Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, đoàn có các buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Station F - hệ sinh thái (vườn ươm) khởi nghiệp lớn nhất thế giới và Đại học Paris-Saclay.
Tại các buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Đức Trung trao đổi, chia sẻ, quan hệ Việt Nam-Pháp đang ở mức rất tốt đẹp, song hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghệ vẫn còn nhiều dư địa; do đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng và chiều sâu hợp tác thực chất và hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Đoàn công tác đã tập trung trao đổi nhiều nội dung về các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu và các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong giai đoạn mới.
Với vai trò là cơ quan tham mưu về chính sách, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương luôn mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan của Cộng hòa Pháp trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của ban.
Trong buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đoàn đã trao đổi về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Pháp, đánh giá, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 là dấu mốc quan trọng, mở ra khuôn khổ hợp tác mới sâu rộng và thực chất hơn, đồng thời tạo động lực để hai nước phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh bổ trợ và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.
Cuộc làm việc cũng góp phần cung cấp thêm những thông tin, đánh giá thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
Đoàn công tác đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế tại Station F. Tại Station F, làm việc với Công ty Rizlum Team và Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt-Pháp (GCVF) để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về: Mô hình và cách thức vận hành của Station F; cơ chế phát hiện, lựa chọn và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; huy động nguồn lực xã hội và kết nối thị trường; đánh giá hiệu quả của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; và triển vọng hợp tác giữa Station F và các đối tác của Việt Nam.
Trong buổi làm việc với Đại học Paris-Saclay, đoàn đã nghe lãnh đạo Đại học Paris-Saclay cùng các Giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề Việt Nam đang quan tâm: Hệ sinh thái nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của Đại học Paris-Saclay, mô hình quản trị đổi mới sáng tạo và các cơ chế hợp tác giữa nghiên cứu-đào tạo-doanh nghiệp; quy trình phát hiện, đánh giá, ươm tạo và hỗ trợ các dự án xuất phát từ các phòng thí nghiệm, hướng tới chuyển giao công nghệ hoặc thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; về ươm tạo dự án, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghiệp và thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chuyến công tác của Đoàn Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tại Cộng hòa Pháp đã góp phần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thông qua các cuộc làm việc với các cơ quan, tổ chức, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của Pháp, đoàn đã tìm hiểu nhiều kinh nghiệm có giá trị về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, liên kết trường đại học-viện nghiên cứu-doanh nghiệp và thương mại hóa công nghệ.
Qua đó, chuyến công tác góp phần mở rộng kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai nước, tạo thêm động lực đưa quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.