Du lịch Việt Nam phục hồi ấn tượng

Chỉ tính riêng doanh thu, du lịch lữ hành có mức tăng trưởng tốt nhất, lên tới 47,7%. Là một trong ba “điểm sáng” tăng trưởng của chín tháng đầu năm 2023, du lịch đang được kỳ vọng sẽ có sự tăng tốc mạnh mẽ hơn vào cuối năm, đóng góp một phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm nay.
Nhiều địa phương đã đạt mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch của năm 2023. Ảnh: BẮC SƠN
Nhiều địa phương đã đạt mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch của năm 2023. Ảnh: BẮC SƠN

Về đích sớm, ngành du lịch tự tin điều chỉnh mục tiêu

Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, hoạt động thương mại - dịch vụ đang có sự phục hồi tích cực. Chín tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4,57 triệu tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,9%).

Trong đó, vận chuyển hành khách tăng 13,1%; vận chuyển hàng hóa tăng 14,6%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 26.500 tỷ đồng, tăng 47,7% so với chín tháng đầu năm 2022; khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2022, vượt kế hoạch 8 triệu khách quốc tế của cả năm 2023.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 diễn ra chiều 30/9, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận định, khu vực dịch vụ và bán lẻ tăng 9,7% là một trong ba “điểm sáng” của nền kinh tế chín tháng đầu năm; trong đó, doanh thu du lịch lữ hành tăng trưởng tốt nhất lên tới 47,7%. (Hai điểm sáng còn lại là: GDP quý sau cao hơn quý trước và đầu tư công chín tháng đầu năm lần đầu vượt mốc 50% kế hoạch - đạt 51,38% kế hoạch).

Báo cáo của một số địa phương cũng cho thấy, đến thời điểm hiện nay, nhiều địa phương đã “về đích” sớm với kế hoạch mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch của cả năm. Theo đó, doanh thu du lịch lữ hành chín tháng đầu năm nay tại Đà Nẵng tăng tới 139,9%; Quảng Ninh tăng 98,8%; TP Hồ Chí Minh tăng 91,3%; Hà Nội tăng 66,9%; Hải Phòng tăng 50,9%; Cần Thơ tăng 39,6%...

Trước đó, TP Hà Nội đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế đến Thủ đô trong năm 2023 nhưng sau ba phần tư chặng đường đã đạt 3,2 triệu lượt khách. Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh Bình Thuận đã đón hơn 6,984 triệu lượt khách (tăng 75% so cùng kỳ năm 2022), đạt xấp xỉ 104% kế hoạch năm 2023; trong đó, khách quốc tế có hơn 200.000 lượt, tăng gần 4 lần so cùng kỳ năm trước…

Tương tự, Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong chín tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt gần 3,67 triệu lượt khách - gấp 2,32 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách nội địa đạt 3,57 triệu lượt khách, gấp 2,29 lần, khách quốc tế đạt 89.382 lượt khách, gấp 4,07 lần; vượt gần 5% so với kế hoạch cả năm.

Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch chín tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức sáng 29/9, Thứ trưởng VHTT&DL Đoàn Văn Việt cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có thể “yên tâm” với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023.

Sở dĩ du lịch phục hồi tích cực là do nhu cầu du lịch của người dân tăng cao sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, kết quả này cũng phản ánh sự chuyển biến tích cực của những chính sách thúc đẩy phục hồi du lịch thời gian qua, trong đó có việc tháo gỡ những điểm nghẽn về xuất, nhập cảnh đối với khách quốc tế và nhóm giải pháp trong Nghị quyết 82 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Từ kết quả này, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhận định, trong những tháng còn lại của năm 2023, mỗi tháng ít nhất có thể đón 1,1 đến 1,2 triệu lượt khách quốc tế; nhất là trong tháng 12, vào dịp Giáng sinh và năm mới. “Chúng tôi sẽ báo cáo Bộ trưởng, trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12,5 - 13 triệu lượt khách năm 2023, tăng khoảng 156% so với kế hoạch ban đầu”.

Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2022. Ảnh: NAM NGUYỄN

Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2022. Ảnh: NAM NGUYỄN

Mục tiêu khả thi nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực

Trao đổi ý kiến với phóng viên, lãnh đạo một số công ty du lịch tỏ ra lạc quan về mục tiêu 13 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm nay. Các ý kiến đều cho rằng, với 8,9 triệu lượt khách quốc tế đã đến trong chín tháng đầu năm, việc có thêm khoảng 4 triệu khách vào quý cao điểm cuối năm là có thể đạt được.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng, với điều kiện thu hút khách du lịch của Việt Nam hiện nay (vĩ mô ổn định, không có biến động lớn, đi lại thuận tiện, chính sách visa thông thoáng,...) cộng với việc khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng tốc (hiện dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam), thị trường Trung Quốc dự báo sẽ mở lại và hồi phục từ năm 2024, nhiều khả năng năm 2024 du lịch Việt Nam có thể đạt 18 triệu khách quốc tế, bằng với mức trước khi có dịch Covid-19 (năm 2019).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chí, chuyên gia du lịch, lại có đánh giá thận trọng hơn. Trao đổi ý kiến với báo chí mới đây, ông Chí cho rằng, con số khoảng 12,5 triệu khách quốc tế là có thể đạt được trong năm nay, tuy nhiên còn phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ hành động thế nào để đạt được con số đó.

Vị chuyên gia phân tích, trong tốp 10 thị trường khách du lịch quốc tế từ đầu năm, Hàn Quốc, Ấn Độ và Campuchia có sự tăng trưởng tốt với đơn vị bằng lần. Tuy nhiên, tốp 10 này không bao gồm một số quốc gia Tây Âu như Pháp, Italy, Anh, Đức, Tây Ban Nha…; lượng khách từ các nước này chưa hồi phục hoàn toàn mặc dù đã được miễn thị thực nhiều năm qua và từ ngày 15/8/2023 được gia hạn lưu trú lên đến 45 ngày.

Bên cạnh đó, thị trường khách lớn nhất thế giới là Trung Quốc vốn chiếm hơn một phần ba tổng lượng khách đến Việt Nam năm 2019 (đạt 5,8 triệu lượt), đến nay mới phục hồi được hơn 1 triệu khách, tỷ lệ hồi phục là 28%. Trong khi đó, nhờ chính sách miễn visa trong vòng năm tháng cho khách Trung Quốc, từ cuối tháng 9 đến tháng 2/2024 cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác, lượng khách Trung Quốc đến Thailand vừa tăng đột biến. Nước này dự kiến đón khoảng 2,9 triệu khách Trung Quốc trong năm tháng tới với khoảng 3,8 tỷ USD lợi nhuận.

Từ đó, ông Chí cho rằng, cần tìm ra các “điểm nghẽn” để biết tại sao các thị trường lớn trước dịch không hồi phục hoặc hồi phục không như kỳ vọng, tránh thụ động để mất thị trường vào tay Thailand.

Theo Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, hoạt động du lịch vẫn chưa phục hồi một cách toàn diện, ngay cả ở các trung tâm du lịch lớn, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan (tổng cầu suy yếu, khách du lịch đã thay đổi xu hướng du lịch, xung đột Nga - Ukraine…) và chủ quan là công tác xúc tiến, quảng bá du lịch từ trung ương đến địa phương vẫn còn hạn chế.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia cho biết, trong ba tháng cuối năm, ngành du lịch sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 82 của Chính phủ, đi sâu vào các giải pháp để thu hút khách quốc tế. Cục Du lịch quốc gia cũng sẽ tham mưu để tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trở ngại trong xúc tiến, quảng bá thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Đặc biệt là ở các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long…

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.