FPT đề xuất 5 hướng chiến lược đồng hành cùng Khánh Hòa dẫn đầu về công nghệ

Ngày 25/7, tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2025, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT đã đề xuất 5 hướng chiến lược nhằm đưa Khánh Hòa trở thành điểm sáng phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế biển–du lịch trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2025.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2025.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương. Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Khánh Hòa sau sắp xếp địa giới hành chính đang sở hữu nền tảng quý giá, là thời điểm vàng để xác lập các trụ cột phát triển khác biệt, hiện đại, thu hút đầu tư và lan tỏa giá trị bền vững đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế”.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT tập trung làm rõ việc hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – một trong bốn trụ cột phát triển chiến lược mà tỉnh Khánh Hòa đang ưu tiên triển khai. Từ đó, Tổng giám đốc FPT đưa ra đề xuất năm hướng đi lớn để tạo đột phá.

Một là, xây dựng Khu đổi mới sáng tạo ven biển Khánh Hòa – Ninh Thuận, trở thành vùng thử nghiệm cơ chế đặc thù, thí điểm sandbox trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu mở, năng lượng tái tạo và công nghệ biển.

Hai là, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại khu vực duyên hải, kết nối chặt chẽ giữa đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Ba là, đầu tư vào các nền tảng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây và internet vạn vật, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như du lịch, y tế, nông nghiệp và kinh tế biển – với mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành “mắt thần dữ liệu” quốc gia về biển và năng lượng tái tạo.

Bốn là, thành lập Quỹ Khoa học công nghệ địa phương với sự dẫn dắt của Nhà nước và đồng hành từ khối doanh nghiệp.

Năm là, thí điểm mô hình “công dân số thông minh toàn diện”, tích hợp toàn bộ dịch vụ học tập, y tế, hành chính, định danh số trên nền tảng công nghệ.

Bên cạnh đó, FPT kiến nghị tỉnh xác lập năm trụ cột tăng trưởng mới, hướng đến mục tiêu GDP số hóa. Trong đó, đô thị thông minh và chính quyền số sẽ đóng vai trò trung tâm, giúp tăng trưởng khoảng 1,5% mỗi năm. Kinh tế số và trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp 2% tăng trưởng, với động lực đến từ việc khai thác dữ liệu biển và mô hình thành phố số song sinh.

Lĩnh vực du lịch MICE và dịch vụ cao cấp được xác định là thế mạnh mới của tỉnh nếu kết hợp hiệu quả giữa số hóa và xanh hóa. Trong khi đó, cụm logistics biển và cảng trung chuyển Vân Phong–Cam Ranh có tiềm năng phát triển thành điểm trung chuyển số, tương tự như Penang. Cuối cùng, năng lượng xanh và công nghệ năng lượng sẽ là mũi nhọn nếu tỉnh biết tận dụng dữ liệu và công nghệ để tối ưu hóa khai thác 3.700MW điện tái tạo hiện có.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, FPT đã nghiên cứu các mô hình thành công trên thế giới như Jeju (Hàn Quốc), Valencia (Tây Ban Nha), Penang (Malaysia) hay Malta. Những địa phương này không nhất thiết có quy mô dân số hoặc diện tích vượt trội, nhưng lại bứt phá nhờ chiến lược công nghệ bài bản, đổi mới sáng tạo và sự quyết liệt trong chính sách.

Với vai trò là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT cam kết đồng hành cùng Khánh Hòa trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Cụ thể, FPT sẽ hỗ trợ tỉnh triển khai chính quyền số, xây dựng nền tảng dữ liệu mở, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, và tích hợp giáo dục–nghiên cứu-đổi mới sáng tạo thông qua trung tâm FPT tại Khánh Hòa.

2.jpg
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT đề xuất 5 hướng chiến lược nhằm đưa Khánh Hòa trở thành điểm sáng phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế biển–du lịch trong giai đoạn mới.

FPT đặt mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực số cho tỉnh đến năm 2030, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cũng kêu gọi chính quyền mạnh dạn thí điểm cơ chế mới, giảm rào cản đầu tư và tiếp tục cải cách thể chế để tạo môi trường thân thiện hơn với người dân và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Người dân, theo ông, cần chủ động học tập, thích nghi và trở thành công dân số của kỷ nguyên dữ liệu.

