Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đề tài Quốc phòng toàn dân khai mạc ngày 9/10

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đề tài Quốc phòng toàn dân khẳng định thành tựu văn học nghệ thuật cách mạng, vị thế, vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và toàn xã hội.
Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại cuộc họp báo.
Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại cuộc họp báo.

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023, với chủ đề “Vang mãi khúc quân hành”.

Hội diễn là hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội; thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Qua đó, khẳng định thành tựu văn học nghệ thuật cách mạng, vị thế, vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và toàn xã hội; nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tài năng sáng tạo nghệ thuật.

Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật của Quân đội, Công an và các Đoàn nghệ thuật ngoài lực lượng vũ trang giao lưu, quảng bá các tác phẩm xuất sắc và thể hiện những tài năng mới trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, góp phần vào kho tàng nghệ thuật của đất nước.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Hội diễn được tổ chức tại Nhà hát Quân đội (số 130, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội); khai mạc vào 20 giờ ngày 9/10/2023, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Với các loại hình nghệ thuật: Ca, múa, nhạc và sân khấu, nội dung các tiết mục tham gia Hội diễn ca ngợi truyền thống cách mạng; tình yêu quê hương, đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một nét mới trong quy chế của Hội diễn năm nay là các chương trình phải có một tác phẩm hành khúc độc lập được sáng tác mới, dàn dựng công phu, phản ánh đời sống của người chiến sĩ hôm nay.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cho biết, một nét mới trong quy chế của Hội diễn năm nay là các chương trình phải có một tác phẩm hành khúc độc lập được sáng tác mới, dàn dựng công phu, phản ánh đời sống của người chiến sĩ hôm nay. Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị sử dụng nhạc sĩ, biên đạo múa là người thuộc biên chế; phát huy nội lực, sức sáng tạo của các nghệ sĩ tham gia Hội diễn; mở rộng thời lượng của mỗi chương trình so với các hội diễn trước đây, bảo đảm phát huy tối đa khả năng sáng tạo nghệ thuật.

Sau bảy lần diễn ra với tên gọi “Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân”, đây là lần đầu tiên chương trình được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức với sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, gồm: Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương; đồng thời đổi tên gọi thành “Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân”, bảo đảm đầy đủ nội hàm, quy mô, mục đích tổ chức hội diễn.

Thành phần Hội đồng Nghệ thuật gồm các chuyên gia có uy tín trong và ngoài Quân đội, có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm của các chuyên ngành; cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bên lề Hội diễn, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức sẽ tới thăm, động viên các đoàn tham gia Hội diễn; tổ chức cho 13 đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn Hà Nội tại 13 điểm trong thời gian từ ngày 13-16/10/2023.

Hội diễn có sự tham gia của 19 đơn vị trong và ngoài Quân đội. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Nhà hát Chèo Quân đội; Nhà hát Kịch Quân đội; Đoàn nghi lễ Quân đội; Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng; Đoàn văn công Phòng không-Không quân; Đoàn văn công Hải quân; Đoàn văn công Quân khu 1; Đoàn văn công Quân khu 2; Đoàn văn công Quân khu 3; Đoàn văn công Quân khu 4; Đoàn văn công Quân khu 5; Đoàn văn công Quân khu 7; Đoàn văn công Quân khu 9.

Bên cạnh đó có các đơn vị tham gia thuộc Bộ Công an (Nhà hát Kịch Công an nhân dân; Đoàn nghi lễ Công an nhân dân); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc) và tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên).

Dự kiến Lễ bế mạc Hội diễn được tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 21/10/2023.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.