Gần 1.000 diễn viên với 151 tiết mục thể hiện sinh động chủ đề "80 năm vang mãi bản hùng ca"

Tối 14/4, tại Nhà hát Quân đội phía nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X năm 2024 tại khu vực I.
Liên hoan đã góp phần làm nên thành công của ngày hội văn hóa nghệ thuật tại Thành phố mang tên Bác; để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp với khán giả phía nam.
Liên hoan đã góp phần làm nên thành công của ngày hội văn hóa nghệ thuật tại Thành phố mang tên Bác; để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp với khán giả phía nam.

Dự bế mạc có đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo liên hoan; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đại biểu lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2024.

Trong thời gian 7 ngày, với tinh thần lao động, sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc, nhiệt huyết cống hiến, gần 1.000 diễn viên tiêu biểu của 24 đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang tới Liên hoan 24 chương trình với 151 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, sân khấu...; thể hiện sinh động chủ đề "80 năm vang mãi bản hùng ca"; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại liên hoan.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại liên hoan.

Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc, có ý nghĩa chính trị và tinh thần to lớn, hội tụ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống văn hóa nghệ thuật cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, sự đổi mới sáng tạo, đột phá về phong cách, phương pháp dàn dựng, biểu diễn, thông qua những hình tượng nghệ thuật và thông điệp được chắt lọc từ thực tiễn cuộc sống sinh động của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên đã tạo nên sức sống mạnh mẽ, cảm xúc sâu sắc, được khán giả nồng nhiệt đón nhận, yêu mến.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: "Điểm nổi bật nhất của Liên hoan đó là tinh thần đoàn kết, tự tin, sự nỗ lực vươn lên, say mê sáng tạo không ngừng và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của những hạt nhân nghệ thuật quần chúng".

"Liên hoan đã phát huy được thế mạnh truyền thống của phong trào văn hóa, loại hình nghệ thuật quần chúng với nhiều tác phẩm mang đặc thù lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên phản ánh lý tưởng cao đẹp, khát vọng lớn, trách nhiệm cao; khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện trang thiết bị hiện đại; tập trung phản ánh thông điệp “80 năm vang mãi bản hùng ca”, tiếp nối mạnh mẽ những dòng cảm xúc hào hùng, cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay", Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự liên hoan.

Các đại biểu tham dự liên hoan.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, mục tiêu về văn hóa văn nghệ của Đảng; quan tâm hơn nữa đến các hoạt động văn hóa văn nghệ ở đơn vị cơ sở. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng tài năng, nhiệt huyết của các hạt nhân văn hóa văn nghệ; tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để phục vụ bộ đội và nhân dân.

Điểm nổi bật nhất của Liên hoan đó là tinh thần đoàn kết, tự tin, sự nỗ lực vươn lên, say mê sáng tạo không ngừng và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của những hạt nhân nghệ thuật quần chúng.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao Cờ thưởng của Tổng cục Chính trị cho 16 chương trình xuất sắc gồm các Đoàn nghệ thuật quần chúng: Trường Quân sự Quân khu 7, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng 2 Hải quân, Trường đại học Kinh tế-Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Sư đoàn 367 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng cục Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Công binh, Đoàn Công an nhân dân 1, Sư đoàn 8 thuộc Quân khu 9, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Binh chủng Pháo binh, Quân đoàn 4, Công an nhân dân 2.

64 tiết mục đạt giải A là những tiết mục có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, chủ đề tư tưởng rõ ràng, tính định hướng sâu sắc, tính nghệ thuật cao; tạo được ấn tượng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm theo dõi của công chúng.

64 tiết mục đạt giải A là những tiết mục có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, chủ đề tư tưởng rõ ràng, tính định hướng sâu sắc, tính nghệ thuật cao; tạo được ấn tượng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm theo dõi của công chúng.

Ban tổ chức cũng trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng 7 chương trình chất lượng tốt; Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng 64 tiết mục đạt giải A; Giấy khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng 70 tiết mục đạt giải B; Giấy khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng 25 giải chuyên đề.

Trong đó, có 17 giải diễn viên xuất sắc, 1 giải dàn nhạc xuất sắc, 4 tác phẩm xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 tác phẩm xuất sắc về chủ đề biển đảo; 1 tác phẩm xuất sắc về tình đoàn kết quốc tế.

14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm, phục vụ Liên hoan cũng nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.