Đưa nét đẹp áo dài Hải Phòng bay xa

Trong gần 60 đơn vị tham gia ngày hội “Phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2024” vừa diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), có một gian hàng thủ công độc đáo thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là phụ nữ.
Giới thiệu Áo dài An An mang dấu ấn Hải Phòng tại một sự kiện văn hóa.
Giới thiệu Áo dài An An mang dấu ấn Hải Phòng tại một sự kiện văn hóa.

Ngắm những chùm phượng thắm khoe sắc trên áo dài, khăn tay, túi xách... nhiều người có thể nhận ra thương hiệu thời trang đến từ “thành phố hoa phượng đỏ” Hải Phòng.

Sau quầy trưng bày, cô gái trẻ Mai Ngọc Tuyền (sinh năm 2005) chăm chú đưa cọ vẽ phác thảo lên một tấm áo dài trắng từng nụ, từng bông hoa phượng rồi tô mầu đỏ cam sinh động, tươi tắn.

Nếu không hỏi chuyện, có lẽ khách tham quan không thể biết rằng em là một người câm điếc bẩm sinh. Tuyền là một trong số các nhân viên lành nghề của Áo dài An An Hải Phòng, cơ sở thiết kế sản xuất áo dài và quà tặng du lịch có tiếng tại địa phương.

Nhà thiết kế Cao Thị Thu Vân, người sáng lập Áo dài An An chia sẻ: “Ngày đầu được mẹ đưa đến An An học nghề, Tuyền nhút nhát, ủ rũ lắm. Bây giờ là thợ chính rồi, được đi nhiều nơi, kiếm được tiền từ lao động cho nên em tự tin và cởi mở hơn nhiều, khiến tôi cùng các chị em đều thấy vui”.

Nói về cơ duyên gắn bó với tà áo dài truyền thống, chị Thu Vân cho biết đã gây dựng Áo dài An An khoảng 10 năm trước, xuất phát từ việc bản thân yêu thích và thường xuyên có dịp mặc áo dài.

Nhận thấy nhiều phụ nữ chung quanh cũng quan tâm, chị học thiết kế, tìm về các nghệ nhân và các làng nghề lâu đời, mày mò khởi nghiệp. Đến nay, thương hiệu An An có nhà máy tại Nga Sơn (Thanh Hóa) và 3 cửa hàng tại thành phố Hải Phòng.

Sản phẩm đa dạng từ áo dài nam-nữ, cổ phục cung đình, túi xách, khăn choàng, khẩu trang vải, trang sức... mang lại thu nhập trung bình 5,5-8 triệu đồng/tháng cho mỗi nhân viên. Sản phẩm khăn thêu thủ công truyền thống, áo dài thêu thủ công truyền thống đạt chứng nhận OCOP của thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh áo dài, An An đã và đang phát triển thêm sản phẩm lưu niệm theo tiêu chí hàng thủ công mỹ nghệ phát huy tài nguyên bản địa. Có thể kể đến những chiếc túi sợi đay vẽ tay hình ảnh đặc trưng vùng, miền như hoa phượng, trà cúc (Hải Phòng), rau má (Thanh Hóa), búp chè (Thái Nguyên)... để đựng đồ thường ngày hoặc làm quà, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế thích thú.

Chị Thu Vân cho biết ý tưởng đã ra đời và đạt giải cao trong một cuộc thi sáng tạo của phụ nữ thành phố Hải Phòng, đó là một chiếc túi thân thiện với tất cả mọi người, hình thức độc đáo với khách hàng cao cấp, giá cả phù hợp với khách hàng bình dân.

Từ đây, chị tìm về làng nghề dệt đay ở Ninh Bình để đặt hàng túi chống thấm nước và được chứng nhận an toàn. Trên từng chiếc túi, các họa sĩ tài hoa ở xưởng An An lại cần mẫn chăm chút từng nét cọ, vẽ lên chùm phượng vĩ, cánh đồng quê... hay mọi hoa văn theo nhu cầu khách hàng.

Điều mang nhiều ý nghĩa là đơn vị đã đồng hành nhiều năm với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng để mở Trung tâm Áo dài và dạy nghề cho phụ nữ khuyết tật và phụ nữ nghèo, hỗ trợ hàng trăm phụ nữ yếu thế học nghề miễn phí, có việc làm ổn định và phát triển cuộc sống.

Theo chị Vân, nhiều học viên khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn nhưng có năng khiếu nghệ thuật và chăm chỉ. Trung tâm không chỉ mở lớp, thuê họa sĩ và nghệ nhân về dạy mà còn hỗ trợ ăn ở nếu cần. Một số chị em thành nghề, tự mở cơ sở riêng và mang nghề may, thêu áo dài tiếp tục lan tỏa.

Tất nhiên, trên thực tế việc đào tạo nghề thủ công tay nghề cao hay kinh doanh sản phẩm văn hóa-xã hội đều đối mặt nhiều khó khăn, không chỉ vấn đề kinh phí. Đơn cử, mỗi lần Áo dài An An đi các hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, luôn phải có thêm nhân sự hỗ trợ mọi sinh hoạt cho các nghệ nhân khuyết tật.

Tuy nhiên, chị Thu Vân vẫn tự hào bày tỏ điểm mạnh chính là chị em luôn cảm thông, đùm bọc lẫn nhau. Đáng chú ý, cơ sở chủ trương không nhận tiền tài trợ hay quyên góp từ thiện từ các nhà hảo tâm, mà tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để khách mua hàng hài lòng và trở lại.

Theo chị Thu Vân, đó mới là cách làm tạo giá trị bền vững và đi được đường dài, khẳng định năng lực của chị em phụ nữ.

Những nỗ lực, hy vọng ấy được đền đáp bằng sự yêu mến của người tiêu dùng, uy tín trong cộng đồng. Áo dài An An vinh dự được lựa chọn trình diễn thời trang và nghệ thuật tại Lễ hội Áo dài thành phố Hải Phòng từ năm 2022 tới nay.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024 vừa qua, người dân và du khách mãn nhãn với không gian sân khấu hoành tráng, tôn vinh những bộ sưu tập áo dài thướt tha của các nhà thiết kế đất Cảng.

Trong đó, nhà thiết kế Cao Thị Thu Vân và Áo dài An An đóng góp 3 bộ sưu tập đặc sắc: “Bức họa quê hương” khắc họa dáng hình đất nước Việt Nam, “Nguồn cội” tái hiện lịch sử hình thành và biến đổi của áo dài, “Hải Phòng xưa và nay” lấy cảm hứng từ các địa danh thân thuộc và nổi tiếng. Họa tiết hoa phượng đỏ - biểu tượng Hải Phòng trên áo dài, mũ mấn, túi xách được vẽ theo tư duy thẩm mỹ và cảm hứng riêng, không sao chép hàng loạt.

Theo từng bước chân của các người mẫu và các em thiếu nhi, khán giả như được du lịch vòng quanh Hải Phòng theo cách mới lạ, chiêm ngưỡng những công trình gắn bó với mảnh đất và con người Hải Phòng như Nhà hát Lớn, Ga Hải Phòng, Cảng Hải Phòng, Bưu điện thành phố, cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ...

Mới đây, Áo dài An An chính thức trở thành một thành viên tiên phong của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng, góp phần vào hành trình khẳng định và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Nhà thiết kế Thu Vân cũng nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng hợp tác, kết nối để nhân rộng chương trình đào tạo nghề miễn phí tại các địa phương trên toàn quốc, không chỉ dành riêng phụ nữ hay người khuyết tật mà tất cả những ai mong muốn gìn giữ, quảng bá di sản áo dài.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.