đinh Hữu Hòa, phát triển kinh tế xanh, bền vững là một trong những định hướng quan trọng của tỉnh. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các giải pháp khắc phục thứ hạng chỉ số này cho năm 2024 và những năm tiếp theo. Với vai trò của mình, sở sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chọn lọc các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường cũng như định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.