Ðưa tranh dân gian vào đời sống đương đại

Cùng với bảo tồn nguyên trạng các dòng tranh dân gian, thì việc kế thừa, phát huy giá trị của chúng trong cuộc sống đương đại là thách thức không nhỏ. Nhưng đối với các nhà thiết kế, các họa sĩ và một số doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, yếu tố truyền thống đang được biến thành lợi thế trong thiết kế sản phẩm. Tranh Kim Hoàng và tranh Hàng Trống - hai dòng tranh nổi bật của Hà Nội, đang hồi sinh dưới hình thức mới trên những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống đương đại.

Hướng dẫn các bạn nhỏ thêu theo mẫu tranh Kim Hoàng.
Hướng dẫn các bạn nhỏ thêu theo mẫu tranh Kim Hoàng.

Bất kỳ ai nhìn vào những sản phẩm của Công ty cổ phần Lụa Nha Xá đều thấy vừa lạ, vừa quen, nhất là những chiếc khăn lụa nhiều mầu sắc. Bởi những họa tiết trang trí trên khăn lụa Nha Xá được "chắt lọc" từ những họa tiết trên tranh Hàng Trống. Giám đốc Công ty cổ phần Lụa Nha Xá Ðinh Phú Quý chia sẻ: "Chúng tôi rất trăn trở trong việc làm ra sản phẩm vừa có giá trị truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại, để chỉ nhìn thấy người ta đã nhận ra đó là sản phẩm của Việt Nam". Những trăn trở này đã được tháo gỡ khi lãnh đạo Công ty cổ phần Lụa Nha Xá biết đến dự án Họa sắc Việt của nhà thiết kế Trịnh Thu Trang (Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Hà Nội) và Công ty TNHH Truyền thông và sáng tạo S-River, đơn vị đã nhiều năm nghiên cứu, khai thác những họa tiết trang trí của tranh Hàng Trống để sáng tạo nên họa tiết mới. Sự kết hợp giữa sản phẩm của nhóm S-River và các nhà sản xuất lụa đã tạo nên những sản phẩm lụa hết sức độc đáo, mang bản sắc Việt như mong muốn của ông Ðinh Phú Quý.

Ngoài sản phẩm lụa Nha Xá, triển lãm "Ứng dụng họa tiết truyền thống trong thiết kế sản phẩm và thiết kế bao bì" do Công ty TNHH Truyền thông và sáng tạo S-River phối hợp Trung tâm thiết kế Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức còn đem đến nhiều sản phẩm được ứng dụng họa tiết truyền thống. Khi nhìn vào bao bì của các sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu Cỏ Mềm rồi so sánh với trang trí bao bì những sản phẩm khác, dễ nhận ra, nhiều sản phẩm trang trí tưởng chừng mang phong cách truyền thống, nhưng thật ra đều đi "vay mượn" trang trí của các nước Á Ðông khác. Bao bì Cỏ Mềm sử dụng tranh Hàng Trống làm chất liệu, vừa có độ tinh tế, vừa thể hiện nét đẹp truyền thống hàng Việt. Ðiển hình như một số bao bì được lấy cảm hứng từ bức tranh Phật Bà Quan Âm. Những sản phẩm thời trang, ốp lưng điện thoại, bao lì xì, sổ tay, túi xách... sử dụng họa tiết tranh Hàng Trống cũng đem đến sự độc đáo cho người sử dụng.

