Gấp rút triển khai tìm kiếm cứu nạn 9 nạn nhân của tàu cá bị chìm do bão số 10

Trong diễn biến của cơn bão số 10, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/9, 2 tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS khi đang neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh (sát cầu Gianh) tỉnh Quảng Trị để tránh trú thì bị đứt dây neo trôi ra biển và chìm tại khu vực vùng biển Lý Hòa khiến 9 ngư dân mất tích, 4 ngư dân may mắn bơi được vào bờ.

Tàu SAR 631 khẩn trương hành trình đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.
Tàu SAR 631 khẩn trương hành trình đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan phát thông báo hàng hải, xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn để phối hợp huy động các phương tiện trong khu vực triển khai công tác tìm kiếm 9 ngư dân mất tích.

Tình hình thời tiết tại khu vực đang có diễn biến đặc biệt xấu do bão số 10, không có phương tiện đủ khả năng để triển khai công tác tìm kiếm.

Tại hiện trường, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đã chỉ đạo Trung tâm điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 631 tham công tác tìm kiếm cứu nạn.

luc-luong-dia-phuong-to-chuc-truc-vot-xac-tau-dam-de-tim-kiem-nan-nhan.jpg
Lực lượng địa phương tổ chức trục vớt xác tàu đắm để tìm kiếm nạn nhân.

Lúc 10 giờ tàu SAR 631 đã rời cầu cảng khẩn trương hành trình đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ tìm 9 nạn nhân của tàu BV 92756 TS và BV 92754 TS. Kết hợp cùng với đó, Trung tâm đã thành lập 2 tổ cứu nạn cơ động di chuyển theo đường bộ, phối hợp cùng các lực lượng trên biển và lực lượng địa phương để tổ chức tìm kiếm ven biển và tại khu vực sông Gianh.

Bảo đảm công tác chỉ huy, điều hành hiện trường được kịp thời, thông suốt, Cục Trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã quyết định thành lập tổ chỉ huy phía trước đặt tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cửa Gianh do Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam làm chỉ huy, cùng các thành viên của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải các khu vực I và II cùng Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị nhằm chỉ huy, phối hợp, hỗ trợ các lực lượng địa phương trong công tác cứu nạn.

tau-sar-631-khan-truong-hanh-trinh-den-hien-truong-tim-kiem-cuu-nan.jpg
Tàu SAR 631 khẩn trương hành trình đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Căn cứ tính chất vụ việc, diễn biến thời tiết và điều kiện thủy văn tại khu vực, Trung tâm đã xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn toàn diện, với trọng tâm nhằm đảm bảo đồng bộ và bao phủ toàn bộ khu vực kể cả trên biển và trên bờ, phối hợp hiệu quả giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động.

Theo đó, tàu SAR 631 được chỉ định là chỉ huy hiện trường, phân công khu vực tìm kiếm cho các phương tiện thuộc thuộc địa phương, phối hợp triển khai tìm kiếm trong khu vực biển diện tích 180 hải lý vuông kéo dài từ Cửa Gianh đến đảo Cồn Cỏ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng địa phương chỉ huy công tác tìm kiếm tại khu vực sông Gianh. Lực lượng trên bờ sẽ phối hợp với các lực lượng địa phương sử dụng các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn công nghệ cao như drone, súng bắn dây, kính nhìn đêm để tổ chức công tác tìm kiếm ven biển trong khu vực từ cửa Gianh đến gần cửa Nhật Lệ.

Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã huy động 2 drone để tiến hành tìm kiếm trên không theo phương án 1 thiết bị sẽ thực hiện tìm kiếm trên biển cùng tàu SAR 631 và 1 thiết bị sẽ thực hiện tìm kiếm ven bờ cùng với các tổ đội cứu nạn cơ động.

to-cuu-nan-co-dong-trung-tam-cung-trang-thiet-bi-khan-truong-tiep-can-hien-truong-de-to-chuc-tim-kiem-ven-bo.jpg
Tổ cứu nạn cơ động Trung tâm cùng trang thiết bị khẩn trương tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm ven bờ.

Trước đó, sáng ngày 28/9, lực lượng cứu nạn cũng tiếp nhận thông tin 2 thuyền viên mất tích khi 2 tàu cá BV 4670 TS và BV 0042 TS bị chìm bị tại khu vực Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị do bão số 10.

Đến sáng ngày 29/9 đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh thông tin thì thi thể được phát hiện không phải của một trong hai thuyền viên đang mất tích. Do vậy công tác tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên của tàu BV 4670 TS và BV 0042 TS đang được các lực lượng chức năng tiếp tục tích cực triển khai tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.