Du lịch Thái Nguyên đứng trước vận hội mới sau hợp nhất tỉnh

Ngày 8/7, tỉnh Thái Nguyên tổ chức tọa đàm tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Đây là hoạt động được tỉnh tổ chức ngay sau khi hợp nhất tỉnh nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên du lịch của tỉnh Bắc Kạn cũ và tỉnh Thái Nguyên cũ.

Tọa đàm có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, người làm du lịch. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Tọa đàm có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, người làm du lịch. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự tọa đàm có đồng chí Hà Văn Siêu, Cục phó Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Khai mạc tọa đàm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên Dương Xuân Hùng nhấn mạnh, hợp nhất thành tỉnh mới không chỉ là sáp nhập các đơn vị hành chính, mà là sự cộng hưởng, mở rộng tài nguyên du lịch của tỉnh Thái Nguyên mới.

Thực tiễn phát triển du lịch tại hai tỉnh cũ trong thời gian qua chưa tương xứng tiềm năng. Do đó, việc nghiên cứu để khai thác, phát huy tài nguyên du lịch là điều hết sức quan trọng.

Hơn 15 tham luận đã được gửi tới tọa đàm, tập trung đánh giá, gợi mở, đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch trong thời gian tới.

Các tham luận chỉ rõ, sau hợp nhất tỉnh, Thái Nguyên có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi.

Tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa, nhân văn phong phú với hơn 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh đưa vào danh mục kiểm kê.

Trong đó, có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 67 di tích cấp quốc gia, 316 di tích cấp tỉnh, 43 di sản nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thái Nguyên nổi tiếng với An toàn khu Chợ Đồn, Định Hóa; hồ Núi Cốc; hồ Ba Bể; làng nhà sàn Thái Hải, một trong 32 làng du lịch tốt nhất thế giới… Thái Nguyên được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà” với sản phẩm trà nức tiếng thơm ngon.

Sau hợp nhất, Thái Nguyên bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mới, ngành du lịch của tỉnh đứng trước những vận hội mới, nhưng cũng nhiều thách thức đan xen.

16.jpg
Giới thiệu nông sản tiêu biểu với các đại biểu bên lề buổi tọa đàm. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Những hạn chế cũng được thẳng thắn chỉ ra, như: sản phẩm du lịch còn nghèo nàn; thị trường du lịch chủ yếu khách nội địa, ít khách quốc tế; cơ sở vật chất du lịch và hạ tầng giao thông còn yếu; nhân lực du lịch thiếu và yếu…

Nhiều ý kiến tâm huyết, có giá trị đã được nêu ra nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, như: Những cơ hội, thách thức và định hướng chiến lược phát triển du lịch sau hợp nhất tỉnh; giải pháp xây dựng, phát triển sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới; hành trình mới, khát vọng mới; tiềm năng con người trong phát triển du lịch…

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu đánh giá, hợp nhất tỉnh mở ra những cơ hội mới cho du lịch Thái Nguyên. Du lịch Thái Nguyên đang bước vào “xa lộ” mới trong bối cảnh Trung ương ban hành nhiều nghị quyết quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế doanh nghiệp.

Tuy nhiên, du lịch Thái Nguyên hiện đang chỉ ở mức phát triển trung bình, dù tài nguyên du lịch rất phong phú.

Phó Cục trưởng đề nghị, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên phải xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch; định vị lại điểm đến; quy hoạch lại du lịch theo tầm nhìn mới và tầm vóc mới.

Tỉnh cần ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng; công nhận các khu, điểm du lịch; đồng bộ trong chuyển đổi số, kết nối du lịch. Đặc biệt, cần đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc cho người làm du lịch nhất là các homestay; nhân rộng các mô hình, khơi dậy lòng yêu quê hương, tự hào với danh lam, thắng cảnh từ đó tâm huyết với làm du lịch.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần quảng bá, tiếp thị, kết nối để lan tỏa tiềm năng du lịch ra trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".