Đưa hát Xoan vào trường học ở Phú Thọ

NDĐT- Với mục tiêu năm 2016, tỉnh Phú Thọ sẽ trình UNESSCO đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp, chính thức trở thành di sản đại diện của nhân loại, trong những năm qua, Phú Thọ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị di sản hát Xoan. Một trong những giải pháp quan trọng chính là đưa hát Xoan vào dạy tại các trường học trên địa bàn.

Buổi học ngoại khóa hát Xoan của học sinh Trường Tiểu học Kim Đức, thành phố Việt Trì.
Buổi học ngoại khóa hát Xoan của học sinh Trường Tiểu học Kim Đức, thành phố Việt Trì.

Giữ cho muôn đời sau

Ngày đầu tuần, những câu Xoan mượt mà, đằm thắm được các học sinh cất lên trong giờ học ngoại khóa ở trường Đinh Tiên Hoàng, TP Việt Trì đã trở nên quen thuộc. Từ hoạt động này, các học sinh không chỉ học, hiểu và biết hát Xoan mà còn tích cực tham gia các chương trình hội thi, hội diễn góp phần tuyên truyền, quảng bá và giữ gìn, bảo tồn di sản hát Xoan. Nhiều học sinh tỏ ra rất hứng thú với loại hình nghệ thuật này.

Em Trần Thái Dương, học sinh lớp 5E trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, từ khi được học hát xoan con cảm thấy rất là hứng thú và yêu thích những điệu hát xoan cổ. Hiện nay, em không chỉ thuộc các câu xoan cải biên mà em còn thuộc cả những bài xoan cổ. Xoan cổ tuy hơi khó học nhưng chúng em thường động viên nhau cố gắng học để gìn giữ lấy di sản quý báu này.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết thêm, thời gian đầu, do đối tượng giảng dạy là học sinh tiểu học nên trong những ngày đầu đưa hát Xoan vào giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn, tôi và các đồng nghiệp cũng bằng với các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của mình và chọn một số bài hát phù hợp với tầm ngữ giọng của các em để truyền dạy, tránh tình trạng truyền dạy khô cứng, qua đó sẽ gây được niềm say mê hứng thú ở các em học sinh, đồng thời giúp cho các em hát được nhiều bài Xoan hơn.

Trường Trung học cơ sở Phượng Lâu, thành phố Việt Trì là một trong bốn cái nôi của phường Xoan gốc nên nhà trường đã sớm đưa Xoan vào chương trình học và các phong trào văn hóa văn nghệ. Năm học 2010 - 2011, hát Xoan đã được nhà trường đưa vào triển khai trong nhà trường. Trường thành lập Câu lạc bộ hát Xoan bao gồm những cây văn nghệ nòng cốt, có khả năng trình diễn tốt các điệu Xoan cổ - đây là điểm nổi bật bởi không phải bất cứ ai học hát Xoan cũng hát Xoan cổ được.

Dạy hát Xoan tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì.

Em Bùi Thị Minh Thu, học sinh lớp 7A trường THCS xã Phượng Lâu cho biết, ngoài giờ âm nhạc trên lớp, nhà trường còn tổ chức nhiều buổi ngoại khóa hướng dẫn các em tìm hiểu về về lịch sử, ý nghĩa của hát Xoan, mời các nghệ nhân hát Xoan về biểu diễn và truyền dạy. Chúng em cũng luôn xác định gìn giữ Xoan là gìn giữ nét văn hóa đặc sắc vùng đất Tổ, vì vậy dù khó khăn đến đâu chúng em cũng sẽ cố gắng học hỏi để học thuộc càng nhiều bài hát xoan càng tốt.

Thầy giáo Tạ Đức Thịnh, hiệu trưởng Trường THCS Phượng Lâu cho biết thêm, để Xoan không bị mai một và giữ được đặc trưng của nó, cần đầu tư hơn nữa để các em học sinh có thể dễ dàng tiếp thu, học hỏi và tạo điều kiện để các em được tới các phường Xoan cổ, được thấy các nghệ nhân trình diễn Xoan trong không gian nghệ thuật của mình. Điều đó giúp cho Xoan giữ đúng được bản sắc, tránh tình trạng truyền dạy khô cứng, qua đó sẽ gây được niềm say mê hứng thú ở các em học sinh, đồng thời giúp cho các em hát được nhiều bài Xoan hơn.

Tạo sức lan tỏa của hát Xoan

Việc đưa hát Xoan vào trường học chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Phú Thọ xác định nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp hát Xoan giai đoạn 2012 - 2015. Sở GD và ĐT Phú Thọ đã xây dựng và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục và tổ chức dạy học hát Xoan ở các trường học để triển khai tới 100% các đơn vị giáo dục trong tỉnh. Hiện đã có 100% các trường tiểu học, Trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh đã thực hiện dạy hát Xoan tại trường. Điều đó cho thấy việc đưa Xoan vào trường học đã có nhiều tín hiệu đáng mừng.

Thầy giáo Phạm Đức Chiển, Phó Trưởng phòng giáo dục trung học (Sở GD và ĐT Phú Thọ) cho biết, có thể khẳng định, phong trào tìm hiểu về Hát Xoan, học hát Xoan ở Phú Thọ đang diễn ra sôi nổi trong các trường học đã thể hiện tính hiệu quả, đúng đắn của của chủ trương đưa hát Xoan vào giảng dạy. Đây không chỉ là tín hiệu vui trong việc bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa quý báu của nhân loại trong thế hệ trẻ mà còn góp phần thiết thực vào việc đưa hát Xoan thoát khỏi tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp để trở thành di sản đại diện của nhân loại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục đưa Hát Xoan vào dạy trong trường học. Theo đó, đơn vị sẽ cung cấp thêm cho các trường học tài liệu hướng dẫn hát Xoan. Đơn vị cũng đã có chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn cho các Câu lạc bộ hát Xoan, các Nhà văn hóa địa phương để mở những lớp dạy hát Xoan cho các em học sinh, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè; đồng thời, mời các nghệ nhân tập huấn để đưa hát Xoan thực sự lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là lớp trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.