EU thúc đẩy năng lực sản xuất nội khối

Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, củng cố nền tảng công nghiệp và tạo thêm giá trị gia tăng trong Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ủng hộ việc dành ưu tiên cho doanh nghiệp nội khối đối với hoạt động mua sắm công trong các lĩnh vực được coi là chiến lược.

Cờ của Liên minh châu Âu tung bay bên ngoài tòa nhà Berlaymont, trụ sở Ủy ban châu Âu, tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Cờ của Liên minh châu Âu tung bay bên ngoài tòa nhà Berlaymont, trụ sở Ủy ban châu Âu, tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong thư gửi lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU, bà Von der Leyen nhấn mạnh, châu Âu phải vừa có khả năng bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình, vừa chủ động thúc đẩy năng lực sản xuất nội khối. Theo bà, một cơ chế ưu tiên đối với các doanh nghiệp châu Âu trong những lĩnh vực then chốt sẽ là công cụ cần thiết để góp phần đạt được mục tiêu này, đồng thời giúp hình thành các thị trường dẫn dắt trong những ngành then chốt.

EC sẽ trình đề xuất vào cuối tháng này theo hướng ưu tiên các doanh nghiệp châu Âu trong hoạt động mua sắm công ở một số lĩnh vực như ô-tô và công nghệ xanh. Dự thảo đề cập khả năng yêu cầu các công ty châu Âu tham gia đấu thầu phải chứng minh khả năng bảo đảm quy định về tỷ lệ xuất xứ. Dự kiến, đề xuất này cùng với dự án thúc đẩy “Made in Europe” sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU về năng lực cạnh tranh diễn ra ngày 12/2 tại Bỉ. Tuy nhiên, các nước thành viên hiện vẫn đang trao đổi thêm về đề xuất này trước khi thống nhất nội dung văn bản cuối cùng.

Pháp luôn ủng hộ mạnh mẽ khái niệm “Made in Europe”, đặc biệt trong các lĩnh vực như pin xe điện và quốc phòng. Một số quốc gia thành viên khác, trong đó có Đức, cho rằng việc triển khai cần được cân nhắc thận trọng do lo ngại về gia tăng chi phí đầu vào cho các nhà sản xuất ô-tô và doanh nghiệp công nghiệp. Một số nước thành viên khác như Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan và Thụy Điển cho rằng những quy định mới có thể phát sinh gánh nặng về quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình đã trao giấy khen cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập tiếng Việt năm học 2025. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Rộn ràng không khí đón Xuân Bính Ngọ tại Phần Lan

Hòa trong không khí đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã long trọng tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026 nhằm tổng kết năm 2025 và chào đón năm mới 2026. Chương trình diễn ra trong không khí đầm ấm, rộn ràng tại khuôn viên Đại sứ quán ở thủ đô Helsinki.

Đại biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương chụp ảnh kỷ niệm.

Xuân Quê hương tại Iceland - Gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức tại Iceland song chương trình Xuân Quê hương 2026 đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bà con kiều bào; đồng thời có ý nghĩa đặc biệt trong công tác gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc ta tại nơi được mệnh danh là “Vùng đất của Lửa và Băng” của Bắc Âu.

Các đại biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp)

Xuân Quê hương 2026 tại Thụy Điển: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt

Chương trình “Xuân Quê hương” không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là không gian sinh hoạt tinh thần giàu ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt xa Tổ quốc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Thụy Điển.

Tọa đàm không chỉ là dịp để trí thức kiều bào tại Pháp chia sẻ tâm huyết và khát vọng cống hiến cho giai đoạn phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Trí thức kiều bào tại Pháp góp sức phát triển khoa học-công nghệ

Trí thức kiều bào tại Pháp vững tin rằng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Với thể chế phù hợp, con người là trung tâm, đầu tư đúng hướng, hành động quyết liệt, Việt Nam nhất định trở thành một quốc gia phát triển trong thập kỷ tới.