EAEU thúc đẩy chuyển đổi số

Tại phiên họp mới đây, các nước thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đã thảo luận về thúc đẩy hội nhập kinh tế, trong đó, quá trình chuyển đổi số được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là giải pháp góp phần phục hồi kinh tế phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay.

Thủ tướng Nga M. Mi-su-xtin dự phiên họp của EIC.
Thủ tướng Nga M. Mi-su-xtin dự phiên họp của EIC.

Lãnh đạo các nước thành viên EAEU gồm Nga, Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan và nước quan sát viên là Môn-đô-va, cùng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) mới đây đã tham dự phiên họp của Hội đồng liên chính phủ Á - Âu (EIC) theo hình thức trực tuyến. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nga M.Mi-su-xtin nhấn mạnh, EAEU đang nỗ lực hoàn tất Định hướng chiến lược phát triển hội nhập kinh tế Á - Âu đến năm 2025, trong đó, tập trung đạt được mục tiêu ưu tiên là thiết lập “bốn tự do” trên thị trường nội địa của EAEU, gồm tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn và lao động. Chuyển đổi số sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang làm gián đoạn sự tiếp xúc, tương tác giữa người dân, các doanh nghiệp, chính phủ. 

Theo Thủ tướng M.Mi-su-xtin, quá trình chuyển đổi số của EAEU dự kiến bao gồm các dự án quy mô lớn trong những lĩnh vực chính của nền kinh tế, trước hết là nhằm thực hiện “bốn tự do” giữa các nước thành viên. Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, cũng như thích ứng tình hình dịch bệnh, EAEU đang triển khai thử nghiệm dự án “Đi du lịch, không nhiễm Covid-19” của Ngân hàng phát triển Á - Âu. Đây là dự án cho phép sử dụng giấy chứng nhận điện tử về việc không dương tính với Covid-19, giúp khách du lịch đi lại dễ dàng hơn giữa các nước EAEU, song vẫn bảo đảm quy định phòng, chống dịch.
 
Một trong những mục tiêu ưu tiên của EAEU là bảo đảm lực lượng lao động di chuyển an toàn giữa các nước thành viên, ngay cả trong bối cảnh các biện pháp hạn chế, phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo Thủ tướng M.Mi-su-xtin, EAEU đang triển khai thử nghiệm dự án “Việc làm không biên giới”, tạo cơ hội cho người lao động của các nước thành viên tìm kiếm việc làm trong phạm vi liên minh. Dự án này có thể trở thành một phần của hệ thống lưu trữ thông tin về người lao động của liên minh, giúp việc quản lý lao động dễ dàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, Nga cũng đang phát triển ứng dụng điện thoại “Việc làm trong EAEU” nhằm hỗ trợ lao động của liên minh tiếp cận các dịch vụ công về việc làm ở nước này. Thủ tướng Nga khẳng định, những dự án này nếu được áp dụng tại tất cả các nước thành viên sẽ góp phần hình thành một thị trường lao động tự do trong khuôn khổ liên minh.

Ngoài ra, nhằm thực hiện “bốn tự do”, EAEU cũng coi trọng việc thiết lập một thị trường dịch vụ chung của liên minh nhằm đem lại lợi ích cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, EAEU sử dụng công nghệ tiên tiến trong ghi nhãn hàng hóa, nhằm hạn chế những trở ngại trong hoạt động thương mại giữa các nước thành viên, đồng thời giảm lưu thông hàng hóa bất hợp pháp.

Tiến hành chuyển đổi số sẽ giúp EAEU thực hiện mục tiêu “bốn tự do” hiệu quả hơn, góp phần xóa bỏ các rào cản, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của liên minh. Điều này sẽ đem lại sự phát triển kinh tế ổn định, môi trường đầu tư tốt hơn, góp phần tăng thu nhập và cải thiện mức sống của người dân các nước thành viên EAEU trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.