Ðể có thể đưa họa tiết tranh Hàng Trống lên sản phẩm có tính thương mại, nhà thiết kế Trịnh Thu Trang và nhóm S-River đã trải qua một quãng đường rất dài. Từ chỗ đam mê vẻ đẹp của tranh Hàng Trống, Trịnh Thu Trang đã dày công sưu tập, nghiên cứu thành lập nhóm S-River (Dòng sông nhỏ) và cho ra đời dự án Họa sắc Việt. Song song với bảo tồn, quảng bá các dòng tranh dân gian tới mọi người, dự án Họa sắc Việt hướng tới khai thác, làm mới chất liệu dân gian. Các họa sĩ, nhà thiết kế đã khai thác những họa tiết của tranh Hàng Trống, sáng tạo, phối hợp thành họa tiết mới và số hóa chúng. Cách đây tròn một năm, nhóm thực hiện dự án đã tổ chức triển lãm "Những điều xưa cũ mới mẻ". Ðó là lần đầu dòng tranh Hàng Trống nổi tiếng được "làm mới", khi những họa tiết của tranh được gợi ý đưa lên các sản phẩm dân dụng, sản phẩm thời trang. Tháng 3-2018, cuốn sách Họa sắc Việt từ tranh Hàng Trống với hàng trăm mẫu hoa văn, họa tiết trang trí của dự án được giới thiệu đến công chúng. Tuy nhiên, Trịnh Thu Trang và nhóm S-River chỉ là những người thiết kế. "Từ tranh ra sản phẩm" còn phụ thuộc vào các nhà sản xuất. Nhà thiết kế Trịnh Thu Trang nhiều lúc băn khoăn về tương lai những họa tiết trang trí lấy từ "vốn" tranh dân gian. Rất may, không chỉ một, mà nhiều nhà sản xuất đồ thủ công, thời trang đã cảm nhận được vẻ đẹp, nét độc đáo của các họa tiết tranh dân gian và đưa vào ứng dụng trên sản phẩm của họ.

Tranh Kim Hoàng cũng là một dòng tranh dân gian của Hà Nội. Từng bị thất truyền suốt bảy thập kỷ, nhưng Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội đã triển khai dự án Khôi phục tranh Kim Hoàng. Sau khi thành công với việc khôi phục kỹ thuật và nhiều mẫu tranh, những người thực hiện dự án tiếp tục khai thác nét đẹp của tranh Kim Hoàng để tạo ra các sản phẩm cho cuộc sống. Mới đây, Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội đã "trình làng" một loạt sản phẩm lấy cảm hứng từ tranh Kim Hoàng như: lợn gốm lấy cảm hứng từ tranh "Lợn độc"; tranh "Lợn độc" chuyển thể sang tranh đậu bạc; các sản phẩm lọ hoa, bát đĩa..., đồ trang trí đương đại trên gỗ, chặn giấy, gối dựa lưng... khai thác các họa tiết từ tranh Kim Hoàng. Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hòa chia sẻ: "Việc đưa những hình ảnh, họa tiết của tranh Kim Hoàng vào sản phẩm đương đại là cách để khai thác, phát triển vốn cổ; đồng thời, khi người dân biết đến hình ảnh, họa tiết tranh Kim Hoàng ngày một nhiều thì ý thức về việc bảo tồn nguyên gốc cũng sẽ tăng lên".

Hai dòng tranh Hàng Trống và Kim Hoàng đều đã trải qua những giai đoạn thăng trầm. Nhưng với nỗ lực của các nhà thiết kế, họa sĩ, phần lớn là những người trẻ tuổi cùng các doanh nghiệp, cả hai dòng tranh đang từng bước "hồi sinh" dưới một dạng thức mới trong đời sống đương đại.

Có thể bạn quan tâm

Một cảnh sân khấu hóa tác phẩm văn học của Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khi trang sách trở thành hành trình trưởng thành

Khán phòng lúc bật cười trước một Xuân Tóc Đỏ thời hiện đại đang livestream để “câu like”, lúc lại lặng đi trước bi kịch của Súy Vân hay sự hy sinh của những cô gái Đồng Lộc. Không phải một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, đó là những giờ học đặc biệt tại Trường liên cấp Newton (Hà Nội).

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55.

Trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55

Ngày 8/5, Ban tổ chức cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tại Hà Nội. Cuộc thi do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Festival Thăng Long-Hà Nội là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị di sản Thủ đô.

