Thúc đẩy hợp tác kinh tế nông nghiệp Việt Nam-Pháp

Ngày 10/10 tại Diễn đàn Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam-Pháp ở Paris, các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam đã chia sẻ về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông sản-thực phẩm để góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu.

Diễn đàn Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam-Pháp diễn ra trong khuôn khổ của chương trình “Khảo sát & Kết nối Kinh doanh tại thị trường Pháp” từ ngày 8-14/10/2025, do Bộ Công thương, MEDEF International và Tập đoàn Central Retail phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam tới các nhà nhập khẩu và bán lẻ ở Pháp.
Diễn đàn Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam-Pháp diễn ra trong khuôn khổ của chương trình “Khảo sát & Kết nối Kinh doanh tại thị trường Pháp” từ ngày 8-14/10/2025, do Bộ Công thương, MEDEF International và Tập đoàn Central Retail phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam tới các nhà nhập khẩu và bán lẻ ở Pháp.

Đây là lần đầu tiên sự kiện như vậy được tổ chức, quy tụ đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà bán lẻ Pháp và gần 40 doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định diễn đàn này không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là minh chứng cho sự phát triển thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, được thiết lập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp tháng 10/2024. Sau đó, các chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong năm 2025 tiếp tục là động lực chính trị mạnh mẽ để chính quyền và doanh nghiệp hai nước tích cực hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế.

ndo_tl_img-20251010-161603-9221.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở khu vực Đông Nam Á, đang hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững.

Diễn đàn này là cơ hội để hai bên hướng đến ba lĩnh vực hợp tác, với thế mạnh của Pháp về công nghệ, để tạo ra sự khác biệt lớn cho ngành kinh doanh nông nghiệp Việt Nam.

Việc thúc đẩy hợp tác quan trọng như vậy là để giúp Việt Nam chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm có thương hiệu, đổi mới công nghệ để giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu... Như vậy hai nước có thể tăng cường hợp tác đầu tư vào an ninh lương thực chung.

Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương), nhấn mạnh: Diễn đàn này không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là cơ hội để chúng ta xây dựng các mối quan hệ hợp tác thực chất và bền vững. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn kinh tế toàn cầu nhiều biến động: căng thẳng địa chính trị, gia tăng bảo hộ thương mại, biến đổi khí hậu, yêu cầu về chuyển đổi năng lượng và kinh tế số. Tuy nhiên, chính những thách thức này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Việt Nam và Pháp.

ndo_tl_img-20251010-162508-6776.jpg
Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) nhấn mạnh: Việc các doanh nghiệp trực tiếp sang Pháp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu (EU).

Nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam gồm cà-phê, hạt điều, hồ tiêu, trái cây nhiệt đới, thủy sản, dệt may và đồ thủ công mỹ nghệ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã và ngày càng chú trọng yếu tố xanh-bền vững, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của thị trường châu Âu.

Người tiêu dùng Pháp và châu Âu nói chung ngày càng quan tâm tới các sản phẩm xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường. Đây là định hướng mà doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.

Nhiều doanh nghiệp trong đoàn lần này đã đạt được các chứng nhận quốc tế quan trọng như GlobalGAP, HACCP, ISO, FSC… và đang triển khai mạnh mẽ mô hình sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Pháp có thế mạnh vượt trội về công nghệ, hệ thống phân phối, logistics hiện đại. Việc kết hợp được lợi thế về nguồn cung phong phú và giá cả cạnh tranh của Việt Nam với thế mạnh về phân phối và công nghệ của Pháp chắc chắn sẽ hình thành những chuỗi giá trị mới, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Bà Nguyễn Thảo Hiền tin tưởng rằng với sự đồng hành của MEDEF và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, quan hệ hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu.

ndo_tl_img-20251010-163918-9110.jpg
Ông Paul Lê nhấn mạnh: Chúng ta cần đầu tư hơn vào chế biến sâu, đồng thời xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để có thể tiếp cận thị trường Pháp và châu Âu nói chung.

Theo ông Paul Lê, Phó Chủ tịch phụ trách Xúc tiến thương mại, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, hiện nay, trong bối cảnh hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ đối diện nhiều thách thức do chịu mức thuế khá cao, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tham gia sân chơi toàn cầu.

Central Retail với thế mạnh của nhà bán lẻ quốc tế, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực có thế mạnh xuất khẩu để tìm hiểu thị trường, văn hóa tiêu dùng Pháp; qua đó tìm thêm đối tác để đưa hàng vào thị trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung.

Ông Paul Lê nhận định: Việt Nam có thế mạnh là nguồn nguyên liệu khá dồi dào, nhưng để vươn ra quốc tế, chúng ta cần đầu tư hơn vào chế biến sâu, đồng thời xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để có thể tiếp cận thị trường Pháp và châu Âu nói chung. Đây là lý do Central Retail đưa các doanh nghiệp Việt Nam sang Pháp vừa để khảo sát thị trường, và để học hỏi, kết nối, thúc đẩy quá trình từ tiềm năng xuất khẩu thành cơ hội hợp tác thực chất và hiệu quả nhất.”

ndo_tl_img-20251010-161036-4279.jpg
Ông Jean Paul Torris khẳng định rằng MEDEF quốc tế luôn cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.

