Gần 820 triệu đồng tặng quà cho hơn 3.000 trẻ em khó khăn

Hai dự án “Gói mì hạnh phúc” và “Thả lưới ước mơ” triển khai tại 4 tỉnh phía bắc đã tổ chức trao học bổng, thăm hỏi và tặng quà cho hơn 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí dành tặng cho các em là gần 820 triệu đồng.
Dự án "Gói mì hạnh phúc" trao học bổng cho trẻ em cảnh khó khăn Trường tiểu học và trung học cơ sở Đồn Đặc, xã Đồn Đặc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: NFVC)
Dự án "Gói mì hạnh phúc" trao học bổng cho trẻ em cảnh khó khăn Trường tiểu học và trung học cơ sở Đồn Đặc, xã Đồn Đặc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: NFVC)

Từ ngày 20-25/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (Acecook Việt Nam) tổ chức chương trình trao học bổng và thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em hưởng lợi từ các dự án “Gói mì hạnh phúc” và “Thả lưới ước mơ” do doanh nghiệp này tài trợ.

Dự án được triển khai tại 4 tỉnh khu vực phía bắc là Điện Biên, Lào Cai, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh với tổng kinh phí trao tặng trị giá gần 820 triệu đồng cho hơn 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, dự án “Gói mì hạnh phúc” hỗ trợ 180 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với giá trị mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, mỗi tỉnh Điện Biên và Vĩnh Phúc có 60 em, mỗi tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh có 30 em.

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho một số trẻ em được hưởng lợi từ hai dự án “Thả lưới ước mơ” và “Gói mì hạnh phúc”.

Đoàn công tác trao học bổng từ dự án "Gói mì hạnh phúc" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: NFVC)

Đoàn công tác trao học bổng từ dự án "Gói mì hạnh phúc" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: NFVC)

Năm 2025, tỉnh Lào Cai tiếp nhận 1.049 thùng mì cho 697 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 1.080 thùng mì cho 720 trẻ; tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 1.185 thùng mì cho 790 trẻ; tỉnh Điện Biên tiếp nhận 1.258 thùng mì cho 837 trẻ và được hỗ trợ 1 công trình nước sạch.

Tại các địa phương, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ghi nhận các ý kiến đề xuất, phản hồi của các đơn vị, cơ sở tiếp nhận và trẻ em thụ hưởng trong quá trình triển khai dự án cũng như tình hình tiếp nhận sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị, cơ sở được nhận hỗ trợ gửi lời cảm ơn tới Công ty Acecook Việt Nam đã quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn giúp các em được thưởng thức những bữa ăn ngon, an toàn từ các sản phẩm của Acecook Việt Nam. Từ đó, tiếp thêm niềm tin và động lực học tập từ những suất học bổng giúp các em có điều kiện trang trải cuộc sống để tiếp tục phấn đấu con đường học tập của mình. Đồng thời, giúp công tác vận động người dân cho trẻ em đến trường của các thầy cô vùng sâu, vùng xa được hiệu quả hơn, góp phần làm giảm tỷ lệ bỏ học.

Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Hiền cho biết, theo kế hoạch năm 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam triển khai dự án “Gói mì hạnh phúc” - hỗ trợ cho trẻ em về tăng khẩu phần ăn, hỗ trợ dụng cụ học tập, học bổng, công trình nước sạch.

Cùng với đó, dự án tổ chức chương trình “Chuyến đi hạnh phúc” với các hoạt động trẻ em được giao lưu văn nghệ, thăm quan nhà máy, thăm thành phố lớn với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án “Thả lưới ước mơ” hỗ trợ cho trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.