Gần 1.200 ngôi nhà ở Sơn La bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đến 17 giờ ngày 25/7, mưa to đã gây ra lũ quét, gây ngập úng, sạt lở đất đá tại các huyện, thành phố, làm 7 người chết và 3 người mất tích do bị lũ cuốn trôi và sạt lở đất; 5 người bị thương do sạt lở, lũ cuốn và đá lăn.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình có người mất tại xã Chiềng Nơi.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình có người mất tại xã Chiềng Nơi.

Trước đó, từ chiều 23/7 đến sáng 24/7, tại địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa trong đêm, nước dâng cao, đã gây ngập úng lớn, sạt lở đất đá tại các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, đã gây thiệt hại về người và về tài sản. Tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân.

Về nhà cửa, mưa lũ đã gây thiệt hại 1.199 nhà ở, trong đó 53 nhà phải di dời khẩn cấp, còn lại các nhà bị ngập nước dưới 1m và thiệt hại từ 30% đến hơn 70%.

Các lực lượng tham gia cứu hộ tại bản Hua Pư và bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.

Các lực lượng tham gia cứu hộ tại bản Hua Pư và bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.

Mưa lũ còn làm đổ 1 cột viễn thông, 6 công trình thủy lợi, 1 nhà văn hóa bị ảnh hưởng, trôi 4 cầu treo và gẫy đổ 11 vị trí cột điện trung thế, nghiêng 6 vị trí; 26 vị trí cột hạ thế bị gẫy đổ, 3 vị trí bị nghiêng; 1 trạm biến áp và 200m dây AV50 bị hư hỏng và 10 hòm công tơ.

Mưa lũ ảnh hưởng đường điện, trạm biến áp, đã làm 17.840 khách hàng bị mất điện. Đến chiều 25/7, Công ty Điện lực Sơn La đã huy động lực lượng sửa chữa, khắc phục đóng điện trở lại cho gần 16.000 khách hàng.

Về nông nghiệp, gần 1.900ha lúa mùa, 287ha cây trồng hằng năm, 107ha cây trồng lâu năm, gần 50ha cây ăn quả tập trung và hơn 227ha hoa màu bị ngập úng và cuốn trôi; 7.471 con gia cầm và 125 con gia súc các loại bị cuốn trôi; 183ha ao cá bị thiệt hại.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La tập trung khắc phục sự cố do mưa lũ.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La tập trung khắc phục sự cố do mưa lũ.

Mưa lũ còn làm ngập úng 6 điểm trường mầm non và tiểu học; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông; sụt ta luy dương, sa bồi là 261.268 m3; sạt lở ta-luy âm là 512m; xói lề đường 1.327m3; hư hỏng rãnh dọc là 340m; hư hỏng cầu, cống là 16 chiếc…

Tại địa điểm bản Hua Pù và bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, nơi bị thiệt hại nặng nhất về người và tài sản, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường từ 22 giờ ngày 24/7.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mai Sơn huy động 50 cán bộ, chiến sĩ vào tiếp cận địa bàn cùng với người dân, các lực lượng khắc phục hậu quả…

Lãnh đạo thành phố Sơn La cùng đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ.

Lãnh đạo thành phố Sơn La cùng đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ.

Hiện tại mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện, thành phố Sơn La gần bão hòa, hơn 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa.Tại địa bàn các huyện, thành phố vẫn đang tiếp tục mưa, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La tiếp tục có thông báo yêu cầu các cơ sở theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.