Tôn vinh di sản qua Festival Thăng Long-Hà Nội 2026

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow” tôn vinh văn hiến nghìn năm của Hà Nội, đồng thời mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập, hiện đại.

Đại diện phường Yên Hòa bàn giao một phần mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án.

Khơi dậy sự đồng thuận trong dân

Cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, huy động sự tham gia đồng bộ, quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền đến các ngành, đoàn thể..., những giải pháp này của phường Yên Hòa (Hà Nội) đã phát huy hiệu quả, tạo đột phá giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5.

Một tòa chung cư cũ trong Khu tập thể Thành Công, Hà Nội.

Nhiều chính sách đột phá về cải tạo chung cư cũ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Điểm khác biệt của kế hoạch lần này là tầm nhìn, định hướng tiếp cận, phương thức triển khai; rõ trách nhiệm, rõ trọng tâm, rõ tiến độ.

Một buổi tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hướng dẫn viên do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

Tập huấn cho nhân lực du lịch

Nhân lực tham gia chuỗi kinh tế du lịch gồm nhiều nhóm khác nhau, từ hướng dẫn viên cho tới đầu bếp, người tham gia vận chuyển hay chính người dân ở các điểm du lịch cộng đồng...

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

Chăm lo đời sống người lao động

Hà Nội hiện có lực lượng lao động đông đảo với hơn 2,7 triệu người. Các cấp công đoàn đang tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là trong Tháng Công nhân năm 2026.

Sự đồng hành của gia đình và nhà trường giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Giúp thí sinh bình tĩnh “vượt vũ môn”

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm nay số lượng thí sinh đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 công lập tăng 21.000 em so với năm

Tháng 5, chớm hạ

Chớm hạ, Hà Nội bừng lên trong sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng. Những chùm hoa không rõ ấp ủ từ khi nào mà một sáng tháng 5 trong trẻo bỗng tím biếc trên cành khiến bao người ngạc nhiên.

Đại biểu, người dân và du khách thực hiện nghi lễ dâng hương Đức Thánh tại Đình Lệ Mật sáng ngày 6/5.

Rộn ràng Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật năm 2026

Ngày 6/5, trong không gian cổ kính của Đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội), đông đảo người dân và du khách đã tham dự khai mạc Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật năm 2026, một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu của Thăng Long-Hà Nội gắn với làng nghề cổ hơn 1.000 năm tuổi nằm bên bờ sông Hồng.

Một góc Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình thế hệ mới

Hà Nội đang đứng trước thách thức chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là sự thay đổi trong tư duy, quản trị và công nghệ, để các khu công nghiệp không bị lạc hậu trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Xe buýt điện của Xí nghiệp 10-10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt

Chỉ từ năm 2025 đến nay, Hà Nội đưa vào vận hành hàng trăm xe buýt điện để phục vụ hành khách. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt và được người dân ủng hộ cao.

Tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn giao thông do học sinh Trường liên cấp Marie Curie Long Biên thể hiện.

Đổi mới tuyên truyền pháp luật trong trường học

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Các chương trình được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nạo vét lòng sông Tô Lịch, chuẩn bị cho mùa mưa 2026.

Xây dựng kịch bản ứng phó mùa mưa

Trước diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, dự báo mùa mưa năm 2026 tại Hà Nội sẽ gia tăng các trận mưa lớn cục bộ và nhiều đợt mưa cực đoan trong thời gian ngắn. Để ứng phó tình trạng úng ngập, thành phố Hà Nội đã xây dựng kịch bản ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá tại Hà Nội - một trong những dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng.

Tái cấu trúc thị trường bất động sản

Tái cấu trúc và thanh lọc là xu hướng đang thể hiện rõ nét trên thị trường bất động sản Hà Nội. Diễn biến này diễn ra do nhiều tác động: Từ tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền, lãi suất cho tới những chính sách, chủ trương của thành phố trong phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, quy hoạch.

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.