Đưa sách đến với các em thiếu nhi ở chung cư

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phường Cát Lái tổ chức Hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde với nhiều tác phẩm thiếu nhi phong phú, hấp dẫn. (Ảnh HUYỀN PHƯƠNG)
Hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde với nhiều tác phẩm thiếu nhi phong phú, hấp dẫn. (Ảnh HUYỀN PHƯƠNG)

Hội sách khuyến đọc tại chung cư là hoạt động thí điểm trong mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc đến từng người dân. Sách không chỉ có ở đường sách, nhà sách, không gian sách… mà sách đang đến từng nhà qua việc tổ chức hội sách tại chung cư, và sắp tới là hướng đến từng khu dân cư.

Hội sách diễn ra từ ngày 17-19/4 có sự tham gia của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam với gian hàng sách phong phú gồm nhiều đầu sách thiếu nhi hấp dẫn, các mặt hàng văn phòng phẩm...

Trong 3 ngày diễn ra hội sách, Ban tổ chức cũng mang đến nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi như các hoạt động workshop sáng tạo, chú hề tạo bóng, vẽ tranh, tô màu, giao lưu cùng Đại sứ văn hóa đọc - nhà văn Phương Huyền.

Nhằm khuyến khích các em học sinh đam mê đọc sách, viết lách, chia sẻ cảm nhận, Ban tổ chức phát động cuộc thi giới thiệu sách hay bằng hai hình thức viết bài và quay video. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn địa bàn phường Cát Lái với tổng giải thưởng hơn 20 triệu đồng. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao giải vào dịp 1/6.

z7737529365315-b877395f40ca3706cd2e2500b33f938d.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi khai mạc hội sách. (Ảnh HUYỀN PHƯƠNG).

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này trăn trở việc phát triển mô hình này suốt 2 năm qua. Thực tế là các chung cư đều có các khu sinh hoạt cộng đồng, điều kiện rất tốt nhưng các em nhỏ lại thiếu nơi để sinh hoạt, mà đặc biệt là sinh hoạt gắn với tri thức. Hoạt động thí điểm này sẽ tạo tiền đề để Sở tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc trên nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

z7737525246845-0c32c9c48c5d45b528a016d076af8e42.jpg
Mô hình Hội sách khuyến đọc tại chung cư với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến từng người dân, nhất là đối với các em thiếu nhi. (Ảnh HUYỀN PHƯƠNG)

Ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cát Lái, cho biết, việc xây dựng thói quen đọc sách không chỉ là câu chuyện trong một sớm một chiều, hay là theo phong trào. Muốn hình thành văn hóa đọc, chúng ta phải xây dựng và duy trì nó hằng ngày.

“Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, tiếp tục rà soát, chủ động triển khai và nhân rộng các hoạt động khuyến đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phong phú, thiết thực và bền vững”, ông Phạm Văn Lành cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh những kết quả tích cực, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát sinh một số vướng mắc, hạn chế nhất định. Nổi bật là áp lực công việc tăng nhưng số lượng biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tiễn.

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Sau giờ làm nhiệm vụ, khi nhiều người đã trở về với nhịp sống riêng, chiến sĩ Đinh Tuấn Phát, thuộc lực lượng dân quân Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh lại lặng lẽ đến lớp nằm sâu trong khu dân cư để dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ kém may mắn.

Phường Xuân Hòa quyết liệt chỉnh trang đô thị

Phường Xuân Hòa quyết liệt chỉnh trang đô thị

Từ những tuyến hẻm nhỏ đến các trục đường trung tâm, phường Xuân Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an ninh, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Trong thời gian gần đây, một số bệnh thường gặp ở người lớn như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu đang xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ em. Tại Việt Nam, gần 1/5 trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Chuyển đổi số toàn diện

Chuyển đổi số toàn diện

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất. Thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Bài toán metro của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là vốn hay công nghệ, mà cốt lõi là năng lực quản trị pháp lý dự án. Nếu không kiểm soát tốt hợp đồng ngay từ đầu, mọi rủi ro kỹ thuật đều có thể chuyển hóa thành tranh chấp pháp lý, làm chậm tiến độ và đội vốn, thậm chí kéo dài tiến độ dự án.