Đồng Tháp: Ngày đầu tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại trung tâm phục vụ hành chính công một số xã, phường của tỉnh Đồng Tháp cho thấy, ngày đầu tiên vận hành (1/7), các trung tâm đã phục vụ người dân nhanh chóng, đồng thời sớm khắc phục những mặt còn hạn chế.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường biên giới Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường biên giới Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp.

Cuối giờ chiều 1/7, chúng tôi có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, nhiều người dân vẫn đang đến làm các thủ tục hành chính. Mặc dù cơ sở vật chất của trung tâm chưa thực sự hoàn thiện nhưng công tác phục vụ của các đồng chí lãnh đạo, công chức tại đây được người dân đánh giá cao.

Phường Thường Lạc là phường biên giới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Lạc và 2 xã biên giới là Thường Lạc và Thường Thới Hậu A. Phường cách trung tâm hành chính tỉnh Đồng Tháp gần 160km. Dân số của phường hiện nay là 38.225 người. Điểm xa nhất cách trung tâm phường khoảng 15km.

Chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ ấp 2, xã Thường Lạc (cũ) cho biết: “Hôm nay, hai mẹ con tôi đến phường làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trước đây, nghe nói xã mình sáp nhập, tôi lo lắng vì cán bộ ở phường sẽ là những người mà mình không quen biết, sợ làm thủ tục rất khó khăn. Tuy nhiên, khi đến đây thấy mọi thứ khác hẳn. Tôi làm thủ tục giấy tờ rất nhanh, cán bộ phục vụ tận tình, hướng dẫn từng nội dung rất cụ thể”.

Bà Trần Thị Xa, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thường Lạc cho biết, kết thúc cuối giờ chiều 1/7, trung tâm đã làm thủ tục hồ sơ gần 20 trường hợp như: đất đai-môi trường, giải quyết việc làm, khai tử, đăng ký kết hôn… trong đó có gần 10 hồ sơ giải quyết trong ngày. Những hồ sơ còn lại do người dân thiếu một số loại giấy tờ đã được công chức hướng dẫn bổ sung.

Dù là ngày đầu vận hành nhưng Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thường Lạc có nhiều thuận lợi do các công chức tại đây đã từng trải qua thời gian dài công tác tại xã, phường cũ. Chính vì thế, công tác tiếp nhận hồ sơ của người dân được thuần thục; việc trao đổi với người dân có nhiều thuận lợi.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng cử một người trực tiếp hướng dẫn người dân về các đơn từ, biểu mẫu.

Trung tâm cũng đã chuẩn bị sẵn các biểu mẫu để bà con làm thủ tục thuận lợi hơn, cụ thể: các đơn đề nghị đăng ký quyền sử dụng đất, đơn về cải chính hộ tịch, khai tử, khai sinh…

Bà Nguyễn Thị Thi Em, công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thường Lạc cho biết: "Bên cạnh thuận lợi, khó khăn ban đầu là sự phối hợp chuyên môn giữa các công chức do phần mềm tiếp nhận và trả kết quả mới, vừa được triển khai, mới thao tác lần đầu nên còn “lọng cọng”, chậm hơn bình thường do phải tìm một số “trường thông tin” trên phần mềm. Sang buổi chiều, mọi hoạt động đều diễn ra trơn tru".

ndo_br_hcc-1.jpg
Người dân tra cứu thủ tục hành chính trên màn hình cảm ứng.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thường Lạc cách trụ sở phường khoảng 50m. Một điều đặc biệt ở trung tâm này là phường tận dụng một trường mầm non đã bỏ trống trước đây để làm địa điểm vận hành.

Thời tiết cuối giờ chiều ở vùng biên giới trời vẫn còn khá nắng nóng, trung tâm đã trang bị nhiều quạt gió để phục vụ bà con nhân dân đến làm thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc Nguyễn Thế Trung cho biết: “Khu trung tâm phục vụ hành chính công phường là một trong 3 đơn vị của phường được đặt tại trường mầm non An Lạc cũ (điểm này không còn hoạt động) với tổng diện tích khoảng 2.000m2. Ngày đầu tiên thực hiện Trung tâm phục vụ hành chính công của phường mới, bà con đến rất phấn khởi bởi những thủ tục được giải quyết được ngắn gọn, thuận tiện do không phải đi xa để làm thủ tục (đi cấp huyện, cấp tỉnh làm như trước đây)”.

Ông Nguyễn Thế Trung cho biết, để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, phường đã thống nhất sẽ lắp đặt máy điều hòa cho trung tâm thay quạt gió hiện nay. Khó khăn hiện là do tận dụng các trang thiết bị có sẵn trước đây, trong đó nhiều thiết bị đã xuống cấp cần phải đầu tư nâng cấp sớm như máy tính để bàn, máy scan, máy phô-tô, máy in…, và còn thiếu máy bắt số tự động phục vụ khách hàng, do đó, vẫn thực hiện việc bắt số thứ tự bằng tay.

Bà Nguyễn Thị Thi Em cũng cho biết: “Ngày đầu tiên người dân nộp hồ sơ chưa phát sinh nhiều, nhưng sau này “vô mùa” (tức là thời điểm qua mùa nước nổi hoặc thời điểm học sinh nhập học, người dân đi làm ăn xa…) nhu cầu làm thủ tục cao thì các thiết bị, máy móc hiện tại không đáp ứng cho công việc phục vụ bà con nhân dân tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường”.

Cách phường Thường Lạc hơn 60km, phường Mỹ Ngãi cũng thu hút khá đông người dân tìm đến làm thủ tục hành chính ngay từ ngày đầu vận hành. Phường Mỹ Ngãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Mỹ Ngãi (cũ), xã Mỹ Tân và xã Tân Nghĩa.

ndo_br_hcc-3.jpg
Công chức hướng dẫn ông Hồ Văn Nhã, phường Mỹ Ngãi, thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Hồ Văn Nhã, ngụ phường Mỹ Ngãi (cũ) cho biết: “Tôi đến đây để tham quan trụ sở Ủy ban nhân dân phường và tìm hiểu thủ tục tách thửa đất cho con ruột. Có đến trung tâm phục vụ hành chính công của phường mới thấy cách phục vụ của cán bộ, công chức khác hơn trước đây rất nhiều. Các đồng chí hướng dẫn rất rõ ràng, chu đáo, giải thích tận tình”.

Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Ngãi cho biết: “Bước đầu, các bộ phận tiếp nhận đã xử lý và thực hiện rất rõ ràng, cụ thể. Tất cả nhiệm vụ sau ngày đầu tiên được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Trên tinh thần đó, các công chức của trung tâm tiếp tục học tập, nghiên cứu thêm những công việc, phần mềm, những thủ tục hành chính mới để sau này áp dụng thêm được thuận tiện, phục vụ bà con được tốt hơn nữa”.

ndo_br_hcc-4.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày đầu tiên cho thấy, nhiều người dân đến trong tâm thế bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng làm quen rất nhanh, bởi những người tiếp dân trọng thị, thể hiện được sự gần gũi giữa dân và chính quyền cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng tuần tra đêm, bám sát địa bàn.

Công an Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

Trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Út đã đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mỏ Cày Bắc (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.