Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại miền trung nước Nga

Ngày 10/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Ekaterinburg, lãnh đạo tỉnh Sverdlovsk, chính quyền thành phố Ekaterinburg, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giới văn hóa, truyền thông, cộng đồng người Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường bày tỏ cảm ơn các vị khách quý Việt Nam và Nga đã tham dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày Quốc khánh đối với mỗi người Việt Nam và đối với lịch sử dân tộc.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hương khẳng định, trong hơn 8 thập kỷ qua, từ một đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh với những mất mát, hy sinh to lớn, Việt Nam đã từng bước vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia có nền kinh tế năng động, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

qk-vn-tai-nga-2.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường phát biểu. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga)

Theo Tổng Lãnh sự, những thành tựu đó có được trước hết nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ý chí, nghị lực và khát vọng phát triển của dân tộc, đồng thời có sự đóng góp quan trọng của sự đồng hành, ủng hộ quý báu từ bạn bè quốc tế, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Đề cập những định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Lãnh sự cho biết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra tháng 1/2026, đã mở ra chặng đường phát triển mới hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, diễn ra từ 7 đến 9/9, có ý nghĩa to lớn, là động lực quan trọng góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Nhắc lại những dấu mốc trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, đặc biệt là mối liên hệ với tỉnh Sverdlovsk, hơn 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chuyến thăm chính thức Liên Xô, đã đến tỉnh Sverdlovsk và nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân địa phương. Tổng Lãnh sự cảm ơn tỉnh Sverdlovsk đã luôn trân trọng, gìn giữ những hình ảnh lịch sử về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có việc tổ chức triển lãm ảnh tại Hà Nội tháng 3/2025, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tỉnh Sverdlovsk với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Alexander Kharlov, Đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại Ekaterinburg, nhấn mạnh chiều sâu lịch sử và sự bền chặt của tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Ông cho rằng trong suốt nửa sau thế kỷ XX, nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau, đoàn kết trong tình hữu nghị, đặc biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân. “Tình hữu nghị giữa hai dân tộc thực sự đã được thử thách qua lửa đạn và thời gian”, ông nhấn mạnh.

qk-vn-tai-nga-3.jpg
Ông Alexander Kharlov, Đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại Ekaterinburg phát biểu. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga).

Ông Kharlov cũng đề cập chuyến thăm Nga từ ngày 7 đến 9/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng chuyến thăm và các cuộc hội đàm thành công với Tổng thống Nga là minh chứng sinh động cho sự gắn bó và trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước. Ông bày tỏ vui mừng trước những hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao như vậy, đồng thời nhắc lại đánh giá của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực.

Ông cũng nhắc tới việc Tổng thống Nga trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trích dẫn câu “Biết đồng sức, Biết đồng lòng, Việc gì khó, Làm cũng xong” - từ bài thơ “Hòn đá” do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào tháng 4/1942, qua đó cho thấy sự trân trọng đối với lịch sử và những giá trị tinh thần đã góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ông Kharlov cũng xúc động nhấn mạnh rằng, hằng năm, trong các dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh, Tổng Lãnh sự quán đều mời các cựu chiến binh Nga tham dự. Theo ông, đây là một nghĩa cử giàu ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga và Liên Xô trước đây dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông cho rằng những tình cảm và sự tri ân đó chính là minh chứng sinh động cho truyền thống hữu nghị bền chặt, được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, ông Alexander Kharlov đã trao tặng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg một cuốn sách do tỉnh Sverdlovsk xuất bản, giới thiệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Sverdlovsk năm 1955. Món quà mang ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và vùng đất Ural, đồng thời thể hiện sự trân trọng của phía Nga đối với di sản lịch sử và tình cảm hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vun đắp.

Ông Kharlov nhấn mạnh rằng những mối liên hệ được hình thành từ lịch sử đang tiếp tục được củng cố trong hiện tại. Quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân tỉnh Sverdlovsk ngày càng trở nên gần gũi, nồng ấm, với nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực. Theo ông, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sverdlovsk là một bộ phận quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác ngày càng phát triển giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga nói chung.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Quan hệ quốc tế và Kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk Ilya Skidin, thay mặt Chính quyền tỉnh Sverdlovsk, gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

qk-vn-tai-nga-4.jpg
Thứ trưởng Quan hệ quốc tế và Kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk Ilya Skidin, thay mặt Chính quyền tỉnh Sverdlovsk, gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga).

Ông Ilya Skidin nhấn mạnh năm 2026 chứng kiến nhiều hoạt động và tiếp xúc mới giữa Sverdlovsk và Việt Nam. Tháng 4/2026, đoàn công tác của tỉnh đã thăm Hà Nội và tiến hành các cuộc trao đổi với các doanh nghiệp hàng đầu và cơ quan chuyên ngành của Việt Nam. Các thỏa thuận đạt được trong những lĩnh vực như chế tạo máy, khai khoáng, năng lượng và tự động hóa được kỳ vọng mở ra những triển vọng mới cho hợp tác cùng có lợi.

Trong khuôn khổ Triển lãm công nghiệp quốc tế INNOPROM tháng 7/2026 tại Sverdlovsk, tỉnh cũng đã đón đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Hai bên trao đổi về khả năng thiết lập quan hệ hợp tác liên vùng, đồng thời thúc đẩy các mối liên kết thương mại-kinh tế và văn hóa-nhân văn.

