Đức thúc đẩy hợp tác với các đối tác quan trọng ở châu Á

Từ ngày 19/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck sẽ công du tới Hàn Quốc và Trung Quốc trong 5 ngày nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các quốc gia này.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck. Ảnh: AFP/TTXVN.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck. Ảnh: AFP/TTXVN.

Chuyến đi kéo dài 5 ngày tới các đối tác quan trọng ở châu Á của Phó Thủ tướng Đức nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các quốc gia này.

Tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Habeck sẽ có các cuộc thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà Han Duck-soo và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Dukgeun.

Nội dung thảo luận tập trung vào tình hình địa chính trị ở Đông Á, các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại song phương, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, cũng như các vấn đề bảo vệ khí hậu và chính sách năng lượng.

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Đức cũng sẽ thăm khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Đức sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Zheng Shanjie, Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao và Bộ trưởng Công nghiệp Jin Zhuanglong tại Bắc Kinh.

Hai bên sẽ thảo luận, hướng tới giải quyết các câu hỏi về quan hệ song phương và nhiều vấn đề hiện tại như chính sách kinh tế, năng lượng, khí hậu.

Cùng với Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao, Phó Thủ tướng Habeck sẽ đồng chủ trì phiên đối thoại toàn thể Đức-Trung Quốc đầu tiên về khí hậu và chuyển đổi, đồng thời thảo luận các giải pháp cho một chính sách khí hậu đầy tham vọng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Đức cũng sẽ đến thăm hai thành phố khác là Thượng Hải và Hàng Châu. Theo kế hoạch, ông sẽ có các cuộc thảo luận quan trọng tại đây.

Phát biểu trước chuyến thăm, Phó Thủ tướng Habeck cho biết chuyến đi tới Đông Á nhấn mạnh mối quan tâm rộng rãi và đa dạng của Đức đối với khu vực này. Nước Đức có mối quan hệ đối tác giá trị chặt chẽ với Hàn Quốc. Đây này là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ hai của Đức ở châu Á và là quốc gia có nhiều công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực tương lai.

Mục tiêu của Đức là tăng cường hợp tác với Hàn Quốc về kinh tế, an ninh kinh tế và khí hậu cũng như phát triển các tiềm năng hợp tác mới.

Về Trung Quốc, Phó Thủ tướng Habeck khẳng định Bắc Kinh là đối tác không thể thiếu của Berlin trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Trung Quốc cũng là một nhân tố địa chính trị quan trọng trong các vấn đề an ninh, đồng thời tiếp tục có vai trò rất lớn đối với nhiều doanh nghiệp Đức với tư cách là địa điểm sản xuất, trung tâm đổi mới và thị trường tiêu thụ. Do đó, ông cho rằng hai bên cần tiếp tục trao đổi và thảo luận về các điều kiện cạnh tranh công bằng, bình đẳng.

Cùng đi với Phó Thủ tướng Habeck trong chuyến thăm là một số nghị sĩ Quốc hội liên bang và một phái đoàn doanh nghiệp, trọng tâm là các công ty quy mô trung bình.

Hiện tại, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ hai ở châu Á của nền kinh tế Đức, với tổng giá trị thương mại song phương Đức-Hàn Quốc đạt gần 34 tỷ euro trong năm ngoái, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Hàn Quốc khoảng 20 tỷ euro.

Trong khi đó, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 năm gần đây nhất. Khối lượng trao đổi thương mại song phương đạt 254 tỷ euro trong năm ngoái, chiếm 1/12 tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Đức.

Trong quan hệ thương mại, Đức có mức thâm hụt rất lớn so với Trung Quốc, với tổng giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 157 tỷ euro, tổng giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 97 tỷ euro trong năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.