Đưa lĩnh vực dị ứng-miễn dịch lâm sàng tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế

Lần đầu tiên, Việt Nam có một đơn vị y tế được Tổ chức Dị ứng Thế giới (World Allergy Organization – WAO) công nhận là Trung tâm Xuất sắc (COE), đưa lĩnh vực dị ứng-miễn dịch lâm sàng trong nước tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.
Trung tâm sẽ tiếp cận sâu hơn với các tiến bộ trong chẩn đoán, các liệu pháp tiên tiến trên thế giới.
Trung tâm sẽ tiếp cận sâu hơn với các tiến bộ trong chẩn đoán, các liệu pháp tiên tiến trên thế giới.

Tổ chức Dị ứng Thế giới (WAO) là tổ chức y khoa hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dị ứng, miễn dịch lâm sàng. WAO quy tụ 115 hiệp hội thành viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 6 châu lục. Các đơn vị y tế được WAO trao danh hiệu Trung tâm Xuất sắc phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực vượt trội trong điều trị, đào tạo, nghiên cứu, đổi mới y học và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Sau quá trình đánh giá khắt khe, với nhiều vòng thẩm định hồ sơ, minh chứng khoa học và kiểm tra năng lực vận hành thực tế, Trung tâm Dị ứng-Miễn dịch Lâm sàng Vinmec đã được công nhận là Trung tâm Xuất sắc của WAO.

Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Vinmec, mà còn mở ra cơ hội được ưu tiên tiếp cận các chương trình đào tạo, nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng quốc tế, các phương pháp điều trị đột phá từ WAO và các đối tác học thuật hàng đầu thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đĩnh, Giám đốc Trung tâm Dị ứng-Miễn dịch Lâm sàng Vinmec cho biết, việc được WAO công nhận là Trung tâm Xuất sắc là bước tiến của chuyên ngành dị ứng-miễn dịch lâm sàng Việt Nam, giúp trung tâm tiếp cận sâu hơn với các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý dị ứng, được tham gia các nghiên cứu, tiếp cận với các liệu pháp tiên tiến trên thế giới.

Đội ngũ y tế của trung tâm cũng có cơ hội được đào tạo và phát triển năng lực bởi các chuyên gia hàng đầu, từ đó có thể đưa ra những giải pháp điều trị tối ưu, cá thể hóa và an toàn nhất cho người bệnh.

Trước khi được WAO công nhận là Trung tâm Xuất sắc, Trung tâm Dị ứng-Miễn dịch Lâm sàng Vinmec là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được đồng thời trao hai danh hiệu quốc tế về chuyên khoa dị ứng, gồm: Trung tâm Xuất sắc điều trị Viêm da cơ địa theo tiêu chuẩn ADCARE và Trung tâm Xuất sắc điều trị Mày đay-Phù mạch theo tiêu chuẩn UCARE.

Đây cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép triển khai các thuốc sinh học và liệu pháp miễn dịch hiện đại trong điều trị các bệnh dị ứng-miễn dịch mạn tính thể nặng như hen phế quản, viêm da cơ địa, mày đay mạn tính, viêm mũi xoang dị ứng có polyp mũi, viêm kết mạc dị ứng...

Hiện tại, đơn vị đang tiên phong áp dụng xét nghiệm gen để tầm soát nguy cơ dị ứng thuốc, từ đó cá thể hóa phác đồ điều trị, nâng cao độ an toàn cho người bệnh hay ứng dụng kháng thể đơn dòng. Đây là phương pháp điều trị cao cấp và chuyên sâu thường chỉ có ở các trung tâm lớn tại nước ngoài.

Đồng thời, hệ thống đã xây dựng chương trình chẩn đoán và quản lý toàn diện các bệnh lý rối loạn miễn dịch bẩm sinh, giúp phát hiện sớm, điều trị đúng và kiểm soát lâu dài.

WAO vừa qua cũng công nhận các trung tâm hàng đầu khu vực như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Y Yonsei (Hàn Quốc), Bệnh viện Đại học Tokyo (Nhật Bản), và Bệnh viện Đại học Y khoa Thượng Hải (Trung Quốc).

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.