Đánh giá cao những giá trị lịch sử và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, ông Ilya Skidin cho rằng chuyến thăm Sverdlovsk năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng nổi bật cho tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Theo ông, những truyền thống tốt đẹp đó đang tiếp tục được phát huy thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa-giáo dục, đối thoại liên vùng và mở rộng quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp.

Từ góc độ hợp tác kinh tế, ông Mikhail Brodsky, lãnh đạo Vụ Quan hệ quốc tế và Kinh tế đối ngoại thuộc Liên minh Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sverdlovsk, cho biết năm 2026 đánh dấu một bước phát triển mới trong hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Sverdlovsk và Việt Nam.

Theo ông Brodsky, nếu trước đây các mối liên hệ còn mang tính ngắn hạn, trong năm nay hai bên đã từng bước xây dựng chương trình hợp tác có tính hệ thống. Trong tháng 4 diễn ra hội nghị quốc tế với sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Cơ quan Thương vụ Nga tại Việt Nam; tháng 5 có cuộc gặp trực tuyến với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; tháng 7 diễn ra chương trình giới thiệu tiềm năng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, qua đó các doanh nghiệp thành viên Liên minh Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sverdlovsk đã ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác.

qk-vn-tai-nga-5.jpg
Ông Mikhail Brodsky, lãnh đạo Vụ Quan hệ quốc tế và Kinh tế đối ngoại thuộc Liên minh Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sverdlovsk phát biểu. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga).

Ông Mikhail Brodsky cho rằng phía sau những hoạt động chính thức là các mối quan hệ giữa con người với con người, những kết nối kinh doanh từng bước được chuyển thành sự tin cậy và tình hữu nghị, cũng như những dự án mà hai bên cùng triển khai.

Ông đánh giá Việt Nam đang ngày càng trở nên gần gũi hơn với Ekaterinburg và tỉnh Sverdlovsk. Sự quan tâm đối với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ngày càng tăng; các cơ sở kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mang dấu ấn Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều, trong khi ngày càng có nhiều người dân địa phương đến Việt Nam du lịch, khám phá đất nước, con người Việt Nam. Ông khẳng định Liên minh Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sverdlovsk sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm mở rộng hợp tác giữa tỉnh Sverdlovsk với các địa phương của Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị, các đại biểu đã cùng nâng cốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển, đồng thời chúc quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước đạt thêm nhiều kết quả thiết thực.

qk-vn-tai-nga-6.jpg
Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga).

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam giới thiệu tới các đại biểu những món ăn truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam-Đất nước của vẻ đẹp và nguồn cảm hứng” cũng đưa các vị khách Nga và quốc tế đến với hình ảnh đất nước, thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam thông qua các video giới thiệu cùng những tiết mục violin của nghệ sĩ Vladimir Zheltovsky. Các đại biểu được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và Nga, trong đó có “Xin chào Việt Nam”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Một vòng Việt Nam”, cùng các giai điệu Nga quen thuộc như “Đêm Moskva”, “Cây Thùy Dương” và “Kachiusa”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự buổi gặp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác nghị viện, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ đặc biệt, được vun đắp không chỉ thông qua quan hệ giữa hai Nhà nước mà còn bởi nhiều thế hệ người dân hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, hai bên cần tạo thêm nội dung mới cho tình hữu nghị lâu đời đó bằng những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đề cập đến việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Công viên Montreau ở thành phố Montreuil đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo La Revue nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này, nơi gắn với lịch sử quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào cánh tả Pháp. (Ảnh chụp màn hình: TTXVN)

Truyền thông Pháp ghi nhận đà tăng tốc trong quan hệ Pháp-Việt

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông Pháp, với điểm nhấn là nhịp độ trao đổi cấp cao “chưa từng có”, những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa hai nước.

Đông đảo bạn bè Bồ Đào Nha và quốc tế có mặt từ sớm để dự Lễ Khai trương gian trưng bày Việt Nam ở Khu Quốc tế tại Hội báo Avante 2026.

Hội báo Avante 2026: Sức hút của di sản Hồ Chí Minh và tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong không gian rực rỡ sắc màu và chan hòa tình đoàn kết-hữu nghị tại Hội báo Avante 2026, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức là điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

Gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới tại Hội báo Avante 2026. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tôn vinh cuộc đời và tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội báo Avante 2026

Ngày 5/9, tại Hội báo Avante 2026 của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha diễn ra các hoạt động lan tỏa những giá trị tư tưởng và văn hóa Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo và nhiều bạn bè quốc tế khẳng định tấm gương sáng ngời của Người luôn là sức mạnh để cùng hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo UNESCO và Đại sứ các nước thành viên đánh giá cao việc thông qua nghị quyết. (Ảnh: UNESCO)

Lãnh đạo UNESCO và Đại sứ các nước hoan nghênh Nghị quyết Liên hợp quốc về Thập kỷ quốc tế về văn hóa

Ngày 4/9, ngay sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam, Cyprus, Italia, Lào, Qatar, Saint Kitts và Nevis thúc đẩy, Lãnh đạo UNESCO, Đại sứ các nước thành viên đã hoan nghênh sự kiện quan trọng này.