Festival tôn vinh các tài năng “Sáng tạo trẻ”

NDĐT - Sáng 17-3, tại Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, TP Hà Nội, Festival “Sáng tạo trẻ” Khối các cơ quan Trung ương lần thứ nhất, năm 2011 đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối.

Đây là năm đầu tiên kể từ khi thành lập Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, đề xuất các ý tưởng, các phát minh sáng chế, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học kỹ thuật-công nghệ hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Festival cũng là một dịp tốt để các đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, lao động và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động Đoàn, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Trong khuôn khổ của Festival, hai hội thảo đã được tổ chức, trong đó có nhiều tham luận của các đại biểu tham dự với các chủ đề: “Thúc đẩy phát minh sáng chế - con đường tất yếu phát triển kinh tế tri thức” và “Vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Festival năm nay thu hút khoảng 100 công trình, sản phẩm ý tưởng, sáng kiến nghiên cứu khoa học tham gia trưng bày trong đó có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được áp dụng, ứng dụng rộng rãi trong thực tế phục vụ đời sống con người, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều đề tài phục vụ cho công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ trong nhiều cơ quan.

Cũng trong dịp này, Ban thường vụ Đoàn Khối đã tuyên dương tám tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học và 10 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.