Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố

Hàng trăm nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật đường phố trong nước và quốc tế đã trình diễn trên đường phố với sự đa dạng sắc màu văn hóa trong sự cổ vũ đầy hào hứng, nhiệt tình của người dân và du khách.

Các vũ công diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố Huế.
Các vũ công diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố Huế.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa” đã khai mạc vào chiều 26/6.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Tà áo dài Việt Nam trên các tuyến phố chính của thành phố Huế.

Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân đón xem màn biểu diễn của hàng trăm nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật đường phố trong nước và quốc tế.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Các nghệ sĩ trình diễn trang phục và văn hóa các đồng bào dân tộc Tây Nguyên.  

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Festival Huế 2022 Huỳnh Tiến Đạt cho biết, lễ hội đường phố là một trong những sự kiện chính, được công chúng chờ đón, góp phần tạo nên nét đặc trưng của Festival Huế, khẳng định và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Các hoạt động trình diễn trên đường phố với sự đa dạng sắc màu văn hóa, cộng hưởng với sự cổ vũ đầy hào hứng, nhiệt tình của người dân và du khách đã tạo nên không khí sôi động trên đường phố Huế trong những ngày diễn ra Festival.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Các nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Diễn ra trong ba ngày từ 26 đến 28/6, Lễ hội đường phố năm nay giới thiệu đến công chúng những nét đặc sắc trong âm nhạc vũ điệu của các đoàn nghệ thuật đến từ các vùng miền trong nước và trên thế giới.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Các nghệ sĩ trình diễn áo dài.

Cùng với hoạt động trình diễn ca múa nhạc, tạp kỹ đường phố, phô diễn vẻ đẹp của áo dài và diều Huế, còn có hoạt động diễu hành xe cổ “Huế bốn mùa hoa;” chương trình quảng diễn nghệ thuật dân gian được chọn lọc, trích dẫn từ các lễ hội và trò diễn dân gian tiêu biểu của một số địa phương trong tỉnh như lễ hội cầu ngư (huyện Phú Vang), lễ hội AzaKoonh (huyện A Lưới), hát bả trạo (huyện Quảng Điền)…

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Không khí Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở các tuyến phố chính của thành phố Huế. 

Đến với lễ hội người xem được thưởng thức “bữa tiệc văn hóa, nghệ thuật” đặc sắc với chuỗi các tiết mục đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như: đoàn múa Lân Sư Rồng Huế, đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai, đoàn ca múa nhạc dân gian Belogorie (Nga), ban nhạc Viet Bambas (Brazil), đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk, liên đoàn Xiếc Việt Nam, nhà hát Ca múa Nhạc dân gian Việt Bắc, nhóm nhảy Unity Crew…

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Các nghệ sĩ Nga biểu diễn tại Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở thành phố Huế.

Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn nghệ thuật diễu hành và biểu diễn tại những không gian rộng qua các tuyến phố lớn của thành phố Huế như đường Hùng Vương hướng đến cầu Trường Tiền; đường Lê Lợi đến bia Quốc Học.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Các nghệ sĩ xiếc mang lại không khí sôi động trên các tuyến phố chính của thành phố Huế. 

Những nơi mà đoàn diễu hành đi qua, người dân Huế và du khách như cùng hòa quyện, tạo nên không khí sôi động trên đường phố Huế.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Du khách giao lưu với các nghệ sĩ tại Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở thành phố Huế.

Chị Lê Ngọc Như Phương, đến từ Quảng Trị chia sẻ, lễ hội đường phố luôn là hoạt động được người dân chào đón trong mỗi kỳ Festival Huế.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Các nghệ sĩ người Nga biểu diễn tại Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở thành phố Huế.

Các đoàn nghệ thuật đã góp phần làm cho Huế trở nên đẹp hơn, sinh động hơn. Không khí lễ hội hiện rõ, người xem cũng hòa theo những điệu nhảy, nhịp điệu của những bài hát, nhất là những vũ điệu sôi động của các vũ công đến từ đoàn ca múa nhạc dân gian đến từ Liên bang Nga hay những điệu múa, làn điệu thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc ở nước ta.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc tại Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở thành phố Huế. 

Lễ hội đường phố đã tạo nên không gian đa dạng sắc màu văn hóa các quốc gia, vùng miền, phô diễn sức sống của các dân tộc, góp phần cùng nhau chung tay vì tương lai hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Festival Huế 2022: Rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội đường phố -0

Không khí Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở các tuyến phố chính của thành phố Huế.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.