Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ kiều bào tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ kiều bào tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Kiều bào, bạn bè Pháp kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Pháp tiếp tục phát triển sâu rộng

Từ góc nhìn của kiều bào và bạn bè Pháp, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng không chỉ tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực, mà còn mở rộng không gian cho ngoại giao nhân dân, giao lưu thế hệ trẻ và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Đó cũng là nền tảng để những cam kết và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm tiếp tục được cụ thể hóa, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Pháp và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Chuyến thăm được kiều bào và bạn bè Pháp đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra thêm những cơ hội hợp tác thực chất, đồng thời tạo động lực để quan hệ Việt Nam-Pháp tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Toàn Trung (Trưởng khoa Hồi phục chức năng tại Bệnh viện Bullion - Pháp) cho rằng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy rõ hơn những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Pháp, nhất là sau hai năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

ndo_br_mg-1346.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ông nhận định, quan hệ Việt Nam-Pháp đang có sự chuyển biến rõ nét từ chiều rộng sang chiều sâu, ngày càng đi vào thực chất trên nhiều lĩnh vực. Đây không chỉ là sự mở rộng về quy mô hợp tác mà còn là “một sự chuyển biến về chất trong quan hệ giữa hai nước”.

Theo ông Võ Toàn Trung, quan hệ với Pháp đã trở thành một trong những mối quan hệ rất quan trọng của Việt Nam, đồng thời là động lực hỗ trợ Việt Nam phát triển trong nhiều lĩnh vực Pháp có thế mạnh, đặc biệt là khoa học-công nghệ.

Ông đánh giá cao ý nghĩa của sự hợp tác, hỗ trợ của Pháp trong đào tạo, chuyển giao nghiên cứu, khoa học-công nghệ, đồng thời cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn, từ giao thông vận tải, năng lượng hạt nhân, công nghệ sinh học đến nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

ndo_br_mg-1023.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Có thể thấy, dư địa để phát triển quan hệ Việt Nam-Pháp vẫn còn rất rộng mở. Tôi tin rằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm một dấu mốc mới, đưa quan hệ giữa Việt Nam và Pháp lên một tầm cao mới”, ông Võ Toàn Trung nhấn mạnh.

Từ góc độ cộng đồng, Chủ tịch Vũ Nguyệt Ánh của Hội Văn hóa và Đời sống Việt cho biết, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức thể hiện sự coi trọng và vị thế ngày càng được đề cao của Việt Nam trong quan hệ với Pháp.

ndo_br_mg-0915.jpg
Chủ tịch Hội Văn hóa và Đời sống Việt, chị Vũ Nguyệt Ánh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chị Vũ Nguyệt Ánh cho rằng, việc lãnh đạo cao nhất hai nước gặp gỡ, trao đổi sẽ tạo thêm cơ sở để thúc đẩy các chính sách và cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn, mang lại lợi ích cho công dân Việt Nam tại Pháp cũng như công dân Pháp tại Việt Nam.

Dù để những trao đổi, cam kết cấp cao chuyển thành chính sách và kết quả cụ thể cần có thời gian, bà cho rằng chuyến thăm trước hết đã tạo nên sự phấn chấn, háo hức và nhiều kỳ vọng trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Đối với những người Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Pháp, chị Vũ Nguyệt Ánh kỳ vọng quan hệ hai nước phát triển hơn nữa sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đồng thời có thêm những cơ chế hỗ trợ khi người Việt Nam gặp khó khăn, rào cản hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong quá trình hoạt động tại Pháp.

Chị cho rằng chuyến thăm cũng tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Pháp. Chị Vũ Nguyệt Ánh mong muốn có thêm cơ hội lan tỏa, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trên đất Pháp, đồng thời giúp cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và châu Âu thêm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo chị, sự hiện diện của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tại Pháp và việc được đón tiếp chính thức bởi người đứng đầu Nhà nước Pháp không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn giúp cộng đồng cảm nhận rõ hơn vị thế và sức lan tỏa của Việt Nam.

Khơi dậy tinh thần đóng góp của trí thức Việt Nam ở Pháp

ndo_br_mg-0960.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Là người đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục tại Pháp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng (Đại học Gustave Eiffel) cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học-công nghệ được xác định là một động lực quan trọng.

Theo anh Hưng, Pháp là địa bàn có tính đặc thù với cộng đồng trí thức người Việt Nam đông đảo đang học tập, sinh sống và làm việc. Đây là lực lượng luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, mong muốn đóng góp cho quê hương, tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước và đồng hành cùng nhân dân trong nước.

