Đột phá công nghệ gắn với chiến lược chăm sóc người cao tuổi

Với những bước tiến cụ thể trong ứng dụng kỹ thuật cao, bức tranh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dần định hình theo hướng toàn diện, hiện đại và nhân văn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tân thăm hỏi bệnh nhân Võ Hoành sau ca mổ.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tân thăm hỏi bệnh nhân Võ Hoành sau ca mổ.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, hai ca bệnh lớn tuổi với tình trạng tắc hẹp động mạch chi dưới đa tầng kèm nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành, di chứng đột quỵ đã được điều trị thành công bằng hệ thống khoan cắt mảng xơ vữa sử dụng laser Auryon Atherectomy. Đây là lần đầu kỹ thuật này được áp dụng tại Việt Nam, mở ra thêm lựa chọn điều trị hiệu quả cho những ca bệnh phức tạp trước đây tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu can thiệp bằng phương pháp truyền thống.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch-Lồng ngực, ưu điểm nổi bật của công nghệ này là sử dụng năng lượng laser thể rắn để phá vỡ mảng xơ vữa và vôi hóa ngay trong lòng mạch, giúp tái lập dòng chảy một cách chính xác, an toàn. So với đặt stent đơn thuần, kỹ thuật này xử lý hiệu quả các tổn thương dài, đa tầng, vôi hóa nặng, đồng thời có thể phối hợp các phương pháp khác để tối ưu hóa kết quả điều trị.

Kỹ thuật này còn mang lại lợi ích rõ rệt về mặt hồi phục, người bệnh chỉ cần gây tê tại chỗ, thời gian can thiệp trung bình từ 1-2 giờ và có thể xuất viện sau vài ngày. Đối với người cao tuổi, đây là yếu tố quan trọng bởi nhóm đối tượng này thường có sức khỏe yếu và nhiều bệnh lý nền.

Bệnh nhân Võ Hoành, 89 tuổi, một trong những trường hợp đầu tiên được can thiệp bằng công nghệ này, chia sẻ: “Trước đây chân tôi đau nhức dữ dội, đi lại khó khăn; sau khi điều trị chân tôi đã ấm trở lại, đỡ đau nhiều. Tôi rất mừng vì tuổi cao mà vẫn có cơ hội được điều trị bằng kỹ thuật hiện đại như vậy”.

Thực tiễn điều trị cho thấy, các bệnh lý mạch máu ở người cao tuổi thường mang tính hệ thống, ảnh hưởng tim, não, thận..., nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong rất cao. Trong khi đó, nhiều người bệnh vẫn chưa được tiếp cận đúng cách với các dịch vụ y tế chuyên sâu dẫn đến tình trạng tự điều trị tại nhà, làm gia tăng gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất nhận định, việc làm chủ công nghệ laser là bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý mạch máu.

Ông nhấn mạnh: “Hiệu quả lâu dài của phương pháp này là giúp giảm biến chứng, hạn chế tái phát và góp phần giảm chi phí điều trị. Đặc biệt, bảo hiểm y tế đã chi trả cho dạng can thiệp này, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh”.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở một kỹ thuật khi thực tế khoảng 70% số lượng bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất thuộc nhóm từ 60 tuổi trở lên, áp lực với hệ thống y tế rất lớn. Bên cạnh đó, già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam với dự báo tỷ lệ người trên 65 tuổi sẽ vượt 20% vào năm 2035. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một chiến lược chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mang tính hệ thống, từ dự phòng, điều trị đến phục hồi và chăm sóc dài hạn. Một trong những định hướng quan trọng là phát triển mô hình y tế tích hợp, kết hợp giữa điều trị chuyên sâu và chăm sóc liên tục.

Theo đó, Bệnh viện Thống Nhất đang triển khai kế hoạch xây dựng Trung tâm Lão khoa kỹ thuật cao với các phân khu chức năng đồng bộ từ điều trị nội trú chuyên sâu, phục hồi chức năng tích hợp công nghệ, chăm sóc cuối đời và quản lý sức khỏe từ xa. Song song với đầu tư hạ tầng, bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và điều trị. Các hệ thống phân tích dữ liệu lớn, chẩn đoán hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dự đoán nguy cơ biến chứng... đang từng bước được đưa vào thực tiễn, giúp cá thể hóa phác đồ điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế cũng đang xây dựng đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện người cao tuổi với nhiều nội dung mang tính chiến lược. Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ dừng ở điều trị mà cần được triển khai ngay từ cộng đồng. “Chúng ta phải tổ chức các mô hình chăm sóc tại nhà, tại khu dân cư, tại các câu lạc bộ... để nâng cao sức khỏe ban đầu; đồng thời cần có hệ thống cơ sở y tế chuyên sâu để điều trị các bệnh lý phức tạp”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 12 bệnh viện lão khoa, 6 bệnh viện có khoa lão và 11 cơ sở có kết hợp lão khoa. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc toàn diện sức khỏe cho người cao tuổi cần có bệnh viện chuyên về lão khoa của thành phố. Theo các chuyên gia, trong quy hoạch tổng thể của thành phố sắp tới cần có quy hoạch riêng cho lĩnh vực y tế.

Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thậm chí khi đã có vị trí quy hoạch thì nút thắt lớn nhất thường gặp là khả năng tiếp cận quỹ đất của khu vực tư nhân cũng không dễ dàng.

“Điều thuận lợi là Đảng, Nhà nước đã có những nghị quyết về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, do đó hoàn toàn có thể triển khai mô hình hợp tác công-tư và thu hút nguồn lực xã hội tham gia”, ông Phạm Bình An nhấn mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội định hình một mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện đại, nhân văn và bền vững. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện sức khỏe, nơi người cao tuổi được theo dõi, điều trị và chăm sóc liên tục, phù hợp với đặc thù bệnh lý và điều kiện sống.

Có thể bạn quan tâm

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ xây trường lớp, hướng đến mục tiêu đạt tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi) vào năm 2030. Mục tiêu này không chỉ giải quyết chỗ học cho học sinh mà còn tạo tiền đề thực hiện chiến lược xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực.