Xây “những cây cầu” hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp vững bền, vì hòa bình, phát triển

Tối 14/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức tiếp tân trọng thể chào mừng lần thứ 236 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2025).

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tham dự buổi lễ có đại diện các cơ quan Việt Nam, các Đại sứ, đại diện đoàn ngoại giao các nước tại Hà Nội, các đối tác Việt Nam và Pháp, và những người bạn Pháp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nêu rõ, năm qua là một năm đặc biệt đối với quan hệ Việt-Pháp. Dưới sự thúc đẩy của Tổng Bí thư Tô Lâm, những cải cách lớn đã được tiến hành với phạm vi và tốc độ triển khai đáng kinh ngạc.

Ông khẳng định, trong bối cảnh mới, hai nước đã thể hiện cam kết tăng cường quan hệ đối tác và mối quan hệ hữu nghị gắn kết đặc biệt, thành quả của một lịch sử chung trải dài hàng thế kỷ, cùng các cam kết kiên định của Pháp sát cánh với Việt Nam trong hơn 50 năm qua trong việc khẳng định chủ quyền và thúc đẩy phát triển đất nước.

ndo_br_z6804886039626-9622109824ae8a5415069dec6af44cf0-9754.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá cao chuyến thăm chính thức tới Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2024 đã tạo ra xung lực mới khi 2 bên quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh, Pháp đánh giá rất cao ý nghĩa của động thái ngoại giao quan trọng này đối với tương lai của mối quan hệ giữa hai nước.

Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cuối tháng 5 vừa qua đã góp phần hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện này, là biểu hiện của tình hữu nghị chân thành và sâu sắc giữa hai dân tộc, hai nước Việt-Pháp, đồng thời cũng được thể hiện qua khoảng 30 thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của ông Macron, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Ông Olivier Brochet nhấn mạnh: Pháp và Việt Nam tiếp tục khẳng định lập trường gắn bó với chủ nghĩa đa phương, với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm và Hiến chương Liên hợp quốc làm nền tảng hành động. Hai nước cùng tái khẳng định sự tôn trọng đối với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

ndo_br_z6804878752044-6d1bf5234da258056bc139ee31989910-8671.jpg
Các đại biểu, khách mời tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong bối cảnh thế giới đứng trước những thách thức mang tính toàn cầu, Đại sứ Brochet nhấn mạnh trách nhiệm chung của Việt Nam và Pháp trong các tổ chức quốc tế và khu vực như ASEAN và EU, nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu như thực hiện các mục tiêu phát triển, chống đói nghèo cùng cực, ứng phó dịch bệnh, bảo tồn đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận khí hậu Paris.

Phát biểu chào mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Pháp, cũng như các đối tác Pháp tại Việt Nam.

Bà nhấn mạnh, Quốc khánh Pháp là dịp để cùng tôn vinh các giá trị phổ quát "Tự do-Bình đẳng-Bác ái" mà Cách mạng Pháp năm 1789 đã khởi xướng, cũng là nguồn cảm hứng lớn lao cho các dân tộc đấu tranh vì độc lập, trong đó có Việt Nam.

ndo_br_z6804879845819-0b3df74247266e3b733f6bcdc1f66450-7535.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giữa Việt Nam và Pháp được xây dựng trên nền tảng lịch sử, văn hóa và những giá trị phổ quát mà hai dân tộc cùng trân trọng.

Với việc hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam là đối tác toàn diện đầu tiên của Pháp trong ASEAN và Pháp là quốc gia đầu tiên trong EU có quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam, Thứ trưởng khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho tầm vóc, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của những bứt phá mạnh mẽ, kỷ nguyên cả hai dân tộc cùng phát triển thịnh vượng.

Bày tỏ ấn tượng khi Tổng thống Macron trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua đã dùng hình ảnh những cây cầu gắn kết hai đất nước, hai dân tộc khi nói về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Pháp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, hiện nay, một cây cầu vững chắc, kiên cố mới đang được lãnh đạo hai đất nước cùng chung tay kiến tạo - đó chính là cây cầu của Đối tác chiến lược toàn diện nối liền ý chí, quyết tâm và khát vọng của hai bên để cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi khu vực và trên thế giới.

“Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải củng cố các mối liên kết, xây thêm những cây cầu hữu nghị và hợp tác cả trên bình diện song phương và đa phương, hướng tới một tương lai tốt đẹp, hợp tác và phát triển của hai nước và toàn thế giới”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trên cơ sở những nền tảng quý báu của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và sự nỗ lực của nhân dân hai nước, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục vươn xa, đạt được những thành tựu phát triển mới, xứng đáng với tiềm năng và kỳ vọng của hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.