Bày tỏ sự ủng hộ đối với mục tiêu của Việt Nam, chuyển từ xuất khẩu nông sản thô sang phát triển nền kinh tế giá trị gia tăng cao thông qua chế biến và hợp tác công nghệ, đầu tư công nghiệp, ông Jean Paul Torris - Chủ tịch Cụm Nông nghiệp-Thực phẩm của MEDEF Quốc tế, nhấn mạnh: MEDEF quốc tế luôn cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.

Những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong hiện đại hóa sản xuất, phát triển chuỗi giá trị ngành nông nghiệp công nghiệp và ứng dụng đổi mới sáng tạo, hướng đến sự phát triển bền vững. Các doanh nghiệp Pháp chia sẻ và ủng hộ hướng hợp tác mới này.

Đối với Việt Nam là giúp phát triển giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng và xuất khẩu, còn đối với các doanh nghiệp Pháp là tham gia vào các mối quan hệ đối tác này, cũng là mở rộng được sự hiện diện của mình trên một vùng lãnh thổ “có vị trí trung tâm của thế giới".

Nhiều ý kiến của doanh nghiệp Pháp và Việt Nam cùng cho rằng việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông sản-thực phẩm sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Việt Nam phát triển chuỗi cung ứng, còn các doanh nghiệp Pháp mở rộng dấu ấn tại thị trường ASEAN và tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Nhờ đó, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng.

ndo_bl_img-20251010-172243-2117.jpg
Central Retail Việt Nam và Verger de la Blottière ký kết Biên bản ghi nhớ.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Pháp, Central Retail Việt Nam và Verger de la Blottière là một trong những hợp tác xã trồng và xuất khẩu táo hàng đầu của Pháp, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nghiên cứu và xem xét khả năng hợp tác đưa các sản phẩm táo chất lượng cao của Pháp vào thị trường Việt Nam.

Thỏa thuận này mở ra cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam được thưởng thức nhiều hơn các dòng táo cao cấp, đa dạng về hương vị và chủng loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng Việt, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực nông sản-thực phẩm.

Việt Nam hiện là một trong 20 nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt gần 406 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu ngày càng đa dạng và chuyển dịch mạnh sang các ngành công nghiệp chế biến-chế tạo chiếm hơn 85% tổng kim ngạch, với các mặt hàng chủ lực như điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, giày dép, cùng nông-thủy sản như gạo, cà phê, thủy sản luôn đứng trong nhóm dẫn đầu thế giới.

Việt Nam đã ký kết và thực thi hơn 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) bao phủ hầu hết các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, giúp hàng hóa Việt Nam thâm nhập hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hơn 100.000 doanh nghiệp trong nước tham gia xuất khẩu trực tiếp, cùng với sự hiện diện của các tập đoàn FDI lớn như Samsung, Intel, LG, Nike, đã góp phần hình thành năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược xuất khẩu xanh, phát triển sản xuất bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn ESG và các yêu cầu về phát thải carbon thấp. Những yếu tố này khẳng định năng lực xuất khẩu của Việt Nam không chỉ mạnh về quy mô và tốc độ tăng trưởng mà còn ngày càng nâng cao về chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững.

Với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 5,4 tỷ USD năm 2024, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời cũng là nhà đầu tư EU lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 4 tỷ USD.

Các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước rất đa dạng: từ thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đến công nghiệp, năng lượng…

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Trí thức Việt tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam

Hội thảo “Trí thức Việt Nam tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại huyện Prignitz, bang Brandenburg của nước này, sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Ảnh minh hoạ: Ansa

Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, một trận sạt lở đất lớn đã xảy ra vào chiều 27/6 (giờ địa phương) tại thung lũng Val di Genova, thuộc tỉnh tự trị Trentino, miền bắc Italy, làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường kết nối khu vực với Malga Bedole và khiến hơn 100 du khách bị mắc kẹt tại vùng thượng nguồn.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Paris, Pháp.

Tiếp nối hành trình lan tỏa di sản Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và tròn 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Pháp với tư cách người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những dấu ấn về hành trình hoạt động cách mạng của Người trên đất nước này vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

Cộng đồng các dân tộc tham gia Lễ hội văn hóa quốc tế tại Viễn Đông nước Nga.

“Giai điệu tình bạn” tại vùng Viễn Đông nước Nga

Mới đây, tại thành phố Artyom, tỉnh Primorye, vùng Viễn Đông nước Nga đã diễn ra Lễ hội văn hóa quốc tế đặc sắc “Giai điệu tình bạn” lần thứ ba với sự tham gia đông đảo của cộng đồng dân tộc các quốc gia trên thế giới đang sinh sống, làm việc, học tập tại Viễn Đông, trong đó có Việt Nam.