Ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển

Đưa áo dài Việt Nam đi khắp năm châu

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển (1969-2024), được sự đồng ý của Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển vừa chính thức được thành lập.
Các thành viên Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển nhận quyết định thành lập và ra mắt. (Ảnh: BTC)
Các thành viên Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển nhận quyết định thành lập và ra mắt. (Ảnh: BTC)

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển diễn ra ngày 14/9 (giờ địa phương) tại thành phố Helsingborg, khu vực có người Việt Nam sinh sống, làm việc đông nhất ở phía nam Thụy Điển. Đây là sự kiện ý nghĩa diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển (1969-2024).

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc thường trực Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ và tặng quà cho Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ niềm tự hào, xúc động và mong muốn hình ảnh áo dài Việt Nam sẽ luôn được gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa đến bà con Việt kiều ở các nước cũng như với đông đảo bạn bè quốc tế.

Bà Khúc Thị Dậu - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt nam công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển. (Ảnh: BTC)

Bà Khúc Thị Dậu - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt nam công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển. (Ảnh: BTC)

Trong thư gửi Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển Trần Văn Tuấn đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt.

“Từ bao đời nay, chiếc áo dài đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc ta. Với chị em phụ nữ, chiếc áo dài tô điểm thêm nét đẹp truyền thống và sự duyên dáng của người phụ nữ Việt. Chính vì vậy, gìn giữ di sản áo dài cũng chính là gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam”, Đại sứ Trần Văn Tuấn khẳng định.

Đại sứ bày tỏ: “Mong rằng Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển sẽ nỗ lực hết mình để bảo tồn, phát huy giá trị di sản áo dài tại Vương quốc Thụy Điển, một mặt giúp gìn giữ văn hóa áo dài trong cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn, mặt khác quảng bá hơn nữa hình ảnh áo dài đến với người dân sở tại, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước”.

Đại sứ Trần Văn Tuấn cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển sẽ đồng hành và hỗ trợ các hội người Việt tại địa bàn nói chung, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển nói riêng trong việc thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản áo dài.

Trình diễn thời trang áo dài Việt Nam tại lễ ra mắt. (Ảnh: BTC)

Trình diễn thời trang áo dài Việt Nam tại lễ ra mắt. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển Trần Thị Oanh cho biết từ khi Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam ra đời, khát vọng tôn vinh vẻ đẹp chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam đã lan tỏa ra các tỉnh thành, nhiều câu lạc bộ liên tiếp ra đời, quy mô mở rộng, xuất hiện ở nhiều quốc gia châu Âu. Vừa qua, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Pháp, Bỉ đã ra mắt ngày 7/9. Dự kiến đến giữa năm 2025 sẽ ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại 18 quốc gia.

Theo Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển, đây sẽ là một mắt xích văn hóa nhằm bảo tồn bản sắc Việt, thu hút sự tham gia của phụ nữ gốc Việt tại các tỉnh, thành phố, từ đó lên các kế hoạch hoạt động, tổ chức các chương trình quảng bá áo dài tại các nước; tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về áo dài, tạo cơ sở và điều kiện đóng góp để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bà Oanh cũng cho rằng, áo dài không chỉ là biểu tượng của truyền thống văn hóa, sự dịu dàng uyển chuyển, đoan trang của phái đẹp; là trang phục không thể thiếu trong các lễ hội trang trọng của gia đình, cộng đồng, trong những ngày chào đón năm mới, ngày kỷ niệm trọng đại, ngày cưới hỏi, lập gia đình của bản thân và những người thân…; chiếc áo dài còn là một tác phẩm nghệ thuật, thủ công tinh tế, là đề tài cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế.

Nhân dịp Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển được thành lập, Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu đã gửi thư chúc mừng.

Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu được thành lập theo Quyết định ngày 8/8/2024 của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam. Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 26/9 tới đây tại Budapest (Hungary).

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.