Vì vậy, anh cho rằng chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa về đối ngoại mà còn là nguồn động viên, lời hiệu triệu đối với cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Pháp nói riêng và ở nước ngoài nói chung, qua đó khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần cống hiến và mong muốn đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Đánh giá về các kết quả đạt được trong chuyến thăm, anh Hưng cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng văn kiện, thỏa thuận được ký kết, mà là việc đưa các cam kết vào cuộc sống, tạo ra những kết quả cụ thể, có chất lượng và có thể đo đếm được.

Anh kỳ vọng các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm sẽ được triển khai thực chất, đáp ứng mong mỏi của nhân dân hai nước và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Pháp.

Từ góc độ nghiên cứu và giáo dục, anh Hưng cho rằng đóng góp của trí thức Việt Nam ở nước ngoài không nhất thiết chỉ được thực hiện bằng việc trở về Việt Nam làm việc. Quan trọng hơn là xây dựng các mạng lưới nghiên cứu và hợp tác xuyên quốc gia, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục của Pháp với các đối tác tại Việt Nam.

Theo anh, thông qua những mạng lưới này, các chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại Pháp, cũng như các chuyên gia Pháp, có thể trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán phát triển của Việt Nam. Đây là cách huy động trí tuệ và nguồn lực bên ngoài phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.

ndo_br_mg-0989.jpg
Tiến sĩ Trần Thu Dung. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Từ góc độ một nhà nghiên cứu và hoạt động cộng đồng, Tiến sĩ Trần Thu Dung - nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa tại Pháp nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm khi đặt trong chiều dài lịch sử quan hệ Việt Nam-Pháp.

Bà nhắc lại, cách đây 80 năm, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp để thương thuyết về hòa bình và nền độc lập của dân tộc. Sau 80 năm, vị thế của Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc. Hai nước ngày nay gặp nhau trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, cùng trao đổi về khoa học-kỹ thuật, văn hóa và nhiều lĩnh vực phát triển.

Theo bà Thu Dung, chặng đường 80 năm với những đấu tranh, hy sinh để có được Việt Nam ngày hôm nay khiến chuyến thăm lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bà kỳ vọng Việt Nam trong tương lai có thể trở thành một điểm sáng về văn hóa, không chỉ ở Đông Nam Á mà rộng hơn là ở châu Á. Theo bà, Pháp có ảnh hưởng lớn về văn hóa đối với thế giới, vì vậy hợp tác, giao lưu giữa hai nước sẽ góp phần giúp Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn những giá trị văn hóa của mình.

Đặc biệt, bà Thu Dung cho rằng không nên chỉ chú trọng khoa học-kỹ thuật mà cần quan tâm tương xứng đến văn hóa. Hai lĩnh vực cần song hành, tạo nên sự cân bằng và một chỉnh thể hài hòa. Khi khoa học-công nghệ và văn hóa cùng phát triển, những giá trị của Việt Nam mới có thể lan tỏa rộng rãi hơn trên thế giới.

Tình hữu nghị đặc biệt Việt-Pháp

ndo_br_462b2ea1b53.jpg
Nguyên nữ nghị sĩ Pháp Stéphanie Do. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đối với bà Stéphanie Do, nguyên nữ nghị sĩ Pháp, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đang phát triển ở cấp độ rất cao với sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược như y tế, công nghệ, không gian, nông nghiệp và nhiều ngành kinh tế quan trọng khác.

Bà cho rằng chưa bao giờ quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam đạt tới một tầm cao quan trọng như hiện nay. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quan hệ giữa hai Nhà nước mà còn là tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Theo bà Stéphanie Do, sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp và Việt Nam tại các sự kiện cấp cao cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Bà đánh giá cao việc quan hệ hợp tác đang được chuyển từ định hướng chiến lược sang triển khai cụ thể, với nhiều lĩnh vực như hàng không, đại học, hàng hải, đường sắt và các lĩnh vực khác.

ndo_br_mg-1568.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện với những người bạn Pháp gắn bó với Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tuy nhiên, bà cho rằng để những cam kết cấp cao trở thành kết quả thực chất, doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và tiến tới những thỏa thuận, hợp đồng cụ thể.

Một trong những vấn đề cần quan tâm, theo bà, là rào cản ngôn ngữ. Bà cho rằng cần có những người không chỉ hỗ trợ về ngôn ngữ mà còn giúp hai bên hiểu sâu hơn về văn hóa và cách thức làm việc của nhau.

Bà Stéphanie Do đề xuất xây dựng một cơ chế hoặc đầu mối chung mang tính chiến lược và có khả năng vận hành cụ thể, nhằm theo dõi, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận và dự án hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

ndo_br_mg-1645.jpg
Nguyên Thượng nghị sĩ Pháp, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt, bà Helene Luc. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong khi đó, bà Helene Luc, nguyên Thượng nghị sĩ Pháp, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt, nhấn mạnh chiều sâu lịch sử của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo bà, Hội Hữu nghị Pháp-Việt được thành lập từ năm 1961, trong bối cảnh chiến tranh tại Việt Nam diễn ra ác liệt. Trải qua nhiều giai đoạn, tình đoàn kết giữa nhân dân Pháp và nhân dân Việt Nam tiếp tục được vun đắp.

“Tôi cho rằng có thể nói tình hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam là một tình hữu nghị rất đặc biệt”, bà Helene Luc nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại sự đoàn kết của nhân dân Pháp với Việt Nam trong những thời khắc khó khăn của lịch sử.

Bà cho rằng khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện mang đến những cơ hội mới để hai nước tiến xa hơn, trong đó ngoại giao nhân dân cần được đưa gần hơn với đời sống thường ngày, thông qua các hoạt động tại đường phố, nhà hàng, bảo tàng, trường học, cũng như tăng cường giao lưu giữa thanh niên hai nước.

Theo bà Helene Luc, tình hữu nghị không thể tự nhiên được duy trì mà cần không ngừng vun đắp. Các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa nhân dân, thanh niên, trường học và các tổ chức xã hội sẽ góp phần để tình hữu nghị đặc biệt không chỉ được duy trì lâu dài mà còn tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam, bà Helene Luc bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 50 năm qua. Bà tin tưởng những định hướng phát triển của Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai thành công và mong muốn nước Pháp tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển đó.

Có thể bạn quan tâm

IP Paris cung cấp hệ sinh thái khoa học-công nghệ và nguồn tuyển thông qua các trường thành viên như Trường Bách khoa Paris, Trường Viễn thông Paris, Trường Quốc gia Thống kê và Quản trị kinh tế Paris, Trường Quốc gia Kỹ thuật tiên tiến. Các thế mạnh đào tạo: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, năng lượng, quốc phòng, đổi mới sáng tạo và quản trị dự án công nghệ.

[Ảnh] Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm, làm việc tại Viện Bách khoa Paris

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Viện Bách khoa Paris (IP Paris).

Viết tiếp chương hợp tác mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Viết tiếp chương hợp tác mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công rất tốt đẹp, là một dấu ấn đối ngoại quan trọng, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam và các giáo viên Trường Nghề dành cho người trưởng thành Thành phố Tampere (TAKK, Phần Lan).

Phần Lan siết chặt quy định đối với sinh viên nước ngoài

Chính phủ Phần Lan đề xuất siết chặt các quy định đối với sinh viên quốc tế, trong đó có yêu cầu sinh viên phải chờ một năm trước khi làm thủ tục đoàn tụ gia đình, quy định cụ thể về mức tài chính cần chứng minh và bổ sung yêu cầu về trình độ ngôn ngữ. Những thay đổi này dự kiến có hiệu lực từ tháng 4/2027.

Các đại biểu tham dự buổi gặp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác nghị viện, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ đặc biệt, được vun đắp không chỉ thông qua quan hệ giữa hai Nhà nước mà còn bởi nhiều thế hệ người dân hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, hai bên cần tạo thêm nội dung mới cho tình hữu nghị lâu đời đó bằng những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đề cập đến việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Công viên Montreau ở thành phố Montreuil đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo La Revue nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này, nơi gắn với lịch sử quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào cánh tả Pháp. (Ảnh chụp màn hình: TTXVN)

Truyền thông Pháp ghi nhận đà tăng tốc trong quan hệ Pháp-Việt

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông Pháp, với điểm nhấn là nhịp độ trao đổi cấp cao “chưa từng có”, những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa hai nước.

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Pháp sẵn sàng đồng hành, tham gia, ủng hộ các ý tưởng, sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược.

Tham tán đầu tư Đào Quốc Cương và Tham tán thương mại Vũ Anh Sơn tham dự Kỳ họp lần thứ 8 Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam-Pháp được tổ chức ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 17/5/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Mở đường cho giai đoạn hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư mang tính đột phá và thực chất Việt Nam-Pháp

Theo Tham tán đầu tư Đào Quốc Cương và Tham tán thương mại Vũ Anh Sơn, chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ củng cố niềm tin chính trị vững chắc mà còn tạo động lực rất quan trọng để đưa các cam kết cấp cao thành những dự án kinh tế cụ thể, có tính chiến lược cho quan hệ hai nước.

Đông đảo bạn bè Bồ Đào Nha và quốc tế có mặt từ sớm để dự Lễ Khai trương gian trưng bày Việt Nam ở Khu Quốc tế tại Hội báo Avante 2026.

Hội báo Avante 2026: Sức hút của di sản Hồ Chí Minh và tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong không gian rực rỡ sắc màu và chan hòa tình đoàn kết-hữu nghị tại Hội báo Avante 2026, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức là điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.