“Khánh Hòa không chỉ là một điểm đến du lịch, mà hoàn toàn có thể trở thành nơi khơi dậy khát vọng Việt Nam – nơi mỗi người dân là một phần của tương lai số quốc gia”, Tổng Giám đốc FPT khẳng định.

Trong những năm qua, FPT đồng hành cùng Khánh Hòa đặt nền móng chuyển đổi số, phát triển viễn thông, y tế và giáo dục. Năm 2021, FPT tài trợ lập quy hoạch tỉnh, cùng McKinsey & Company đề xuất đột phá dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ. Tỉnh đã có IOC – “bộ não số” – và cổng xúc tiến đầu tư do FPT hỗ trợ. Hạ tầng viễn thông phủ rộng khắp 16 phường, 37 xã. FPT Long Châu và trung tâm tiêm chủng góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đại học và phổ thông FPT tại Nha Trang trở thành trung tâm đào tạo công nghệ, AI cho giới trẻ. Gần 200 kỹ sư FPT đang làm việc tại đây.

FPT luôn đồng hành cùng Chính phủ, bộ ngành, tỉnh thành giải các bài toán lớn bằng khoa học công nghệ. Trước cột mốc 1/7/2025, FPT đã hợp tác chuyển đổi số với 32/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc tăng cường hợp tác giữa FPT và Khánh Hòa sẽ mở ra động lực phát triển mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa địa phương bứt phá bằng tri thức và công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao giải nhất, nhì, ba cho các đoàn thể thao đạt thành tích xuất sắc.

Thanh Hóa: Chạy Olympic và thi Việt dã truyền thống

Sáng 22/3, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Công an tỉnh... phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc", Tháng thể thao cho mọi người và tổ chức Giải Việt dã lần thứ 30 - Cúp Xi-măng Long Sơn.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân ở Hà Tĩnh tham gia giải chạy vì sức khỏe cộng đồng.

Nhân dân Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày chạy Olympic 2026

Sáng 22/3, tại Quảng trường Thành Sen, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn.

Đông đảo cán bộ, người dân chuẩn bị ở vạch xuất phát giải chạy.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện, chung sức xây dựng quê hương Gia Lai phát triển bền vững

Sáng 22/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 đã được tổ chức long trọng, tạo nên điểm nhấn quan trọng trong chặng đường phát triển thể lực, trí lực của nhân dân Gia Lai, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng cho người bệnh.

Ấm lòng người bệnh từ những bữa cơm sẻ chia

Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, chương trình “Bữa cơm yêu thương – ấm lòng người bệnh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức tại Bệnh viện Quân y 4 không chỉ hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng từ những hành động giản dị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Hồng Vân, Giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, Trường đại học Sư phạm Huế.

Kỷ luật học sinh nhỏ tuổi: Đòn roi hay phương pháp tích cực?

Trong giáo dục hiện đại, kỷ luật học sinh, đặc biệt lứa tuổi tiểu học, vẫn là chủ đề tranh luận. Dù nhiều khuyến cáo nhấn mạnh loại bỏ bạo lực, hình thức đòn roi vẫn tồn tại một số nơi. PGS,TS Đinh Thị Hồng Vân, Giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, Trường đại học Sư phạm Huế, chia sẻ góc nhìn khoa học và kinh nghiệm thực tiễn.

Một ngôi nhà rường cổ trong khuôn viên vườn ngập sắc hoa ở Hội Kỳ.

“Bảo tàng sống” Hội Kỳ bên dòng Ô Lâu

Làng cổ Hội Kỳ ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là dải đất hẹp được bao bọc ba phía bởi sông Ô Lâu. Đây không chỉ là đơn vị cư trú đơn thuần, mà còn là một chỉnh thể văn hóa, kiến trúc độc đáo, kết tinh trí tuệ của cha ông qua hơn 500 năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra tại thực địa triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai.

Nghệ An: Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai được tỉnh Nghệ An xác định là dự án trọng điểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai công việc, bảo đảm tiến độ chung của dự án gắn với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

(Ảnh minh họa)

Thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng

Sau khi ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo ngay cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các đại biểu với đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đồng chí Lê Khả Phiêu - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa

Ngày 20/3, tại Thanh Hóa, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng-Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Khả Phiêu - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa”.